
Trung tâm dạy nghề thanh niên Đồng Nai (TTDNTNĐN) là một trong số 33 trung tâm trong hệ thống Đoàn thanh niên trong cả nước, phải tự đảm bảo 100% chi phí hoạt động, không được cấp ngân sách chỉ tiêu đào tạo hàng năm, cho nên việc tuyển sinh đào tạo, dạy nghề gặp rất nhiều khó khăn...
Trung tâm dạy nghề thanh niên Đồng Nai (TTDNTNĐN) là một trong số 33 trung tâm trong hệ thống Đoàn thanh niên trong cả nước, phải tự đảm bảo 100% chi phí hoạt động, không được cấp ngân sách chỉ tiêu đào tạo hàng năm, cho nên việc tuyển sinh đào tạo, dạy nghề gặp rất nhiều khó khăn...
"Tự bơi" trong hoạt động
Anh Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc TTDNTNĐN đã đưa ra một sự so sánh: "Đối với đơn vị có chỉ tiêu ngân sách Nhà nước cấp, thì hệ trung cấp nghề, học sinh chỉ đóng tối thiểu từ 800 ngàn đến 1,2 triệu đồng/năm; còn đơn vị không có chỉ tiêu ngân sách cấp, học sinh phải đóng gấp đôi trở lên".
Bên cạnh đó, biên chế cho cán bộ, nhân viên, giáo viên của trung tâm không có. Hiện nay ở trung tâm này chỉ có duy nhất giám đốc được hưởng lương từ ngân sách (do còn thuộc quân số của Tỉnh đoàn), còn lại là hợp đồng. Chính vì vậy, hầu hết cán bộ, nhân viên của trung tâm chưa thực sự yên tâm công tác; số người "ra đi" mỗi năm một tăng. Nếu năm 2007, trung tâm có 17 cán bộ, nhân viên, thì năm 2008 còn lại 12 người và quý I năm nay, con số này giảm xuống còn 9 người.
Số giáo viên thì hoàn toàn phải hợp đồng nên trung tâm rất khó trong việc chủ động lên kế hoạch giảng dạy và điều động giảng viên. Ngoài ra, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác đào tạo nghề và giới thiệu việc làm còn thiếu, trung tâm chưa đáp ứng đủ so với yêu cầu hiện nay.
Anh Mẫn cho biết thêm, với chức năng hiện nay, trung tâm mới chỉ được phép cấp chứng chỉ nghề hoặc bằng sơ cấp nghề, mà chứng chỉ thì sau này khi học sinh tốt nghiệp, ra trường đi làm rất khó trong việc tăng lương. Ngay cả hiện nay, các trung tâm thuộc Trung ương Đoàn quản lý vẫn chưa được xếp hạng, nên việc định mức hệ số lương của cán bộ, nhân viên của trung tâm theo Thông tư 14 của Bộ Lao động - thương binh và xã hội vẫn chưa làm được.
* Nỗ lực để vượt khó
Hiện nay, riêng tiền để trả cho cán bộ, nhân viên, giáo viên của trung tâm, mỗi tháng là gần 30 triệu đồng. Để đảm bảo có được số tiền này, duy trì "sự sống" cho trung tâm, bắt buộc đội ngũ quản lý ở đây phải năng động, tìm mọi cách xoay xở, liên kết đào tạo để thu hút được người học đến với trung tâm. Từ năm 2007 đến quý I-2009, trung tâm đã mở được 89 lớp với 2.325 học sinh, sinh viên theo học ở các trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và dưới 3 tháng, với các ngành nghề: kế toán, kỹ thuật viên tự động hóa, công nhân kỹ thuật, điện công nghiệp, cơ khí, quản trị doanh nghiệp, thực hành khai báo thuế, xuất nhập khẩu... Bên cạnh việc đào tạo nghề, trung tâm rất tích cực trong việc tư vấn và giới thiêu việc làm cho thanh niên. Tính từ năm 2007 đến nay, trung tâm đã tư vấn việc làm cho 11.181 người; giới thiệu việc làm và cung ứng lao động được 2.290 người. Bộ đội xuất ngũ khi theo học tại trung tâm không phải đóng học phí. Trung tâm cũng đã kết nạp được 3 đảng viên.
Anh Đặng Quốc Toàn, Phó trưởng ban thanh niên công nhân và đô thị Trung ương Đoàn tại buổi khảo sát hoạt động của TTDNTNĐN hôm 19-6 vừa qua đã ghi nhận: "Trung tâm có nhiều nỗ lực trong việc đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên, góp phần vào việc cung cấp nguồn nhân lực trẻ cho địa phương. Vì vậy, đối với TTDNTNĐN, trước mắt vẫn phải chủ động trong việc cân đối thu, chi để đảm bảo các hoạt động của trung tâm"...
Dương An


![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Huyền thoại về Căn cứ U1](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1776662706_20260420122522.jpeg?width=400&height=-&type=resize)


![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 20-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/huydongtiengui4-2026_20260419223750.jpg?width=400&height=-&type=resize)









