Báo Đồng Nai điện tử
En

Viết tiếp những trang sử hào hùng

09:04, 29/04/2020

Không tận mắt chứng kiến cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc, nhưng qua những bài học lịch sử, những thước phim tư liệu, những câu chuyện kể từ những nhân chứng sống… thế hệ trẻ hiểu rằng độc lập, tự do hôm nay đã phải đánh đổi bằng xương máu, thanh xuân và hạnh phúc riêng của biết bao thế hệ người Việt Nam yêu nước.

Không tận mắt chứng kiến cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc, nhưng qua những bài học lịch sử, những thước phim tư liệu, những câu chuyện kể từ những nhân chứng sống… thế hệ trẻ hiểu rằng độc lập, tự do hôm nay đã phải đánh đổi bằng xương máu, thanh xuân và hạnh phúc riêng của biết bao thế hệ người Việt Nam yêu nước.

Nhà thiếu nhi Đồng Nai tổ chức cho thiếu nhi dâng hương tại tượng đài anh Trần Văn Ơn ở Trường tiểu học Trần Văn Ơn, P.Bửu Hòa, TP.Biên Hòa. Ảnh: Nga Sơn
Nhà thiếu nhi Đồng Nai tổ chức cho thiếu nhi dâng hương tại tượng đài anh Trần Văn Ơn ở Trường tiểu học Trần Văn Ơn, P.Bửu Hòa, TP.Biên Hòa. Ảnh: Nga Sơn

Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, trong suốt 45 năm qua, lớp lớp thanh niên Việt Nam nói chung, thanh niên Đồng Nai nói riêng luôn xung kích tình nguyện cống hiến sức trẻ với tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

* Cống hiến sức trẻ

Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở Việt Nam nói chung, Đồng Nai nói riêng thời gian qua rất tích cực, giúp kiểm soát tốt dịch bệnh. Đây là thành quả từ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó có đóng góp của lực lượng đoàn viên, thanh niên trên các lĩnh vực. Tại buổi tiếp nhận nguồn lực ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, TS-BS Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế khẳng định, trong cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19, tổ chức Đoàn, Hội trên địa bàn tỉnh đã có nhiều hoạt động góp phần tích cực cùng với ngành Y tế làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trong đó, ngay từ khi dịch xuất hiện, tổ chức Đoàn, Hội các cấp tổ chức tuyên truyền để đoàn viên, hội viên thanh niên và quần chúng nhân dân có hiểu biết nhất định về virus SARS-CoV-2, cách thức lây lan. Tiếp đến là hàng loạt các hoạt động thiết thực khác như: tặng khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn, may hàng chục ngàn khẩu trang vải để tặng người dân, tặng đội ngũ y, bác sĩ tham gia phòng, chống dịch, trang bị các bồn rửa tay tại khu công cộng, thực hiện các clip cổ vũ Việt Nam nói chung và Đồng Nai nói riêng chiến thắng đại dịch…

Không dừng lại ở đó, trong thời gian diễn ra cách ly xã hội, để chia sẻ với người dân, thanh niên công nhân mất việc vì dịch bệnh, Tỉnh đoàn và Hội LHTN tỉnh đã vận động lắp đặt các điểm ATM gạo nghĩa tình để hỗ trợ gạo cho người dân, thực hiện quán cơm dã chiến - hỗ trợ những phần cơm, tặng gạo cho đoàn viên, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tặng hàng ngàn phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn…

Chị Lê Thị Kim Hằng, công nhân Công ty TNHH Pouchen Việt Nam (TP.Biên Hòa) một mình nuôi 2 con nhỏ. Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên thu nhập của chị giảm đi đáng kể. Khi ATM gạo nghĩa tình đầu tiên do Tỉnh đoàn thực hiện, chị Hằng được tặng một tấm thẻ nhận gạo mỗi ngày. Chị Hằng bộc bạch: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no, với 3kg gạo nhận mỗi ngày (được nhận liên tục trong 8 ngày) đã giúp 3 mẹ con tôi vơi bớt khó khăn trong mùa dịch”.

Tinh thần xung kích, tình nguyện cống hiến của thanh niên không chỉ được phát huy lúc khó khăn mà trong mọi thời điểm. Minh chứng sinh động nhất chính là những công trình, phần việc ghi dấu ấn của thanh niên góp phần làm thay đổi bộ mặt xã hội.

Trước hết phải kể đến công trình xây dựng cầu dân sinh ở các ấp vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn được Tỉnh đoàn triển khai từ năm 2019. Đến nay, sau hơn 1 năm thực hiện, đã có 10 cây cầu dân sinh hoàn thành và đưa vào sử dụng giúp cho việc đi lại của người dân được thuận tiện hơn. Hay như các công trình xây dựng nhà nhân ái, tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn, các khu vui chơi thiếu nhi, tiếp sức cho em đến trường, các tuyến đường bê tông hóa…

* Không quên vun bồi lòng yêu nước

Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Cao Cường chia sẻ, trong những năm qua, công tác giáo dục truyền thống luôn được các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở triển khai thường xuyên. Trong đó, Tỉnh đoàn đã ký kết chương trình phối hợp với Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2022. Hằng năm, vào các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tổ chức đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp; duy trì các hoạt động du khảo về nguồn, hành trình tìm về địa chỉ đỏ; tổ chức các hội thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử… tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên hiểu hơn về lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Cao Cường tặng phần cơm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong đợt cách ly xã hội phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Nga Sơn
Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Cao Cường tặng phần cơm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong đợt cách ly xã hội phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Nga Sơn

Anh Nguyễn Hiếu Trung, Phó bí thư Huyện đoàn Nhơn Trạch cho hay, để bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, khát vọng vươn lên cho thế hệ trẻ, hằng năm Huyện đoàn thường tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị trong đoàn viên, thanh niên gắn với những dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước bằng nhiều hình thức phong phú như: diễn đàn, tọa đàm, ngày hội thanh niên, liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng, xem phim lịch sử, triển lãm… Bên cạnh đó, Huyện đoàn phối hợp với một trong các đơn vị như: Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu thanh niên xung phong cấp huyện tổ chức các buổi họp mặt, nói chuyện truyền thống cho đoàn viên, thanh niên.

Em Nguyễn Thị Hiếu, học sinh Trường THPT Nhơn Trạch (H.Nhơn Trạch) bộc bạch: “Qua những câu chuyện kể của các nhân chứng lịch sử về quá trình tham gia cách mạng, quá trình bị địch bắt, tra tấn… em hiểu hơn về giá trị của độc lập, tự do mà bản thân em đang được thụ hưởng và thầm hứa với lòng phải sống cho thật xứng đáng”.

Giáo dục truyền thống yêu nước cho đoàn viên, thanh niên bằng việc duy trì các mô hình đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn cũng đang được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh duy trì và đạt được hiệu quả tích cực. Nổi bật là các hoạt động chăm sóc các phần mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang, chăm sóc các đài tưởng niệm, nhà bia…; thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang vào Ngày Thương binh - liệt sĩ 27-7; thăm, động viên các bà mẹ Việt Nam anh hùng; thăm, tặng quà gia đình chính sách…

Theo Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Cao Cường, để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, thời gian tới, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trong tỉnh cần tham mưu với Ban giám hiệu nhà trường duy trì việc chào cờ, hát Quốc ca, nâng cao chất lượng sinh hoạt dưới cờ đầu tuần; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị trong đoàn viên, thanh niên gắn với các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước. Bên cạnh đó, triển khai các cuộc thi tìm hiểu lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, Đoàn, Hội, Đội; tổ chức các hoạt động tìm về địa chỉ đỏ; tổ chức có hiệu quả các hoạt động nghĩa tình biên giới, hải đảo…

Nguyễn Tuyết

Tin xem nhiều