Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hiểm họa nhiễm dịch nguồn nước sông Đồng Nai

10:04, 11/04/2008

Bấy lâu nay đã có không biết bao nhiêu bài báo, bài nghiên cứu nói về sự ô nhiễm của sông Đồng Nai. Qua nhiều cuộc họp cấp nhà nước, qua nhiều bản báo cáo về lượng vi sinh, nồng độ hóa chất độc hại tăng gấp cả chục lần mức độ cho phép của các nhà khoa học, mọi người đều chờ đợi, đều ước mong có sự cải thiện môi trường nước sông Đồng Nai, nguồn nước cung cấp chính cho sinh hoạt của Biên Hòa - Đồng Nai cũng như TP.Hồ Chí Minh, với hy vọng phần nào đó làm giảm thiểu các bệnh hiểm nghèo đang mỗi lúc một phổ biến khắp nơi.

Bấy lâu nay đã có không biết bao nhiêu bài báo, bài nghiên cứu nói về sự ô nhiễm của sông Đồng Nai. Qua nhiều cuộc họp cấp nhà nước, qua nhiều bản báo cáo về lượng vi sinh, nồng độ hóa chất độc hại tăng gấp cả chục lần mức độ cho phép của các nhà khoa học, mọi người đều chờ đợi, đều ước mong có sự cải thiện môi trường nước sông Đồng Nai, nguồn nước cung cấp chính  cho sinh hoạt của Biên Hòa - Đồng Nai cũng như TP.Hồ Chí Minh, với hy vọng phần nào đó làm giảm thiểu các bệnh hiểm nghèo đang mỗi lúc một phổ biến khắp nơi.

Tuy nhiên, có một điều làm tôi hết sức bức xúc là trong khi chính quyền địa phương ra lệnh dẹp bỏ hết các cầu xí xây trên sông, thì ngành du lịch lại quảng bá điểm du lịch bè cá Tân Mai (đến bờ sông ngay chợ Biên Hòa, ta thấy ngay bảng quảng cáo du lịch bằng du thuyền có địa danh nói trên).

Một lần đi dạo trên sông Đồng Nai với một số du khách nước ngoài, vô tình đến làng cá bè Tân Mai, chúng tôi nhận thấy đây đúng là một "kỳ quan" như một số tổ chức du lịch trong tỉnh quảng bá! Các du khách thắc mắc với tôi là các người và chó mèo trên thuyền phóng quế ở đâu và khi biết được sự thật, họ đều le lưỡi  lắc đầu.

Không nói đến các chất thải độc hại từ khu công nghiệp, thức ăn cá gồm đủ thành phần hỗn tạp, chất thải do vợ chồng, con cái của hàng trăm gia đình của làng bè đổ vào sông hàng ngày cũng đủ ghê tởm. Điều đáng báo động ở đây là dịch tả ở các tỉnh phía Bắc đã bắt đầu xâm nhập TP.Hồ Chí Minh do một số người đi qua một số tỉnh,  thành phía Bắc vào. Cư dân làng bè Tân Mai mỗi ngày một nở rộng, do dân cư các tỉnh thuộc phía Bắc đổ về nên nguy cơ nhiễm dịch sẽ rất lớn.

Liên hiệp quốc đã cảnh báo nguy cơ thiếu nguồn nước ngọt trầm trọng trên thế giới do ô nhiễm môi trường và hiện tượng sa mạc hóa ngày càng lan rộng. Đồng Nai - Biên Hòa  được tạo hóa ban cho của báu là con sông Đồng Nai với nguồn nước ngọt vô tận, người dân và chính quyền phải hợp sức giữ gìn của báu này. Không thể cứ mỗi năm các tỉnh liên quan, cùng Trung ương mỗi năm họp báo cáo, rồi không  giải quyết đến nơi đến chốn, sự ô nhiễm cứ mỗi ngày một tăng.

Chúng ta  không nên để nước đến chân rồi mới nhảy. Vấn đề dịch tả đã thực sự lan ra nhiều tỉnh, thành. Xin đừng để tình trạng dịch tả do nguồn nước bị ô nhiễm nặng và thiếu an toàn vệ sinh thực phẩm...

Đoan Quỳnh

Tin xem nhiều