Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

"Sống chung" với nước thải ô nhiễm

10:04, 23/04/2008

Đã nhiều năm nay, người dân ở khu phố 1, phường Long Bình Tân (TP. Biên Hòa) (ảnh) phải sống chung với nguồn nước thải ô nhiễm do chính mình thải ra, vì không có hệ thống thoát và xử lý nước thải sinh hoạt.

Đã nhiều năm nay, người dân ở khu phố 1, phường Long Bình Tân (TP. Biên Hòa) (ảnh) phải sống chung với nguồn nước thải ô nhiễm do chính mình thải ra, vì không có hệ thống thoát và xử lý nước thải sinh hoạt. Ông Trần Xuân Hiền, một người dân sống ở đây cho biết, hệ thống rãnh nước chứa nước thải sinh hoạt ở đây do các hộ dân tự làm ở phần sau nhà mình, không có lối thoát, nên nước sinh hoạt thải ra lại ngấm xuống lòng đất, mùa khô thì bốc mùi hôi thối nồng nặc, ruồi, muỗi nhiều vô kể; mùa mưa nước thải chảy tràn cả ra đường. Khổ nhất là người già và trẻ em hàng ngày phải hít thở mùi hôi thối của nước thải, trong đó có cả nước thải nhà vệ sinh ở ngay sau nhà mình nên thường mắc các bệnh về hô hấp.

Nhìn rãnh nước thải "tự tạo" có màu đen sánh cùng với đủ các loại rác thải ứ đọng, chúng tôi thấy rùng mình khi liên tưởng đến những giếng đào sâu 5 - 7m lấy nước ngầm từ lòng đất dùng sinh hoạt hàng ngày ở đây. Các giếng đào này làm sao có thể bảo đảm an toàn, khi mà nước thải ô nhiễm như thế này đang từng ngày thẩm thấu xuống lòng đất?

Đề nghị chính quyền địa phương có giải pháp đồng bộ để bảo vệ nguồn nước ngầm, trong đó có cả việc xử lý tận gốc nước thải sinh hoạt ứ đọng tại các khu dân cư - một trong những nguyên nhân làm ô nhiễm nguồn nước ngầm hiện nay, tránh nguy cơ tiềm ẩn các bệnh hiểm nghèo do nguồn nước ngầm bị ô nhiễm gây nên.

Phạm Văn Hồng (TP. Biên Hòa)

Tin xem nhiều