
Đường Độn dài khoảng 2,5km, nối từ đường 769 đi ra rạch Kè, ấp Bình Phú, xã Long Tân (huyện Nhơn Trạch). Con đường được trải nhựa cách đây mới 5 năm mà giờ đây đã bị cày nát trở thành đường đất với khói bụi mù mịt vào mùa khô và lầy lội vào mùa mưa.
Đường Độn dài khoảng 2,5km, nối từ đường 769 đi ra rạch Kè, ấp Bình Phú, xã Long Tân (huyện Nhơn Trạch). Con đường được trải nhựa cách đây mới 5 năm mà giờ đây đã bị cày nát trở thành đường đất với khói bụi mù mịt vào mùa khô và lầy lội vào mùa mưa. Nguyên nhân là do hàng ngày có hàng chục chuyến xe có trọng tải nặng như: xe ben, xe container, xe chở bê tông lưu thông qua lại. Phía trong con đường có đến 4 đơn vị vận chuyển container và khai thác cát là Công ty khai thác cát Đồng Nai, Trạm trung chuyển container của Công ty T.N, Công ty cổ phần Hà Đức Vinashin, Công ty DIC Đồng Tiến.
Theo chính quyền địa phương, vào năm 2006, khi phát hiện con đường bị rạn nứt, phía địa phương có vận động các công ty này góp tiền sửa chữa. Nhưng chỉ có 2 công ty nộp tiền, mỗi công ty đóng 29,5 triệu đồng nên công việc sửa chữa con đường không được tiến hành. Do đường Độn có kết cấu của một con đường dân sinh, nhưng bị biến thành con đường chuyên dùng cho các xe có trọng tải nặng nên đường bị xuống cấp trầm trọng. Lớp nhựa trên mặt đường bị bong tróc hết chỉ còn lại đá và đất nên rất gồ ghề, khó đi.
Chính quyền địa phương có vận động các công ty tưới nước vào mùa khô. Tuy nhiên, vào mùa mưa cũng có những ngày nắng nóng nhưng các công ty này không tưới nước. Khi các xe lưu thông khói bụi mù trắng xóa! Người dân sống ven đường rất bức xúc vì tình trạng ô nhiễm này. Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã xác nhận: "Lượng xe trọng tải nặng của các công ty lưu thông quá nhiều, trong khi các công ty này không có trách nhiệm khắc phục và sửa chữa. Hậu quả là con đường xuống cấp nghiêm trọng và người dân lưu thông trên con đường rất khó khăn! ".
Trần Minh
(Huyện Nhơn Trạch)













