Ngày 20-8-2008, Bộ Quốc phòng đã quyết định thành lập Lữ đoàn Pháo binh 96 trực thuộc Binh chủng Pháo binh. Sự ra đời của Lữ đoàn Pháo binh 96 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới và tiếp tục phát triển của lực lượng pháo binh dự bị chiến lược trên vùng đất miền Đông Nam bộ.
![]() |
Huấn luyện các chuyên ngành pháo binh tại Lữ đoàn Pháo binh 96. Ảnh: N.Hà |
Thành quả xây dựng, trưởng thành của đơn vị trong 15 năm qua đã góp phần xây đắp truyền thống “Chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng” của Bộ đội Pháo binh anh hùng.
* Hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ
Theo đại tá Trần Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn Pháo binh 96, 15 năm xây dựng, trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đơn vị luôn đoàn kết, hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nhiệm vụ chính trị trung tâm, tổ chức huấn luyện sẵn sàng chiến đấu phù hợp đặc thù đơn vị và tích cực, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được cấp trên giao.
“Nhận thức sâu sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm, đơn vị đã tích cực, chủ động trong triển khai thực hiện. Thường xuyên duy trì nghiêm túc các chế độ trực chỉ huy, trực ban, tuần tra, canh gác cả ngày và đêm. Tích cực bổ sung, điều chỉnh các phương án sẵn sàng chiến đấu tại chỗ, phòng chống cháy nổ và tổ chức luyện tập sẵn sàng xử trí khi có tình huống xảy ra” - đại tá Trần Hoài Nam cho biết.
Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn tập trung đột phá toàn diện trên cả 4 mặt công tác: quân sự, chính trị, hậu cần và kỹ thuật. Huấn luyện sát nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn tác chiến; duy trì huấn luyện cơ động với cường độ cao. Trong đó, huấn luyện chiến thuật là trung tâm; huấn luyện kỹ thuật làm cơ sở; đặc biệt, huấn luyện cán bộ là “then chốt” theo phương châm “cán bộ là gốc công việc”.
Qua các hội thi, hội thao, diễn tập hàng năm, Lữ đoàn Pháo binh 96 đều đạt chất lượng tốt, nhiều đơn vị thuộc lữ đoàn đạt “Đơn vị pháo binh huấn luyện giỏi”, cán bộ đạt danh hiệu “Cán bộ huấn luyện giỏi”. Đến nay, đơn vị đã tổ chức huấn luyện được 16 đợt chiến sĩ mới; 10 đợt huấn luyện dự bị động viên. Để tri ân sự hỗ trợ, giúp sức của địa phương, lữ đoàn đã xây dựng 11 căn nhà tình nghĩa, phụng dưỡng suốt đời 1 bà mẹ Việt Nam anh hùng, từ năm 2022 nhận đỡ đầu 2 cháu nhỏ mồ côi do Covid-19… |
Thượng úy Hùng Viết Đồng, Trung đội trưởng Trung đội Pháo 1, Tiểu đoàn Pháo binh 1 đoạt giải nhất sĩ quan pháo binh toàn năng năm 2023 chia sẻ: “Các nội dung như tham mưu tác chiến, xây dựng và báo cáo công tác Đảng, công tác chính trị trong chiến đấu tiếp tục là những nội dung khó với sĩ quan trẻ ở lữ đoàn. Do đó, việc gắn lý thuyết với thực hành huấn luyện tại đơn vị để từng CBCS, nhất là sĩ quan trẻ được thử thách trưởng thành”.
Trở lại thăm đơn vị mới đây, đại tá Nguyễn Văn Thạo, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy Lữ đoàn Pháo binh 96 phấn khởi chia sẻ: “Nhìn đơn vị khang trang, sạch đẹp, CBCS trưởng thành cùng những thành tích mà lữ đoàn đạt được trong thời gian qua đã khẳng định CBCS Lữ đoàn Pháo binh 96 đã kế thừa xứng đáng truyền thống anh hùng của Bộ đội Pháo binh anh hùng và thể hiện rõ nét truyền thống “Đoàn kết, chủ động, khắc phục khó khăn, tiến bộ toàn diện” của đơn vị”.
* Xây dựng đơn vị vững mạnh tiêu biểu
15 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay, Lữ đoàn Pháo binh 96 đã xây dựng được 20 lượt đại đội và 8 lượt tiểu đoàn đạt tiêu chuẩn “đơn vị huấn luyện giỏi”. Liên tục từ năm 2017 đến nay, lữ đoàn đều đạt tiêu chuẩn “Đơn vị huấn luyện giỏi”.
Đặc biệt, tháng 11-2016, lữ đoàn lần đầu tiên diễn tập bắn đạn thật pháo 152D20 của Tiểu đoàn Pháo 1 đạt loại giỏi; tháng 12-2017 lần đầu tiên tham gia diễn tập bắn đạn thật hiệp đồng quân binh chủng, chi viện hỏa lực pháo BM21 của Tiểu đoàn Pháo 3 cho Quân khu 7 hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ tháng 12-2017 đến nay, trong các đợt diễn tập, lữ đoàn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tuyệt đối an toàn…
Đại tá Phạm Quang Huy, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Pháo binh 96 cho rằng, 15 năm xây dựng và trưởng thành, nhiều thế hệ chỉ huy, CBCS lữ đoàn luôn nỗ lực phát huy tốt truyền thống anh hùng của Bộ đội Pháo binh; nỗ lực xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
“Trong năm 2022 và 7 tháng của năm nay, lữ đoàn đã đạt nhiều thành tích xuất sắc: là đơn vị được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua có thành tích huấn luyện giỏi, xây dựng lữ đoàn vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu”; kết quả tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới năm 2023 đạt 100% yêu cầu, trong đó có trên 80% khá, giỏi, đặc biệt kiểm tra 3 tiếng nổ đều đạt giỏi và tuyệt đối an toàn” - đại tá Phạm Quang Huy cho biết.
Cùng với đó, các hoạt động hội thi, hội thao do Binh chủng Pháo binh tổ chức, đơn vị đều tham gia và đoạt giải cao, như giải nhì hội thi Xe tốt, lái xe giỏi lực lượng pháo binh tên lửa dự bị năm 2023; giải nhì hội thi Hậu cần tổng hợp cấp binh chủng. Tổng cục Hậu cần kiểm tra toàn diện công tác hậu cần, lữ đoàn hoàn thành tốt, nhiều mặt hoàn thành xuất sắc…
Đại tá Phạm Quang Huy cho biết thêm, để nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu”, lữ đoàn tiếp tục đột phá vào các mặt công tác. Trong đó, nâng chất huấn luyện bằng việc quán triệt sâu sắc Nghị quyết 1659-NQ/QUTW ngày 20-12-2022 của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết 368-NQ/ĐUBC ngày 22-3-2023 về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo. Cụ thể hóa thành các chỉ tiêu sát thực tiễn đơn vị theo từng chuyên ngành, khoa mục cụ thể nhằm đưa nghị quyết vào thực tiễn, nâng chất huấn luyện, góp phần xây dựng lực lượng pháo binh “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới…
Nguyệt Hà
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin