
Để cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh” đạt hiệu quả thiết thực, đi vào chiều sâu, Đảng bộ huyện Xuân Lộc đã có nhiều cách làm hay và phong phú.
Để cuộc vận động
"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh” đạt hiệu quả thiết thực, đi vào chiều sâu, Đảng bộ huyện Xuân Lộc đã có nhiều cách làm hay và phong phú.* Xây dựng, triển khai nhiều mô hình
“Đến nay, Đảng bộ huyện Xuân Lộc đã xây dựng được nhiều mô hì
nh học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, như mô hình “Chúng em kể chuyện dưới cờ” về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại các trường học; lấy tổ nhân dân làm trung tâm, gắn với huy động đoàn viên, hội viên nơi cư trú tham gia học tập các chuyên đề về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh ở Đảng bộ thị trấn Gia Ray; xây dựng tủ sách Bác Hồ ở chi bộ Thi hành án, Đảng bộ xã Bảo Hòa; chi bộ khối Đảng, công an và một số xã đã duy trì việc kể chuyện về Bác vào sáng thứ 2 đầu tuần... Qua đó đã góp phần tạo sự lan tỏa và chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động về làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn huyện" - đồng chí Phạm Văn Thuận, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phó ban thường trực Ban chỉ đạo Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của huyện Xuân Lộc, cho hay.Đến nay, 100% tổ chức cơ sở Đảng ở các chi bộ khu, ấp, trường học trên địa bàn huyện đã
thực hiện xong việc niêm yết bản quy chuẩn đạo đức của cơ quan, đơn vị mình. Cũng tính từ tháng 7-2007 đến nay, bình quân mỗi tháng ở Xuân Lộc có khoảng 3 ngàn lượt cán bộ, đảng viên và hàng chục ngàn đoàn viên, hội viên, học sinh tham gia sinh hoạt học tập các mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác. Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã đưa nội dung học tập tấm gương đạo đức Bác Hồ vào chương trình tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn và lý luận chính trị cho cán bộ cơ sở; Mặt trận Tổ quốc huyện tổ chức cho hơn 8 ngàn đồng bào có đạo tại 15 xã, thị trấn trong huyện được học tập tấm gương của Bác...* Mỗi tháng làm theo một đức tính của Bác
Để tạo sự chuyển biến rõ
nét trong khâu "làm theo" và "nêu gương”, Ban chỉ đạo cuộc vận động của huyện đã triển khai nội dung "Mỗi tháng làm theo một đức tính của Bác". Đến nay, việc triển khai nội dung này đã được thực hiện ở tất cả các chi, đảng bộ trong toàn huyện. Tùy theo đặc điểm mỗi đơn vị mà xác định việc “làm theo” các đức tính của Bác dựa trên những nội dung về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.Qua kết quả triển khai thực hiện "Mỗi tháng làm theo một đức tính của Bác
”, từ tháng 10-2007 đến nay, bước đầu đã có những tác động khá tốt đến ý thức, tính tự giác, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công nhân viên toàn huyện.Giờ đây, đa số cán bộ, đảng viê
n thị trấn Gia Ray đã có ý thức rõ về việc tiết kiệm văn phòng phẩm bằng cách photocopy hai mặt giấy, tránh lãng phí giấy; đi làm đúng giờ giấc; chỉ tổ chức các hội nghị khi thật cần thiết. Một số cơ quan ở huyện đã xếp lịch đi công tác nhiều cơ sở trong một chuyến, tránh lãng phí thời gian và xăng xe cho Nhà nước mà vẫn đảm bảo chất lượng công việc; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ đã đúng mực và gần gũi hơn. Nhiều cán bộ xã Xuân Hiệp đã bỏ thói quen ngồi uống trà với nhau trong giờ hành chính như trước đây...Bài học về việc thực hiện "Mỗi tháng làm theo một đức tính của Bác" ở huyện Xuân Lộc cho thấy: việc làm theo tấm gương đ
ạo đức của Bác ở mỗi cá nhân đã được gắn với việc tổ chức kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện quy chuẩn đạo đức và bản đăng ký rèn luyện của mỗi người tại các kỳ sinh hoạt chi bộ, cơ quan hàng tháng; huyện đã kịp thời biểu dương những cá nhân và tập thể có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.Dương An





![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)








