
Qua báo cáo của các đơn vị, địa phương, nơi nào cũng thấy việc triển khai học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng đạt tỷ lệ rất cao. Tuy nhiên, có một nghịch lý là số cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật ở ngay nội dung chấp hành nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước lại đang gia tăng.
Qua báo cáo của các đơn vị, địa phương, nơi nào cũng thấy việc triển khai học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng đạt tỷ lệ rất cao. Tuy nhiên, có một nghịch lý là số cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật ở ngay nội dung chấp hành nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước lại đang gia tăng.
![]() |
| Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lê Hồng Phương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai công tác kiểm tra năm 2013. Ảnh: Công Nghĩa |
Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, qua công tác giám sát, tiếp nhận, nắm bắt và xử lý thông tin từ nhiều nguồn, năm 2012, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra 129 đảng viên (tăng 29 đảng viên so với năm 2011); trong đó có 2 huyện ủy viên và 68 cấp ủy viên cơ sở. Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kết luận 103 đảng viên vi phạm, trong đó 47 đảng viên phải thi hành kỷ luật. Mặc dù số đảng viên vi phạm của năm 2012 giảm so với năm 2011 là 2,81%, song nội dung vi phạm chủ yếu của đảng viên vẫn là: ý thức chấp hành nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thiếu tinh thần trách nhiệm; cố ý làm trái và phẩm chất đạo đức, lối sống…
* Chưa chấp hành tốt chỉ thị, nghị quyết
Trong số những đảng viên bị kỷ luật có 36 trường hợp vi phạm ở nội dung chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 31 trường hợp vi phạm ở nội dung thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ; 28 trường hợp vi phạm về phẩm chất lối sống và 21 trường hợp cố ý làm trái. Chính vì việc không chấp hành nghị quyết, chỉ thị nghiêm nên số đảng viên bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ không những giảm mà đã tăng thêm 5,05%; trong đó 16 trường hợp đã bị xử phạt tù.
Ông Trịnh Văn Trường, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Định Quán cho biết, không chỉ đảng viên chưa chấp hành nghiêm chỉ thị, nghị quyết của Đảng mà vấn đề ngăn chặn đảng viên sai phạm ở các đơn vị cũng chưa được tốt. Năm qua, huyện Định Quán là đơn vị tiến hành kiểm tra được số đảng viên nhiều nhất với 27 trường hợp. Mặc dù số đảng viên có dấu hiệu vi phạm này không tăng so với năm 2011 nhưng số đảng viên vi phạm đến mức bị xử lý kỷ luật lại không giảm.
Bên cạnh việc kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong huyện còn thi hành kỷ luật đối với 27 đảng viên; đồng thời tiếp nhận được 3 đơn thư tố cáo liên quan đến 7 đảng viên. “Khi triển khai quán triệt nghị quyết, ở đâu cũng báo cáo 97-98% cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết. Song thực tế, số đảng viên vi phạm đến mức bị xử lý kỷ luật vẫn cao. Điều này cho thấy, học chưa gắn với hành, có học tập nhưng chưa làm theo, biết là sai nhưng vẫn cứ vi phạm”- ông Trường nhấn mạnh.
* Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên còn hạn chế
Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Trảng Bom cho hay, một số cơ quan chức năng chưa có sự phối hợp và trách nhiệm chung trong công việc. Cụ thể, thời gian qua khi kiểm tra 1 đảng viên có liên quan đến vấn đề đất đai, khi mở rộng đối tượng kiểm tra thì nhận thấy có nội dung qua nhiều cơ quan mà vẫn để sai sót. Ngoài ra, ông Nam cũng chỉ rõ, cán bộ, đảng viên, nhất là ở những nơi có quan hệ, tiếp xúc trực tiếp với dân còn tình trạng đùn đẩy, tắc trách. Có những việc, lẽ ra cơ quan chức năng hoặc cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết vụ việc chỉ cần hướng dẫn cho dân 1 lần là xong nhưng mỗi lần hướng dẫn một chút, làm cho dân phải đi lại nhiều lần.
| Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lê Hồng Phương nhấn mạnh: “ Kiểm tra là một công việc khó khăn, phức tạp. Không có kiểm tra coi như không có lãnh đạo. Kiểm tra để kịp thời động viên những nhân tố tích cực, xử lý những trường hợp vi phạm, từ đó nêu cao ý thức trách nhiệm trong công việc của mỗi người”. |
Bí thư Đảng ủy khối Dân chính Đảng Lê Văn Hùng thì cho biết, năm 2012, số đảng viên bị thi hành kỷ luật ở Đảng bộ khối Dân chính Đảng giảm, nhưng chỉ từ đầu năm 2013 đến nay, số đảng viên vi phạm kỷ luật ở khối này lại có tới hơn 10 trường hợp. Điều này cho thấy ý thức tu dưỡng rèn luyện của cán bộ, đảng viên còn hạn chế, học tập chỉ thị, nghị quyết nhiều nhưng chưa làm theo chỉ thị, nghị quyết.
Còn theo ông Nguyễn Văn Vàng, Phó ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh, qua kiểm tra ở 7 đơn vị và kiểm tra một số vụ việc vi phạm pháp luật thời gian qua cho thấy, công tác lãnh đạo về phòng, chống tham nhũng ở một số nơi còn nặng về nội bộ. Bên cạnh đó, mức xử phạt các vi phạm cũng còn nhẹ nên vẫn còn nhiều vi phạm, có vi phạm cứ lặp đi lặp lại.
Phương Hằng



![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Chiến thắng Sân bay Biên Hòa - uy danh lừng lẫy khắp năm châu](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/tai_xuong_20260424170953.png?width=400&height=-&type=resize)








