
Ở vòng bán kết hội thi có 8 đội tham dự với 4 cặp đấu, gồm: Long Thành- Cẩm Mỹ, Định Quán 1- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Tân Phú - Biên Hòa và Định Quán 2- Vĩnh Cửu.
Ở vòng bán kết hội thi có 8 đội tham dự với 4 cặp đấu, gồm: Long Thành- Cẩm Mỹ, Định Quán 1- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Tân Phú - Biên Hòa và Định Quán 2- Vĩnh Cửu. Ngay từ đầu, tình huống đặt ra cho đội Cẩm Mỹ được coi là gay cấn: Đại hội Đoàn thanh niên sắp diễn ra thì bất ngờ Bí thư Xã đoàn vi phạm nghiêm trọng bị đình chỉ công tác. Với tư cách là trưởng khối vận của xã, các thành viên đội Cẩm Mỹ đã đề ra cách giải quyết: Tham mưu cho cấp ủy phối hợp với tổ chức Đoàn cấp trên đề xuất người làm quyền bí thư; làm công tác chính trị tư tưởng ổn định tình hình ban chấp hành, đoàn viên; phối hợp với ban thường vụ, ban chấp hành Đoàn rà soát lại nội dung văn kiện, thời gian đại hội, đề xuất chuẩn bị nhân sự đại hội đảm bảo đúng thời gian, cơ cấu, chất lượng. Với câu trả lời này được chánh chủ khảo hội thi Bùi Ngọc Thanh, UV Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá là tình huống hóc búa, từng xảy ra và cách xử lý như thế là khá tốt. Vì thế, từ thế yếu, đội Cẩm Mỹ bất ngờ "lật ngược thế cờ" so với đội Long Thành, trở thành đội đầu tiên giành suất vào tranh trận chung kết.
Đội của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh với 3 thành viên công tác tại các Huyện đội đã thể hiện rõ bản lĩnh là những cán bộ dân vận có nghề. Các thành viên của đội đã kể lại những câu chuyện thiết thực của cán bộ, chiến sĩ khi làm nhiệm vụ giúp dân ở vùng đồng bào có đạo, đồng bào dân tộc "chí tình chí nghĩa" nên được dân quý, dân thương. Các thành viên của đội cũng đã thành công khi trả lời trôi chảy các câu hỏi về chủ trương của Đảng đối với công tác tôn giáo, công tác bồi thường, giải tỏa, tái định cư mà cán bộ dân vận phải nắm bắt và thực hiện. Đội Bộ chỉ huy quân sự tỉnh cũng đã xử lý tình huống khá xuất sắc khi "giải tỏa" được một số hộ dân lấn chiếm đất công để sang bán và xây dựng nhà ở trái phép... Liên quan đến đất đai, tình huống là có 50 hộ dân chuẩn bị kéo lên trụ sở UBND huyện khiếu nại, đội Biên Hòa đã giải quyết khá xác đáng: Cử cán bộ xuống cơ sở xác minh, nắm bắt tình hình; kiểm tra các chế độ chính sách giải quyết cho dân có công bằng, thỏa đáng chưa để đề xuất hướng giải quyết; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền gặp gỡ đối thoại với dân; tuyên truyền vận động giải thích cho người dân hiểu về chủ trương, chính sách liên quan đến đền bù, giải tỏa và tái định cư.
Trong phần xử lý tình huống đặt ra cho đội Định Quán 1 là: Có nguồn tin báo khoảng 2.000 tín đồ tôn giáo từ nơi khác sẽ đến địa phương tham gia sinh hoạt tôn giáo nhưng không xin phép chính quyền địa phương. Đội Định Quán 1 đã đưa ra hướng xử lý: Xác định đó là việc làm trái pháp luật của cơ sở và người đứng đầu cơ sở thờ tự. Cán bộ dân vận sẽ tiếp cận để giải thích rõ về quy định pháp luật, yêu cầu người có trách nhiệm dừng ngay việc cho các tín đồ đến hành lễ khi chưa xin phép; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương có buổi làm việc với người đứng đầu cơ sở thờ tự, ban hành giáo để hướng dẫn họ làm đúng các thủ tục theo quy định.
Đội Tân Phú cũng nhận được một tình huống rất thực tế thường xảy ra trên địa bàn tỉnh: Trong một lễ trọng tôn giáo, người đứng đầu cơ sở thờ tự có thư chúc mừng và vận động giáo dân đóng góp mỗi hộ 100 ngàn đồng phục vụ cho cơ sở này tổ chức lễ. Cả đội Tân Phú và đội cùng bảng là Biên Hòa đều cho rằng, đây là việc làm sai quy định của pháp luật. Bởi vì việc vận động giáo dân đóng góp tiền khi không xin phép UBND cấp xã là việc làm trái. Ông Nguyễn Xuân Chiến, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, thành viên ban giám khảo cho rằng, tình huống này thường xảy ra trên địa bàn tỉnh. Do vậy, ông Chiến đồng tình với các ý kiến cho rằng, cần phải giải thích cho các vị chức sắc tôn giáo hiểu rõ cái sai, qua đó tuyên truyền pháp luật về tôn giáo cho các chức sắc, tín đồ nắm bắt. Bên cạnh đó, yêu cầu cơ sở thờ tự phải hủy bỏ thư vận động đóng góp. Mặt khác, cán bộ dân vận cần tạo điều kiện để các vị chức sắc trình bày những thuận lợi, khó khăn trong quá trình tổ chức lễ và đề xuất chính quyền địa phương có hướng hỗ trợ, giúp đỡ, nhất định không được làm căng thẳng thêm tình hình.
Đội Định Quán 2 cũng đã tiếp nhận một tình huống tổ chức truyền bá đạo trái phép tại khu du lịch. Đây là tình huống trên thực tế từng xảy ra tại một khu du lịch trên địa bàn tỉnh. Hai đội dự thi đều cho rằng đây là việc làm trái pháp luật, do đó cán bộ khối vận cùng cán bộ chính quyền địa phương phải tiếp cận các đối tượng để lập biên bản, thu giữ tờ rơi, giải tán tổ chức truyền đạo trái phép; vận động, tuyên truyền để mọi người hiểu quy định pháp luật về việc hành đạo, truyền đạo. Bên cạnh đó, cán bộ chức năng cũng cần làm việc với ban quản lý khu du lịch để đề cao cảnh giác, không để tình trạng này tái diễn.
Những tình huống đưa ra của Ban tổ chức và cách giải quyết của các cán bộ dân vận ở cơ sở là rất xác đáng, phù hợp thực tế. Điều đó cho thấy hội thi đã thành công khi mở ra được diễn đàn để cán bộ làm công tác dân vận có điều kiện trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ thực tế; nắm bắt sâu và truyền đạt về những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác dân vận rất cô đọng, dễ hiểu và dễ áp dụng trong thực tiễn.
Phong Vũ




![[Video] Chuyện về giếng nước bộ đội, nơi nguồn sống đổi bằng máu](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/tai-xuong_20260503193353.jpg?width=400&height=-&type=resize)








