
Nhiều cấp ủy hiện đang lúng túng trước việc bố trí "đầu ra" cho cán bộ Đoàn khi họ đã lớn tuổi. Bởi lẽ, hầu hết thanh niên có trình độ học vấn, chuyên môn, năng động... đều đã đi làm ở xa. Vì thế, để tìm được một thủ lĩnh thanh niên hội đủ các yêu cầu không phải là dễ.
Nhiều cấp ủy hiện đang lúng túng trước việc bố trí "đầu ra" cho cán bộ Đoàn khi họ đã lớn tuổi. Bởi lẽ, hầu hết thanh niên có trình độ học vấn, chuyên môn, năng động... đều đã đi làm ở xa. Vì thế, để tìm được một thủ lĩnh thanh niên hội đủ các yêu cầu không phải là dễ.
* Cha - con cùng sinh hoạt đoàn
Tại xã Phú Lập (huyện Tân Phú), chúng tôi được anh Lê Quốc Nghĩa, nguyên Bí thư Đoàn xã báo tin: anh không còn làm thủ lĩnh của thanh niên nữa! Thật là một câu chuyện hi hữu của một cán bộ Đoàn, vì gần 50 tuổi đời anh mới được "miễn" chức Bí thư Đoàn xã.
Điều đó cho thấy, việc quy hoạch nguồn và tìm đầu ra cho cán bộ Đoàn ở cơ sở hiện đang là bài toán nan giải của nhiều cấp ủy. Người làm được việc thì ít; lớp cán bộ kế cận thì thiếu. Từ năm 2002, anh Nghĩa đã đề đạt nguyện vọng với cấp ủy, xin được chuyển sang công việc khác. Nhưng vì địa phương chưa tìm được người thay thế nên anh tiếp tục làm Bí thư Đoàn xã. Trong thời gian này, hai con của anh cũng đã được kết nạp vào Đoàn, cùng tham gia sinh hoạt Đoàn với cha của mình. Nhiều lúc, để hoàn thành nhiệm vụ, anh Nghĩa đã phải gạt bỏ những điều trớ trêu trong cuộc sống: nhiều đoàn viên chỉ đáng tuổi con anh, nhưng tất cả chú - cháu cùng tham gia sinh hoạt Đoàn và thường gọi nhau bằng anh - em. Nếu không có sự xung phong của chị Lê Thị Hương, Bí thư Đoàn xã hiện giờ, thì có lẽ câu chuyện làm Bí thư Đoàn xã của anh Lê Quốc Nghĩa không biết đến bao giờ mới chấm dứt!
Cùng nỗi niềm trên, anh Nguyễn Đức Nước, Bí thư Đoàn xã Bảo Hòa (huyện Xuân Lộc), tâm sự: "Tôi gần 40 tuổi, làm công tác Đoàn đã 15 năm, nhưng đến nay vẫn chưa được bố trí công việc khác. Cái thời của tuổi trẻ qua rồi, nay tôi không thể cùng đoàn viên thanh niên trong xã múa hát thâu đêm như trước được nữa. Nhiều lúc tôi muốn đề đạt với cấp ủy về nguyện vọng của mình, xin được chuyển làm công việc khác, nhưng lại ngại..."
* Lúng túng trong việc tìm ra giải pháp
Đi tìm lời giải của bài toán đầu ra cho cán bộ Đoàn, chúng tôi được anh Nguyễn Tiến Ngọc, Bí thư Đoàn xã Gia Canh (huyện Định Quán) cho biết: độ tuổi Đoàn từ 16-30 hiện nay trong toàn xã khoảng 4.000 đoàn viên. Thực tế có mặt tại địa phương 1.500 đoàn viên, nhưng số này lại chủ yếu là đối tượng học sinh, một số ít là thanh niên, nhưng trình độ học vấn lại thấp, để tìm cho được cán bộ Đoàn từ số đối tượng này thật không dễ. Do đó, toàn xã chỉ có 2/10 bí thư Chi đoàn ấp có trình độ THPT, còn lại là THCS. Để các Bí thư này nhiệt tình với công việc, gắn bó với phong trào, Đoàn xã đã trích kinh phí hoạt động hàng năm, hỗ trợ mỗi người 30 ngàn đồng/tháng. Nhưng vì công việc của thanh niên nông thôn không ổn định, nên Bí thư Chi đoàn ấp cũng thường xuyên thay đổi. Thậm chí, có chi đoàn thay đến 2-3 Bí thư trong một năm.
|
Vừa qua Ban thường vụ Trung ương Đoàn đã có kết luận về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn khu vực nông thôn; trong đó chú trọng tới giải pháp 4 đồng hành cùng thanh niên: học tập, việc làm, vui chơi giải trí và kỹ năng sống. Đồng thời, Trung ương Đoàn cũng có đề án, phối hợp với Bộ Lao động - thương binh và xã hội hỗ trợ thanh niên về vốn, học nghề, tạo việc làm và xuất khẩu lao động, từ đó sẽ góp phần giải quyết được những bức xúc trong vấn đề thanh niên nông thôn. |
Trao đổi về vấn đề đoàn kết, tập hợp thanh niên nông thôn hiện nay, Bí thư Trung ương Đoàn Phan Văn Mãi cho chúng tôi biết: "Hiện nay, với xu hướng phát triển của xã hội, hầu hết thanh niên nông thôn có trình độ văn hóa và chuyên môn đều đi, học tập và công tác tại các thành phố, đô thị lớn. Số thanh niên ở lại địa phương, phần đông đều có hoàn cảnh khó khăn, trình độ văn hóa không đồng đều. Vì vậy, để tìm được một thủ lĩnh thanh niên hội đủ các yêu cầu về: trình độ văn hóa, chuyên môn, năng lực, phẩm chất chính trị... không phải là chuyện dễ. Trong khi đó, Bí thư Chi đoàn ở cơ sở lại đóng một vai trò quan trọng trong việc quyết định đến phong trào, thu hút và tập hợp thanh niên mạnh hay yếu. Bên cạnh đó, công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực nông thôn hiện nay còn nhiều điểm bất cập, nội dung và hình thức sinh hoạt của Đoàn chưa có sự hấp dẫn đối với thanh niên; các hoạt động chăm lo cho thanh niên về vốn, việc làm chưa được thường xuyên; vẫn còn tâm lý e dè khi cho thanh niên vay vốn. Bản thân thanh niên nông thôn cũng chưa có quyết tâm cao trong việc nâng cao trình độ học vấn và kỹ năng nghề nghiệp... Tất cả những khó khăn, vướng mắc trên đã được Trung ương Đoàn nhìn nhận và đánh giá, nhưng hiện chúng ta còn lúng túng trong việc đi tìm giải pháp để củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn ở cơ sở".
Phương Hằng





![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)







