Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát huy truyền thống "Phòng chống tốt, chiến đấu giỏi"

07:04, 19/04/2023

65 năm trước, ngày 19-4-1958, Bộ Tổng tham mưu quyết định thành lập Phòng Hóa học nguyên tử - tiền thân và trở thành truyền thống của Bộ đội Hóa học ngày nay.

65 năm trước, ngày 19-4-1958, Bộ Tổng tham mưu quyết định thành lập Phòng Hóa học nguyên tử - tiền thân và trở thành truyền thống của Bộ đội Hóa học ngày nay.

Thủ trưởng Binh chủng Hóa học trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 87, cựu chiến binh trong buổi gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Hóa học các đơn vị phía Nam
Thủ trưởng Binh chủng Hóa học trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 87, cựu chiến binh trong buổi gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Hóa học các đơn vị phía Nam

Thiếu tướng Trịnh Thành Đồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Hóa học cho biết: “65 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Binh chủng Hóa học có mặt ở mọi chiến trường từ ác liệt gian khổ trong chiến tranh đến hy sinh thầm lặng giữa thời bình; không quản khó khăn, sẵn sàng nhận, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; tô thắm và viết tiếp truyền thống “Phòng chống tốt, chiến đấu giỏi” của Bộ đội Hóa học anh hùng”.

Tự hào truyền thống

Trung tá, Anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân Nguyễn Văn Lân (ngụ P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa), nguyên cán bộ của Binh chủng Hóa học những năm 1960-1969 xúc động kể lại, ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân khi là Bộ đội Đặc công. Nhất là năm 1967, ông cùng đồng đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu gom, xử lý hóa chất độc hại, góp phần cùng các lực lượng dành thắng lợi trong Tổng Tiến công Mậu thân 1968.

Theo thiếu tướng TRỊNH THÀNH ĐỒNG, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Hóa học, 65 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng, trưởng thành, nhiều tập thể, cá nhân thuộc binh chủng được Đảng, Nhà nước trao tặng các phần thưởng cao quý như: Anh hùng LLVT nhân dân; nhiều huân, huy chương các hạng. Đặc biệt, CBCS toàn binh chủng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, viết tiếp và tô thắm truyền thống “Phòng chống tốt, chiến đấu giỏi” của Bộ đội Hóa học anh hùng.

Ông Lân bộc bạch: “Lúc đầu nhận nhiệm vụ, tôi khá lo lắng khi tiếp xúc với chất độc vì thời điểm đó các phương tiện phòng độc chưa được trang bị hiện đại đầy đủ như hiện nay. Trải qua nhiều khó khăn, thành công nhất của chúng tôi lúc bấy giờ chính là góp sức vào cuộc Tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968”.

Ông Lân cũng như nhiều cựu chiến binh khác rất vui mừng khi thấy CBCS Binh chủng Hóa học ngày càng bản lĩnh, trưởng thành và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Điều đó tiếp tục khẳng định, 65 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng, trưởng thành và phát triển, CBCS Binh chủng Hóa học ngày nay đã kế thừa xứng đáng, tô thắm truyền thống vẻ vang của Bộ đội Hóa học.

Tiếp tục cống hiến…

Thiếu tướng Hà Văn Cử, Tư lệnh Binh chủng Hóa học cho hay, trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các đơn vị trong toàn Binh chủng hoàn thành xuất sắc các chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (VKHDHL), bảo đảm phòng hóa cho LLVT nhân dân. Nghiên cứu, đánh giá dự báo sát tình hình, nhất là sự phát triển của VKHDHL trên thế giới, khu vực để tham mưu, đề xuất các giải pháp tăng cường tiềm lực phòng, chống phổ biến VKHDHL trong chiến lược phòng thủ quốc gia cả về lực lượng chiến đấu và hệ thống cơ sở, bảo đảm trang bị, kỹ thuật phòng hóa; nhất là các nhiệm vụ tác chiến, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo Tổ quốc…

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội giao phó, thiếu tướng Hà Văn Cử cho rằng, các đơn vị trong toàn Binh chủng Hóa học tiếp tục nghiên cứu, triển khai tốt các nhiệm vụ được giao; quán triệt nghiêm các nghị quyết của Quân ủy Trung ương về công tác quân sự quốc phòng, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Kịp thời tham mưu với cấp trên có chủ trương, đối sách đúng đắn, xử lý thắng lợi các tình huống về phòng, chống VKHDHL, các sự cố, thảm họa về hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân, chất độc tồn lưu sau chiến tranh, bảo vệ môi trường…

Bên cạnh đó, chú trọng đổi mới, đột phá, nâng chất huấn luyện theo Nghị quyết 1659-NQ/QUTW ngày 20-12-2022 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo và các nghị quyết của Quân ủy Trung ương trong giáo dục chính trị tư tưởng, công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật. Lãnh đạo, điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh; phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Binh chủng Hóa học cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại…

Là đơn vị thuộc Binh chủng Hóa học đóng tại tỉnh Đồng Nai, Lữ đoàn 87 luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm phòng hóa khu vực phía Nam. Lữ đoàn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ là trung tâm ứng cứu, khắc phục sự cố hóa chất độc, phóng xạ hạt nhân khu vực miền Nam và các nhiệm vụ do Bộ Quốc phòng giao.

Thượng tá Nguyễn Anh Tấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 87 cho biết: “Với những nỗ lực vượt khó của Đảng ủy, chỉ huy, CBCS, liên tục từ năm 2020 đến nay, lữ đoàn được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Đồng Nai tặng cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào Thi đua quyết thắng”.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều