
Hiện nay hầu hết các khu phố đều có đội thu gom rác, song do ý thức của một số người dân còn quá kém, tính toán chi ly 7- 10 ngàn đồng tiền thu gom rác hằng tháng nên vẫn cứ "vác rác ra đường" gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.
Hiện nay hầu hết các khu phố đều có đội thu gom rác, song do ý thức của một số người dân còn quá kém, tính toán chi ly 7- 10 ngàn đồng tiền thu gom rác hằng tháng nên vẫn cứ "vác rác ra đường" gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. Chẳng hạn, trên đường Trần Quốc Toản, phường Bình Đa (TP. Biên Hòa) (ảnh 1); đường vào khu phố văn hóa cũng không tránh khỏi rác như đường vào cổng 9, KP1, phường Long Bình Tân (ảnh 2). Cá biệt có nơi lại "quy hoạch" bãi tập kết rác ngay bên đường giao thông, như trên quốc lộ 51, đoạn trước chợ Long Bình Tân (ảnh 3).
Mong chính quyền địa phương có biện pháp kiên quyết chấm dứt tình trạng xả rác bừa bãi này.
Phạm Văn Hồng



![[Video] Chuyện "Nhà văn hóa số" tại Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/hd.00_00_01_28_20260510093341.jpg?width=400&height=-&type=resize)













