Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Quá nhiều lỗi và thiếu chính xác trong một đề thi!

04:01, 02/01/2006

Đề thi học kỳ 1 môn Công dân lớp 6 của một trường trung học cơ sở (thi sáng 30-12-2005) gồm 2 phần: trắc nghiệm và tự luận. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy trong đề thi sai chính tả, sai câu, sai chữ quá nhiều và rất khó hiểu. Bản thân tôi còn băn khoăn thì làm sao các cháu học sinh lớp 6 có thể hiểu thấu đáo để làm bài.

Đề thi học kỳ 1 môn Công dân lớp 6 của một trường trung học cơ sở (thi sáng 30-12-2005) gồm 2 phần: trắc nghiệm và tự luận. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy trong đề thi sai chính tả, sai câu, sai chữ quá nhiều và rất khó hiểu. Bản thân tôi còn băn khoăn thì làm sao các cháu học sinh lớp 6 có thể hiểu thấu đáo để làm bài. Những chỗ sai trong đề thi cần phải xem lại như:

Phần trắc nghiệm: Câu hỏi thứ 2: "Trong những câu tục ngữ, thành ngữ sau câu nào nói về siêng năng". Đáp án 1: "Khen nết hay làm, hay ai khen nết hay ăn" (câu này hình như thừa chữ hay); đáp án 3 "Đỗ mồ hôi..." sai lỗi chính tả chữ Đỗ (phải Đổ mới đúng); đáp án 5 "Hà ngày nào cũng làm thêm bài tập" (không phải là một câu thành ngữ, tục ngữ). Câu hỏi thứ 4 và thứ 5: "Đánh giá (X) vào ô trống...". "Đánh giá" là nhận xét về một cái gì đó, nó hoàn toàn khác với đánh dấu, vậy các em phải hiểu như thế nào?

Phần tự luận: Câu hỏi thứ 2: "Thiên nhiên là gì? Ý nghĩa của con người đối với thiên nhiên". Theo tôi nghĩ, câu này phải đảo lại "Thiên nhiên là gì? Ý nghĩa của thiên nhiên đối với con người" thì mới đúng.

Đề mà sai thế này làm sao các cháu có thể làm chính xác được? Lỗi đề bài mà nhiều thế này khi chấm bài thầy cô chấm lỗi cho các cháu sao đây?

Không biết lỗi này do ai, do các thầy cô ra đề thi hay do bộ phận đánh máy, đều không thể xem thường, cần nghiêm khắc rút kinh nghiệm. Đã là đề thi thì phải chính xác tuyệt đối.

   Trịnh Nhất

(TP. Biên Hòa)

Tin xem nhiều