
Kinh nghiệm mà cấp ủy Đảng, chính quyền ở xã Xuân Tây (huyện Cẩm Mỹ) tổng kết được là: "Nơi nào thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, thì chính quyền và đoàn thể ở nơi đó hoạt động tốt, ý Đảng lòng dân được gắn kết, người dân luôn là phên dậu vững chắc của chính quyền".
Kinh nghiệm mà cấp ủy Đảng, chính quyền ở xã Xuân Tây (huyện Cẩm Mỹ) tổng kết được là: "Nơi nào thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, thì chính quyền và đoàn thể ở nơi đó hoạt động tốt, ý Đảng lòng dân được gắn kết, người dân luôn là phên dậu vững chắc của chính quyền".
Ông Phạm Minh Ngọc, Thường trực Đảng ủy, kiêm Trưởng khối vận xã Xuân Tây còn cho biết thêm: "Để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, không lý luận suông mà phải vận dụng nó vào thực tế, vào từng công việc cụ thể, như vận động nhân dân làm đường giao thông, xây dựng lưới điện hạ thế, đóng góp quỹ từ thiện... Xã giao việc này cho ban điều hành các ấp. Các ấp lấy ý kiến của dân về mức đóng góp, quy mô công trình, sau đó xây dựng phương án cho dân bàn thảo, rồi chính quyền mới phê duyệt. Ban điều hành các ấp cùng với dân thành lập ban quản lý dự án, cử người giám sát, kiểm tra và nghiệm thu. Xã chỉ làm nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ về mặt giấy tờ thủ tục khi dân cần. Bên cạnh đó, như việc bầu các ban điều hành ấp, ban chấp hành các đoàn thể, người dân được cử đại diện của mình để xã hiệp thương bầu...".
Nhờ đoàn kết thống nhất trong cách nghĩ, cách làm, 10 năm qua, từ các phong trào xã hội hóa, xã Xuân Tây đã vận động nhân dân đóng góp được trên 1,4 tỷ đồng để làm 18,7 km đường điện hạ thế, nhựa hóa được 0,65km đường nông thôn; tu sửa nâng cấp được 73 km đường cấp phối; xây dựng được 8 trụ sở ấp, 80 căn nhà tình thương; quỹ xã hội hóa giáo dục... huy động được gần 2 tỷ đồng.
Để có được kết quả đó là nhờ cấp ủy Đảng, chính quyền xã Xuân Tây làm tốt công tác dân chủ ở cơ sở. "Nếu không có sức dân và sự đồng thuận của nhân dân thì một xã còn khó khăn như Xuân Tây với 90% dân số nông nghiệp, 25,6% đồng bào có đạo và 12 dân tộc cùng sinh sống sẽ phức tạp cho công tác điều hành" - ông Lê Văn Thủy, Phó chủ tịch UBND xã Xuân Tây cho biết.
Việc phát huy tính dân chủ trong dân không phải cấp xã, phường, thị trấn nào cũng làm tốt, nhất là khi đã có Pháp lệnh 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Để làm tốt công tác này cấp xã, phường, thị trấn phải có đội ngũ cán bộ thật sự vì dân, có bản lĩnh về chính trị, vững về chuyên môn.
Vấn đề này được ông Đoàn Văn Thống, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Tây cho biết kinh nghiệm mà địa phương đã triển khai trong thời gian qua: "Để người dân phát huy được tính dân chủ thật sự thì công tác tuyên truyền là rất quan trọng. Tuyên truyền giúp người dân hiểu được quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trước cộng đồng xã hội. Đồng thời, để người dân luôn là người trong cuộc với mọi vấn đề có liên quan đến họ".
Khi người dân phát huy được quyền làm chủ, tức là họ có trách nhiệm với chính mình, địa phương, xã hội.
Đoàn Phú













