Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ban Chỉ huy quân sự TX. Long Khánh: Triển khai thực hiện tốt cuộc vận động

08:02, 18/02/2008

Năm 2007, Đảng bộ, lực lượng vũ trang (LLVT) TX. Long Khánh là đơn vị duy nhất trong số các cơ quan, đơn vụ thuộc LLVT tỉnh được nhận cờ của Bộ Quốc phòng vì có thành tích đứng đầu phong trào thi đua quyết thắng trong thực hiện công tác quân sự quốc phòng của LLVT tỉnh Đồng Nai.

Năm 2007, Đảng  bộ, lực lượng vũ trang (LLVT) TX. Long Khánh là đơn vị duy nhất trong số các cơ quan, đơn vụ thuộc LLVT tỉnh được nhận cờ của Bộ Quốc phòng vì có thành tích đứng đầu phong trào thi đua quyết thắng trong thực hiện công tác quân sự quốc phòng của LLVT tỉnh Đồng Nai.

 

Lực lượng dân quân tuần tra canh gác bảo vệ an ninh tại địa bàn thị xã.
Trung tá Trần Văn Khương, chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự thị xã cho biết, những năm trước đây mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng chưa năm nào đơn vị đạt được thành tích tốt nhất trong thực hiện các nhiệm vụ. Vì vậy, ngay từ đầu năm 2007, Đảng ủy, lực lượng vũ trang thị xã hạ quyết tâm, động viên cán bộ, chiến sĩ nỗ lực phấn đấu giành kết quả cao trong thực hiện các mặt công tác quân sự quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, góp phần tạo phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Lãnh đạo, chỉ huy đơn vị đã vận dụng nhiều hình thức, biện pháp phù hợp. Theo đó, Đảng ủy quân sự thị xã có nghị quyết lãnh đạo, Ban chỉ huy xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện sát với đặc điểm tình hình đơn vị. Đặc biệt, đơn vị đã tập trung làm tốt công tác xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ đến Đảng bộ, kết hợp với triển khai thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và xem đây là biện pháp tích cực nhằm phát động sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ phong trào thi đua phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức, phương pháp, tác phong công tác, tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của từng tổ chức và cá nhân.

Thiếu tá Ngô Văn Dũng, bí thư chi bộ Ban Tham mưu cho biết, trên cơ sở nhiệm vụ chính trị được giao, chi bộ đã chủ động trao đổi bàn biện pháp, phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên trong việc tham mưu, đề xuất nội dung, biện pháp giúp Đảng ủy, Ban chỉ huy triển khai và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện quân sự và giáo dục chính trị cho các đối tượng ở các cơ sở xã, phường, quân số tham gia huấn luyện, diễn tập thường xuyên đạt gần 100%, kết quả kiểm tra 100% các nội dung, khoa mục đều đạt yêu cầu, tỷ lệ khá giỏi đạt trên 75%, đơn vị bảo đảm an toàn. Công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đều vượt chỉ tiêu nghị quyết.

Khác với chi bộ Ban Tham mưu, ở các Ban Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật, với nhiệm vụ là cơ quan hướng dẫn, triển khai và kiểm tra tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang thị xã về chính trị, tư tưởng, xây dựng Đảng bộ, các mặt chính sách hậu phương quân đội, hậu cần, đời sống..., để thực hiện tốt được nhiệm vụ, cấp ủy, chi bộ ở đây cũng đã tích cực chủ động tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ học tập những phẩm chất đạo đức cách mạng, nhất là đạo đức trung với nước, hiếu với dân, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng tinh thần đoàn kết gắn bó với đơn vị, trách nhiệm với nhiệm vụ chuyên môn. Theo thiếu tá Võ Sinh Châu, bí thư chi bộ chính trị, hậu cần thì mặc dù công việc nhiều, tính chất khẩn trương, liên tục, nhưng nhờ được học tập những phẩm chất đạo đức của Bác, nên dường như cán bộ, đảng viên, đoàn viên ai cũng tự giác gương mẫu, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần cho chi bộ, Đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao phó.

Nói về kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng và triển khai thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của Đảng bộ, trung tá Trần Văn Khương cho biết thêm: do làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nên đa số cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thị xã có phẩm chất đạo đức tốt; tinh thần đoàn kết trong cấp ủy, chỉ huy, giữa cấp trên và cấp dưới luôn được củng cố và tăng cường. Năm 2007, toàn Đảng bộ thị xã có gần 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có trên 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phát triển 21 đảng viên mới ở các chi bộ cơ quan và xã, phường...

Hữu Thủy

 

Tin xem nhiều