Bác Hồ dạy: "Nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức" là một nguyên tắc cơ bản, một phẩm chất quan trọng, là vấn đề cốt lõi của nền đạo đức mới - đạo đức cách mạng. Bằng cả cuộc đời mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu một tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, về sự thống nhất giữa nói với làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta học tập.
Bác Hồ dạy: "Nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức" là một nguyên tắc cơ bản, một phẩm chất quan trọng, là vấn đề cốt lõi của nền đạo đức mới - đạo đức cách mạng. Bằng cả cuộc đời mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu một tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, về sự thống nhất giữa nói với làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta học tập.
Chúng ta còn nhớ mãi câu chuyện đầy xúc động: năm 1945, Cách mạng tháng Tám thành công, dân tộc Việt Nam bị giặc đói hoành hành, với cương vị là Chủ tịch nước, Người kêu gọi đồng bào cả nước nhường cơm, xẻ áo cho nhau. Như tất cả mọi người, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gương mẫu thực hiện, nhịn ăn vào tối thứ bảy hàng tuần, tự tay bỏ gạo vào hũ để cứu đói dân nghèo.
Bác Hồ luôn căn dặn cán bộ, đảng viên phải: "Trung với nước, hiếu với dân", thì chính Người đã hy sinh cả cuộc đời mình và những tình cảm riêng tư, gia đình để cống hiến cho cách mạng. Trước lúc về cõi vĩnh hằng, trong Di chúc thiêng liêng, Bác Hồ còn trăn trở một điều: "Chỉ tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa" cho Tổ quốc, cho nhân dân.
Để thiết thực góp phần xây dựng đất nước và đấu tranh giải phóng dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân phải tích cực tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm và chính Người cũng rất gương mẫu trong tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm. Người chú ý tiết kiệm ngay từ khẩu phần ăn, bộ quần áo mặc thường ngày, giày dép và phương tiện đi lại của chính mình, đến các nghi lễ đón tiếp, hội họp..., tất cả sao cho đỡ tốn kém nhất tiền của và sức lực của nhân dân.
Nói sao làm vậy, làm cho dân bớt đói, làm cho dân bớt khổ là nỗi niềm trăn trở của Người. Đi chiến dịch ngoài mặt trận, Người không chịu cưỡi ngựa, mà để dành ngựa thồ hành lý cho anh em đỡ vất vả, hoặc tải đạn, chở thương binh.
Trong điều kiện Đảng cầm quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: cán bộ, đảng viên có chức có quyền phải luôn trau dồi và gương mẫu về đạo đức cách mạng. Bởi: "Những người trong các công sở có nhiều hoặc ít quyền hành. Nếu không giữ đúng cần, kiệm, liêm, chính thì dễ trở nên hủ bại, biến thành sâu mọt của dân..." (Hồ Chí Minh: Toàn tập T5-NXB CTQG-H.1995-tr.104).
Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, các thế hệ cán bộ, đảng viên của Đảng luôn vững vàng trong đấu tranh cách mạng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; nêu gương sáng về phẩm chất, đạo đức: cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư được nhân dân tin yêu, bảo vệ, chở che, ủng hộ và noi theo. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, trong khi đa số cán bộ, đảng viên vẫn ra sức tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, phấn đấu thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới, góp phần tạo nên những thành tựu to lớn trên tất cả mọi lĩnh vực, thì "một bộ phận không nhỏ" cán bộ, đảng viên trên nhiều lĩnh vực, ở nhiều cương vị khác nhau, trong đó có cả cán bộ trung, cao cấp đã thoái hóa, biến chất về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã thẳng thắn nhìn nhận: "Thoái hóa, biến chất về chính trị, tư tưởng, về đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu dân trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên diễn ra nghiêm trọng, kéo dài, chưa được ngăn chặn, đẩy lùi... làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Đó là một nguy cơ lớn liên quan đến sự sống còn của Đảng, của chế độ" (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X).
Một vài ví dụ dễ thấy nhất: Đảng và Nhà nước ta luôn kêu gọi phải thực hành tiết kiệm, trong đó có tiết kiệm về thời gian. Thế mà hiện nay vẫn còn nhiều cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức nhà nước, buổi sáng ngồi lai rai cà phê, bia, rượu ở các nhà hàng, quán cóc vỉa hè đến 8, 9 giờ vẫn chưa đến cơ quan, công sở làm việc. Buổi chiều, chưa hết giờ, nhiều cơ quan đóng cửa vắng ngắt. Hoặc một số đại biểu do dân bầu. Trước khi bầu họ hứa với cử tri đủ điều, nếu họ trúng cử thì chương trình hành động của họ sẽ làm việc nọ, việc kia... để "mua lá phiếu" của bà con cử tri. Hết nhiệm kỳ họ chẳng làm được những điều họ đã hứa hẹn. Cho nên bà con thường nói rằng: đó là những ông nghị hứa lèo.
Thực hiện lời Bác Hồ dạy: "Nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức" là yêu cầu thường xuyên, là phương châm hành động, là phẩm chất quý giá của mỗi chúng ta phải ra sức tu dưỡng, rèn luyện và noi theo. Nếu không thực hiện tốt điều này sẽ không xứng đáng với vai trò "Người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân"; không đủ tư cách để lãnh đạo nhân dân, nói nhân dân không nghe, làm nhân dân không tin. Chỉ có lời nói đi đôi với việc làm mới là sự nêu gương sáng mà ai cũng tin tưởng, noi theo.
"Nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức", nghĩa là đã nói, đã hứa thì phải làm, nói thế nào làm như thế, lời nói chỉ đạo việc làm, và việc làm biểu hiện kết quả của lời nói; cấp trên làm gương cho cấp dưới, cán bộ làm gương cho nhân viên, đảng viên làm gương cho quần chúng, thế hệ đi trước làm gương cho thế hệ đi sau, ông bà làm gương cho con cháu, cha mẹ làm gương cho các con, anh chị làm gương cho các em...
Những lời hứa, bản đăng ký, quyết tâm, nghị quyết, chương trình hành động, giao ước thi đua... phải được biểu hiện bằng hiệu quả của công việc.
Nói đi đôi với làm là một tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức cách mạng. Cán bộ đảng viên không những phải nói mà còn phải nói đúng; phải làm; làm có hiệu quả và quan trọng nhất là phải làm gương, nghĩa là nói điều gì thì bản thân họ phải thực hiện ngay điều đó, phải làm trước và làm nhiều hơn. Như vậy là thực hiện tốt phương châm: "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau" mà lâu nay chúng ta vẫn thường nói.
Quốc Chính












