
Đầu tháng 11-2012, anh Châu Thành Phương khi ấy là Phó bí thư Đoàn xã Phú Hội (H.Nhơn Trạch) vinh dự được Chi bộ Khối Đảng - đoàn thể xã Phú Hội giới thiệu kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đầu tháng 11-2012, anh Châu Thành Phương khi ấy là Phó bí thư Đoàn xã Phú Hội (H.Nhơn Trạch) vinh dự được Chi bộ Khối Đảng - đoàn thể xã Phú Hội giới thiệu kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
![]() |
| Những ngày thực hiện giãn cách xã hội, anh Châu Thành Phương tự nguyện ở lại cơ quan Huyện đoàn để làm việc và hỗ trợ các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Nhân vật cung cấp |
Từ đó đến nay, với nhiệt huyết của tuổi trẻ và trách nhiệm của người đảng viên, anh luôn phấn đấu vươn lên hoàn thiện bản thân để làm tốt nhiệm vụ được giao, góp sức vào sự phát triển của địa phương.
* Nỗ lực hoàn thiện bản thân
Với mong muốn đóng góp phần công sức nhỏ bé vào sự phát triển của quê hương, đầu năm 2011, anh Phương tham gia làm công an viên ở xã Phú Hội. Thấy anh chịu khó, ham học hỏi và có ý chí vươn lên nên UBND xã đã tạo điều kiện cho anh tham gia khóa vừa học vừa làm vào các buổi tối trong tuần. Để không phụ sự tin tưởng và kỳ vọng của mọi người, anh Phương ban ngày đi làm nhiệm vụ, tối lại đều đặn đến lớp học.
Tham gia làm công an viên chưa lâu, anh Phương được giới thiệu bầu vào Ban chấp hành Đoàn xã và đến tháng 10-2011, anh được bầu làm Phó bí thư Đoàn xã Phú Hội. Mới “bén duyên” với công tác Đoàn có vài tháng, kỹ năng và nghiệp vụ công tác Đoàn chưa có nên khi được giới thiệu bầu làm Phó bí thư Đoàn xã, anh Phương không khỏi lo lắng.
Anh Phương chia sẻ, cũng may vừa nhận nhiệm vụ Phó bí thư Đoàn xã thì có lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn dành cho cán bộ Đoàn cơ sở. Không chần chừ, anh đăng ký tham gia lớp tập huấn ngay. Tại đây, anh gặp được rất nhiều đồng nghiệp “kỳ cựu” có nhiều năm gắn bó với công tác Đoàn. Thời gian tập huấn diễn ra trong khoảng 1 tuần, anh Phương đã tranh thủ học hỏi kinh nghiệm của các thế hệ đàn anh.
Trong quá trình tham gia tập huấn, anh chăm chú lắng nghe, cần mẫn ghi chép lại và mạnh dạn gặp gỡ các báo cáo viên để hỏi những vấn đề mà bản thân còn chưa hiểu rõ. Nhờ vậy, sau khóa tập huấn, anh Phương phần nào có được những kiến thức, kinh nghiệm quý báu để vận dụng trong quá trình gắn bó với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
Bên cạnh việc chủ động tìm đọc tài liệu, tìm kiếm những tin, bài viết về những mô hình hay, cách làm mới trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, việc thường xuyên đi cơ sở để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của Bí thư chi đoàn, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) cũng là cách để anh Phương hoàn thiện bản thân. Có lẽ vì thế, từ khi anh bén duyên với công tác Đoàn, cho đến khi anh làm Bí thư Đoàn xã Phú Hội (từ năm 2013-2020) và hiện nay là Phó bí thư Huyện đoàn Nhơn Trạch (từ năm 2020 đến nay), anh Phương vẫn giữ cho mình thói quen thường xuyên đi cơ sở.
Anh Phương cho biết, có khi anh đi cơ sở để dự sinh hoạt chi đoàn, có khi đi cơ sở chỉ để gặp gỡ, trò chuyện với anh em bí thư chi đoàn, những đoàn viên nòng cốt mà anh có mối quan hệ. Mỗi lần đi cơ sở là mỗi lần anh được nghe những câu chuyện thực tế từ cơ sở, những tâm tư, nguyện vọng của ĐVTN. “Với tôi, những câu chuyện thực tế cơ sở, những tâm tư, nguyện vọng của ĐVTN là động lực để tôi phấn đấu hoàn thiện mình, là cơ sở để tôi tham mưu hoặc tổ chức những hoạt động phù hợp với thực tế cơ sở, đáp ứng được mong muốn của ĐVTN” - anh Phương bộc bạch.
* Nhiều mô hình hay trong công tác Đoàn
Trong 10 năm gắn bó với công tác Đoàn thì 7 năm (từ 2013-2020), anh Phương làm Bí thư Đoàn xã Phú Hội. Với đặc thù địa bàn có đông gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, anh Phương đã triển khai tốt mô hình Đền ơn đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồn.
Theo chia sẻ của anh Phương, ngoài các hoạt động tri ân vào dịp tháng 7, cao điểm là Ngày Thương binh - liệt sĩ 27-7, anh triển khai cho các chi đoàn ấp và chi đoàn trực thuộc nhận chăm sóc, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng. Các chi đoàn ấp và chi đoàn trực thuộc sẽ tổ chức cho ĐVTN thay nhau định kỳ đến gia đình bà mẹ Việt Nam anh hùng để thăm hỏi, động viên các mẹ. Với các gia đình bà mẹ Việt Nam anh hùng neo đơn, ĐVTN lau dọn bàn thờ liệt sĩ, vệ sinh nhà cửa…
Bên cạnh hoạt động chăm sóc, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, đối với các gia đình chính sách neo đơn hoặc không thể đi lại được, Đoàn xã sẽ nhận tiền hỗ trợ hằng tháng và trao tận tay các gia đình… Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa không chỉ thể hiện sự tri ân của thế hệ trẻ đối với những cá nhân, thân nhân các gia đình có công với cách mạng mà thông qua các hoạt động này đã giúp cho ĐVTN hiểu hơn về những mất mát, hy sinh của các thế hệ cha anh, giá trị của hòa bình để từ đó ĐVTN thêm trân quý nền độc lập.
Song song với mô hình hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, với vai trò “thủ lĩnh” thanh niên xã Phú Hội, anh Phương còn tổ chức các hoạt động để ĐVTN đóng góp công sức vào quá trình xây dựng nông thôn mới của địa phương.
Một trong những công trình ghi dấu ấn của tuổi trẻ xã Phú Hội trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương đó là 10 tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn, góp phần thực hiện các tiêu chí về cảnh quan môi trường. Thực hiện tuyến đường này, anh Phương với vai trò Bí thư Đoàn xã đã vận động mạnh thường quân và nhân dân đóng góp kinh phí, ĐVTN đóng góp công sức để lắp đặt hệ thống đèn đường. Đồng thời, ĐVTN cũng là lực lượng chủ chốt trong việc trồng và chăm sóc cây xanh, hoa, dọn dẹp vệ sinh dọc các tuyến đường.
Ngoài các mô hình, hoạt động đóng góp vào sự phát triển của địa phương, Đoàn xã Phú Hội trong thời gian anh làm “thủ lĩnh” còn làm làm tốt công tác tập hợp thanh niên. Anh Phương cho hay, với những thanh niên nông thôn, điều mà họ quan tâm chính là vấn đề lập thân, lập nghiệp ngay trên mảnh đất quê nhà. Vì vậy, việc phát hiện, giới thiệu và tổ chức cho ĐVTN tham quan học tập các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả; hướng dẫn để ĐVTN tiếp cận được với các nguồn vốn là việc mà anh luôn chú trọng.
Đối với thanh niên công nhân, anh đã tranh thủ các nguồn lực để chăm lo cả về đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên công nhân nhà trọ. Ngoài vận động tặng quà dịp lễ, tết, trang bị tủ thuốc tại các khu nhà trọ có chi đoàn, chi hội, anh còn tham mưu tổ chức các hoạt động như: Tiếng hát karaoke thanh niên công nhân nhà trọ; chương trình Giao lưu điểm hẹn cuối tuần cho các chi hội thanh niên công nhân nhà trọ…, tạo điều kiện cho ĐVTN giải trí lành mạnh sau giờ làm việc căng thẳng gắn với công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Nga Sơn

![[Chuỗi Video] Có Bác trong tim: Trong những trang sách nhỏ, có một trái tim lớn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/4505175963489158504_20260513174814.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chuỗi Video] Có Bác trong tim: Khi hình tượng Bác được kể bằng tình yêu nghệ thuật](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bh_20260512193635.jpg?width=400&height=-&type=resize)









