
Vừa qua, Báo Đồng Nai đã nhận được đơn của một số hộ dân ở xã Tam Phước, TP.Biên Hòa phản ánh về việc cách đây hơn 20 năm, họ đã đóng tiền cho UBND xã Tam Phước để được cấp đất mặt tiền quốc lộ 51 nhưng đến nay vẫn chưa được giao đất...
Vừa qua, Báo Đồng Nai đã nhận được đơn của một số hộ dân ở xã Tam Phước, TP.Biên Hòa phản ánh về việc cách đây hơn 20 năm, họ đã đóng tiền cho UBND xã Tam Phước để được cấp đất mặt tiền quốc lộ 51 nhưng đến nay vẫn chưa được giao đất...
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, vào khoảng năm 1987-1989, Đảng ủy và UBND xã Tam Phước, huyện Long Thành (nay đã sáp nhập vào TP.Biên Hòa) có chủ trương quy hoạch khu đất dọc quốc lộ 51 (đoạn từ trạm thu phí đi TP.Hồ Chí Minh) phân lô bán cho một số hộ dân để lấy tiền làm cầu Rạch Dứa, cầu Bà Hùng và đường đi ấp Long Khánh 1. Thời điểm đó có 30 hộ dân (chủ yếu là cán bộ, giáo viên ở địa phương) được đăng ký mua đất và đã nộp tiền cho UBND xã với giá mỗi lô có diện tích 500m2 (10m x 50m) từ 1.000.000 -1.500.000 đồng. Sau đó, UBND xã đã làm thủ
tục cấp cho 15 hộ dân với tổng diện tích là 8.400m2 ; còn 15 hộ đã nộp tiền nhưng không có đất giao.
Được biết, đến cuối năm 1999, Thanh tra tỉnh đã tiến hành thanh tra tài chính và giải quyết đơn khiếu tố tại UBND xã Tam Phước. Theo Kết luận số 27/BC.TT ngày 22-3-2000 của Thanh tra tỉnh: "Việc Đảng ủy, UBND xã tự ý bán đất công cho cá nhân là vi phạm pháp luật của Nhà nước trong quản lý sử dụng đất đai. Thu chi tiền bán đất không đưa vào sổ sách và báo cáo quyết toán, chi tiêu không rõ ràng, không có chứng từ để chứng minh". Sau đó, nhiều cán bộ chủ chốt của Đảng ủy, UBND xã thời kỳ đó có liên quan đến việc mua bán đất nói trên, đã bị kiểm điểm và xử lý trách nhiệm cá nhân. Đến nay các cán bộ chủ chốt có liên quan đến vụ việc này đều đã nghỉ việc hoặc đã chết.
Chủ tịch UBND xã Tam Phước Nguyễn Văn Phú cho biết, sau khi Thanh tra tỉnh làm việc đã đề nghị ngưng không tiếp tục giao đất cho các hộ dân nữa vì phần đất xã dự kiến giao lại nằm trong khu quy hoạch của tỉnh, nên phải có hướng quy hoạch để giao đất. Từ đó, nhiều lần địa phương đã kiến nghị UBND huyện Long Thành cho quy hoạch đất công của xã để cấp cho các hộ dân. Thế nhưng, khi tiến hành rà soát quy hoạch thì cơ quan chức năng của huyện phát hiện khu vực đất công do xã Tam Phước quản lý đều thuộc quy hoạch khu dân cư đô thị. Chính vì vậy, nhiều năm liền việc giải quyết cấp đất cho các hộ dân đã bị "chựng" lại.
Khi xã Tam Phước sáp nhập vào TP.Biên Hòa, thì vụ việc đã được UBND thành phố và các ban, ngành chức năng tích cực giải quyết. Qua làm việc với chính quyền địa phương, cũng như xem xét hồ sơ giải quyết vụ việc từ những năm trước, UBND thành phố đã chấp thuận cho phép quy hoạch khu đất công do UBND xã Tam Phước đề xuất (có vị trí phía sau UBND xã) để giao cho những trường hợp còn tồn đọng. Hiện nay, Phòng Tài nguyên - môi trường thành phố đang tiến hành đo đạc, cắm mốc phân lô để hoàn thành thủ tục cấp đất cho các hộ dân. Theo quy hoạch, mỗi lô đất có diện tích là 5m x 50m.
Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Phú cho biết thêm: "Dự kiến trong tháng 11 tới sẽ tiến hành cho bà con bốc thăm nhận đất. Hiện nay, diện tích đất công của xã không còn nhiều; chỉ còn một số đất xung quanh khu vực trụ sở UBND xã. Vị trí đất cấp cho bà con là một trong những vị trí tốt nhất trên phần đất công mà UBND xã quản lý. Theo tôi, tuy đất không nằm ở mặt tiền nhưng cũng khá thuận tiện vì cách đường lộ không xa và ở ngay trung tâm hành chính của xã".
An An


![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)









