Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

06:06, 13/06/2021

Trở về cuộc sống đời thường sau thời gian phục vụ trong quân ngũ, với phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, cựu chiến binh Trần Xuân Tình (ngụ KP.Tân Cang, P.Phước Tân, TP.Biên Hòa) đã không ngừng nỗ lực vượt khó vươn lên trong cuộc sống và tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo đóng  góp cho cộng đồng.

Trở về cuộc sống đời thường sau thời gian phục vụ trong quân ngũ, với phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, cựu chiến binh Trần Xuân Tình (ngụ KP.Tân Cang, P.Phước Tân, TP.Biên Hòa) đã không ngừng nỗ lực vượt khó vươn lên trong cuộc sống và tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo đóng  góp cho cộng đồng.

Cựu chiến binh Trần Xuân Tình làm việc tại công ty của mình. Ảnh: Hồ Thảo
Cựu chiến binh Trần Xuân Tình làm việc tại công ty của mình. Ảnh: Hồ Thảo

Nếu trước đây ông từng là một người lính quả cảm tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu bảo vệ biên giới Vị Xuyên - Hà Tuyên, thì giờ đây ông là chủ tịch hội đồng thành viên một công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và quảng cáo (đóng tại TP.Biên Hòa).

* Nỗ lực vượt khó vươn lên

Cựu chiến binh Trần Xuân Tình chia sẻ, là người lính trở về, ông luôn đau đáu trong mình khát khao tìm một vùng đất lành để dựng xây cuộc sống bản thân và đóng góp cho xã hội. Cũng vì mục tiêu ấy, ông từng đến rất nhiều tỉnh, thành khác nhau để tìm kiếm cơ duyên cho mình.

Ông kể, những ngày đầu mới lập nghiệp, cuộc sống của gia đình ông rất khó khăn. Vợ phải đi mua ve chai khắp nơi để mưu sinh, còn ông làm đủ nghề để kiếm tiền nuôi con ăn học. Đến năm 2016, ông quyết định chọn mảnh đất Biên Hòa, Đồng Nai là quê hương thứ hai để khởi nghiệp và gắn bó lâu dài.

Sau một thời gian miệt mài tìm hiểu và chuẩn bị, năm 2017, ông quyết định thành lập Công ty TNHH xây dựng và quảng cáo Tây Đô, hoạt động trong 2 lĩnh vực chính là Xây dựng và quảng cáo. Ông bộc bạch: “Những ngày đầu thành lập, công ty gặp nhiều khó khăn, do còn non trẻ, chưa được nhiều khách hành biết đến. Song dần dà, bằng tiêu chí uy tín và chất lượng đặt lên hàng đầu, đến nay, công ty đã được nhiều khách hàng tin tưởng ủng hộ và từng bước ổn định, phát triển”.

Xác định bản thân chưa có nhiều kỹ năng và kinh nghiệm, ông Tình quyết tâm ngày đêm tự học để nâng cao trình độ. Nếu như trước đây, ông gần như chưa có hiểu biết, kỹ năng sử dụng máy tính, thì đến nay, người cựu chiến binh này không những am hiểu mà còn sử dụng thành thạo, chuyên nghiệp, nhất là các phần mềm thiết kế đồ họa… để phục vụ hiệu quả cho công việc của mình. Điều đặc biệt là tất cả những kiến thức, kỹ năng ấy, đều do ông tự nghiên cứu, tìm hiểu, chứ không qua trường lớp nào.

“Tuổi cao nên sự nhanh nhẹn có thể hạn chế hơn giới trẻ, nhưng tôi luôn tin chỉ cần mình quyết tâm, kiên trì, tâm huyết thì việc khó đến mấy cũng học được, làm được thành công” - ông Tình chia sẻ.

Không dừng ở đó, ngoài hoạt động của công ty, bằng sự nhanh nhạy và không ngừng học hỏi vươn lên, ông còn kinh doanh buôn bán thêm các mặt hàng đồ gỗ, nội thất. Nhờ vậy, từ nghèo khó, cuộc sống kinh tế gia đình ông ngày càng vững vàng, đi lên.

* Tích cực đóng góp cho xã hội

Cựu chiến binh Trần Xuân Tình chia sẻ, khi cuộc sống khá giả hơn, điều mà ông luôn tâm niệm, mong mỏi là trong điều kiện của mình có thể chia sẻ, giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn để họ cùng vươn lên, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động khiến nhiều người lao động rơi vào cảnh khó khăn.

Ngoài hoạt động thăm, hỗ trợ tặng quà thường xuyên mỗi dịp lễ, tết cho những người có hoàn cảnh khó khăn, từ năm 2020 đến nay, khi dịch Covid-19 bùng phát, ông còn tham gia ủng hộ rất nhiều “cây ATM gạo” ở nhiều nơi trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, ngoài ủng hộ gạo, ông cùng một số người thân quen của mình còn dành thời gian tự mày mò nghiên cứu thiết kế ra “cây ATM gạo” để lắp đặt tại nơi đến trao tặng.

Cùng với đó, năm qua, trước thiệt hại to lớn của đồng bào miền Trung do bão lũ, ông cùng một số bạn bè chuẩn bị tiền, quà ra tận nơi để trao tặng cho bà con. “Ra tận nơi, nhìn thấy bà còn cực khổ, vất vả, lại càng cảm thấy cần phải cố gắng làm việc nhiều hơn, dành dụm nhiều hơn nữa để có thể chung tay chia sẻ với nhiều người còn khó khăn hơn mình” - cựu chiến binh Xuân Tình bộc bạch.

Với tinh thần ấy, ngay từ đầu năm 2021, thông qua chính quyền địa phương ở nhiều nơi, ông đã gửi tặng hàng trăm phần quà tới những người khó khăn. Ông Tình chia sẻ: “Bất cứ khi nào Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương phát động, trong khả năng của mình, tôi luôn sẵn sàng sẻ chia, ủng hộ để chung tay đóng góp cho cộng đồng, nhất là những hoàn cảnh khó khăn như mình đã từng trải qua”.

Với những đóng góp tích cực và ý nghĩa cho cộng đồng xã hội, cựu chiến binh Trần Xuân Tình đã nhận được nhiều giấy khen của các cấp. Riêng trong năm 2020, ông được Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa tặng giấy khen gương Người tốt, việc tốt của thành phố…

Hồ Thảo

Tin xem nhiều