Báo Đồng Nai điện tử
En

Viết tiếp truyền thống anh hùng

Nguyệt Hà
07:40, 01/11/2023

Ngày 1-11-1963, Báo Quân Giải phóng - tiền thân của Báo Quân khu 7 ngày nay, ra số đầu tiên. Từ đó, ngày 1-11 hàng năm trở thành Ngày truyền thống của Báo Quân khu 7.

Thủ trưởng Cục Chính trị Quân khu 7 thăm, chúc mừng Báo Quân khu 7 nhân Ngày truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam 21-6
Thủ trưởng Cục Chính trị Quân khu 7 thăm, chúc mừng Báo Quân khu 7 nhân Ngày truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam 21-6. Ảnh: Báo Quân khu 7 cung cấp

60 năm xây dựng và trưởng thành, những người làm Báo Quân khu 7 hôm nay đã và đang viết tiếp truyền thống anh hùng của Báo Quân Giải phóng năm xưa, tiếp tục xung kích trên mặt trận mới, phát huy truyền thống vẻ vang: Trung thành, dũng cảm, tận tụy, sáng tạo, chính xác, kịp thời; phản ánh sâu sắc các hoạt động của lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 7 trên các ấn phẩm của báo.

Dấu ấn tự hào

Cố đại tá Nguyễn Viết Tá, nguyên Trưởng ban Tuyên truyền, phụ trách Báo Quân Giải phóng trong lần dự hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm Quân giải phóng miền Nam Việt Nam tại Đồng Nai vào tháng 1-2021 cho biết, tháng 11-1963, Báo Quân Giải phóng phát hành số đầu tiên thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phản ánh sinh động khí thế cách mạng của quân giải phóng; cổ vũ, động viên quân và dân miền Nam kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Các tin, bài của báo không chỉ đưa trên Báo Quân Giải phóng mà còn được chuyển cho Đài Phát thanh và Thông tấn xã giải phóng để phát, tạo sự lan tỏa lớn.

60 năm xây dựng và trưởng thành, Báo Quân khu 7 ngày nay - Báo Quân Giải phóng năm xưa đã được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trao tặng nhiều phần thưởng xứng đáng; được tuyên dương Anh hùng LLVT nhân dân. Trong dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống 1-11-2023, Báo Quân khu 7 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Cố đại tá Nguyễn Viết Tá nhấn mạnh: “Đặc biệt, lời hiệu triệu “Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công” mà tôi được giao soạn thảo có sức lan tỏa, góp phần xây dựng lòng yêu nước, nâng cao quyết tâm, tinh thần quyết chiến, quyết thắng của quân dân Nam bộ và cả nước trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi cuối cùng”.

Đại tá Trần Thế Tuyển, nguyên phóng viên Báo Quân khu 7 cho rằng, 60 năm xây dựng và trưởng thành, trải qua nhiều thời kỳ thay đổi tên gọi nhưng đội ngũ cán bộ, phóng viên của báo luôn nhiệt tình, trách nhiệm. Phóng viên luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của LLVT Quân khu 7, phản ánh kịp thời các hoạt động của bộ đội, cơ sở, giữ vững tôn chỉ, mục đích, định hướng chính trị trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Còn đại tá Phan Thanh Viếng, nguyên Tổng biên tập Báo Quân khu 7 nhìn nhận, điều kiện hoạt động của anh chị em Báo Quân khu 7 hiện tốt hơn trước rất nhiều nhưng đòi hỏi của công việc lại cao hơn mới đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đại tá Viếng nhấn mạnh: “Mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Báo Quân khu 7 vừa phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, vừa tinh thông nghiệp vụ, luôn chủ động, nhạy bén, phản ánh kịp thời các sự kiện mà cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân trên địa bàn Quân khu 7 mong đợi”.

Món ăn tinh thần của LLVT

Theo đại tá Nguyễn Văn Bắc, Tổng biên tập Báo Quân khu 7, viết tiếp truyền thống 60 năm xây dựng và trưởng thành, Báo Quân khu 7 ngày nay luôn quán triệt sâu sắc phương châm: “Chủ động, nhạy bén, đổi mới, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả”, tuyên truyền bảo đảm tính định hướng, nêu cao tính chiến đấu chống các quan điểm sai trái, thù địch, đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến’, “tự chuyển hóa”; đẩy mạnh và tạo sự lan tỏa mạnh mẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phóng viên Báo Quân khu 7 tác nghiệp tại một sự kiện trên địa bàn Quân khu 7
Phóng viên Báo Quân khu 7 tác nghiệp tại một sự kiện trên địa bàn Quân khu 7

Đại tá Nguyễn Văn Bắc cho biết thêm, để bắt kịp xu thế phát triển mạnh mẽ của báo chí hiện nay, Báo Quân khu 7 phải tập trung thực hiện cho được 3 nội dung quan trọng gồm: nâng cao chất lượng hoạt động của các thể loại báo chí; nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, phóng viên; hiện đại hóa trang thiết bị, máy móc phục vụ cho nhiệm vụ chuyên môn.

Công tác tại Báo Quân khu 7 tròn 10 năm, phóng viên Lê Hoan chia sẻ: “Điều tôi học được nhiều nhất trong 10 năm công tác tại báo chính là phát huy được vai trò của một nhà báo đa năng ở tất cả các loại hình báo chí. Cùng một sự kiện, tôi có thể tác nghiệp được ở cả 4 loại hình báo in, báo phát thanh, truyền hình và điện tử”.

Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 cho rằng, Báo Quân khu 7 đã bám sát nhiệm vụ của LLVT Quân khu 7, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, có nhiều đổi mới, sáng tạo, đi vào chiều sâu, phản ánh kịp thời hoạt động của quân và dân trên địa bàn cũng như các đơn vị của Bộ đứng chân trên địa bàn...

“Hoạt động tuyên truyền của Báo Quân khu 7 đã góp phần làm cho lòng tin và sự đồng thuận xã hội ngày càng tăng lên. Dân tin Đảng, đồng thuận với chính quyền, ra sức ủng hộ, giúp đỡ LLVT hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Báo Quân khu 7 cũng góp phần rất quan trọng để LLVT Quân khu 7 hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao và xứng đáng là lực lượng xung kích, đi đầu trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, cũng như của LLVT Quân khu” - trung tướng Trần Hoài Trung nhấn mạnh.

Đại tá Trương Ngọc Hải, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cho biết, cùng thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, Báo Quân khu 7 còn chủ động kết nối, phối hợp thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa, góp sức cùng LLVT Quân khu 7 thực hiện tốt công tác chính sách, hậu phương quân đội, chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi biên cương, hải đảo. Trong đó, chương trình Xuân chiến sĩ đã trở thành hoạt động thường niên, mang những món quà xuân ấm áp, yêu thương đến với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân mỗi khi Tết đến, Xuân về…

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều