
Đó là nhận xét của đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước, Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - khen thưởng Trung ương, khi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai...
Đó là nhận xét của đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước, Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - khen thưởng Trung ương, khi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai về kết quả thực hiện công tác thi đua - khen thưởng trên địa bàn tỉnh vào 2 ngày 5 và 6-9.
![]() |
| Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chủ trì buổi làm việc với tỉnh Đồng Nai về công tác thi đua, khen thưởng. |
Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá Đồng Nai là một trong những địa phương rất quan tâm đến việc triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua - khen thưởng. Các phong trào thi đua triển khai toàn diện trên các lĩnh vực, luôn có sự đổi mới sáng tạo với nhiều mô hình mới, cách làm hay như “trăm hoa đua nở”. Đặc biệt, kết quả phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới tại Đồng Nai rất ấn tượng.
* Điển hình cả nước về nông thôn mới
Đồng Nai hiện là địa phương dẫn đầu cả nước về phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân, đến nay toàn tỉnh đã có 5/11 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đơn vị đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, có 2 đơn vị cấp huyện đầu tiên của cả nước đạt chuẩn nông thôn mới là huyện Xuân Lộc và TX.Long Khánh. Hiện nay, huyện Trảng Bom cũng đã hoàn thành 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và đang làm thủ tục trình Chính phủ công nhận.
| Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị Đồng Nai khắc phục 2 hạn chế trong công tác thi đua - khen thưởng, đó là: phong trào thi đua còn chưa đồng đều, việc nhân rộng những mô hình chưa được lan tỏa trong toàn tỉnh. Do đó, tỉnh cần chú trọng nhân rộng những mô hình tốt, cách làm hay, điển hình tiên tiến để cái đẹp, cái tốt lan tỏa ngày càng nhiều hơn trong xã hội. Bên cạnh đó, tỉnh cũng cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền công tác thi đua - khen thưởng đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân một cách toàn diện, chất lượng, đi vào thực chất; chú ý phát động phong trào thi đua ở một số lĩnh vực xã hội bức xúc quan tâm: y tế, an ninh - trật tự, cải cách hành chính. |
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường cho biết phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới đã được các địa phương tổ chức thi đua rất sôi nổi. Chủ trương của tỉnh khi xây dựng nông thôn mới là làm hết sức, làm thực chất, không vay tiền để lại khoản nợ lớn cho ngân sách địa phương. Đồng tình với nội dung này, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho rằng kết quả lớn nhất mà Đồng Nai làm được chính là đã huy động được nguồn lực rất lớn từ nhân dân, doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng tích cực tham gia. Chỉ trong giai đoạn 2011-2015, toàn tỉnh huy động được trên 176 ngàn tỷ đồng để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó ngân sách Nhà nước chỉ chiếm 10,65%, gần 90% huy động từ người dân và doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng.
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh, cho biết chủ trương của Đồng Nai là phát triển nông thôn mới phải gắn liền công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển những dịch vụ kèm theo. Trong xây dựng nông thôn mới đúng là đầu tư cho hạ tầng quan trọng, nhưng cơ bản vẫn là thu nhập của lao động nông thôn phải ngày càng cao, bền vững. Vì vậy, tỉnh tiếp tục đề ra mục tiêu nông thôn mới nâng cao bằng việc đưa ra tiêu chí cao hơn để các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới rồi lại tiếp tục phấn đấu hơn nữa. “Đồng Nai luôn cố gắng không phải vì thành tích, mà đó là yêu cầu của phát triển. Đến năm 2020 Đồng Nai phấn đấu là tỉnh công nghiệp. Cùng với sự phát triển của công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì thu nhập của người dân ở nông thôn cũng phải không ngừng tăng lên. Vì vậy, xây dựng nông thôn mới cũng là một nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị” - Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái nhấn mạnh.
* Gỡ khó cho công tác thi đua - khen thưởng
Đoàn công tác của Hội đồng Thi đua - khen thưởng Trung ương cũng đánh giá cao phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giảm nghèo cũng như các hình thức khen thưởng theo chuyên đề, đột xuất và khen thưởng cho người lao động trực tiếp. Năm 2015, tỷ lệ khen thưởng cấp tỉnh cho người lao động trực tiếp là 55%. Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh còn đề nghị tỉnh quan tâm khen thưởng cho doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhằm tạo động lực thúc đẩy sản xuất, kinh doanh đưa kinh tế của tỉnh ngày càng phát triển hơn.
Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đặc biệt lưu ý Đồng Nai cần tập trung hơn nữa cho công tác khen thưởng cho người có công với cách mạng, dù trong thời gian qua tỉnh đã làm tốt nhưng vẫn còn tồn đọng khoảng 300 hồ sơ khen thưởng người có công. “Đã 41 năm sau ngày giải phóng, đối với những người có công với cách mạng dù chậm một ngày, sót một người cũng là trách nhiệm của chúng ta. Cần rà soát giải quyết dứt điểm hồ sơ khen thưởng trong năm 2016” - Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh.
Ngọc Thư

![[Video] Dấu ấn Gala Tài tử phương Nam năm 2026: Lan tỏa tình yêu nghệ thuật truyền thống qua các thế hệ](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/bia_20260926083651.jpg?width=400&height=-&type=resize)







