
TP.Biên Hòa hiện có những con đường đã xuống cấp từ lâu, trong đó không ít con đường đã được đặt tên nhưng vẫn còn nhỏ hẹp như đường hẻm mà chưa được nâng cấp, sửa chữa, hoặc đang làm nửa chừng rồi để đó...
TP.Biên Hòa hiện có những con đường đã xuống cấp từ lâu, trong đó không ít con đường đã được đặt tên nhưng vẫn còn nhỏ hẹp như đường hẻm mà chưa được nâng cấp, sửa chữa, hoặc đang làm nửa chừng rồi để đó...
* Những con đường chờ vốn...
Đường Lữ Mành (tên cũ là đường Lương Văn Thượng, thuộc khu phố 3, phường Thanh Bình) tuy nằm ở nội ô thành phố, nhưng hiện nay vẫn còn là đường đất. Phản ảnh đến Báo Đồng Nai, một số bạn đọc thắc mắc: "Từ năm 2002, dự án nâng cấp, trải bê tông con đường này đã được UBND thành phố phê duyệt, nhưng đến nay đã 8 năm vẫn chưa thấy khởi công". Tiếp xúc với phóng viên, một người dân nhà ở đường này, nói: "Mặt đường thì thấp, hệ thống thoát nước đã cũ kỹ nên có hôm trời mưa, con đường bị ngập nước, việc đi lại hết sức khó khăn".
Đường Nguyễn Thành Phương (khu phố 6, phường Thống Nhất) được nâng cấp từ nhiều năm qua nhưng đến nay vẫn còn trong tình trạng dở dang. Hiện nay, chỉ có một đoạn (phía tiếp giáp với đường Hà Huy Giáp) chừng vài trăm mét được tráng nhựa, còn lại cũng là đường đất với nhiều chỗ lồi lõm. Chỉ cho chúng tôi xem một đoạn lầy lội trước nhà của mình trên con đường này, bà Phan Thị Cầm (khu phố 6, phường Thống Nhất) kể: "Sáng nay có một chị đi chợ về qua đây bị vấp ổ gà, ngã xe đổ hết đồ ăn, thức uống xuống sình. Thỉnh thoảng ngồi trong nhà tôi cũng thấy có những em học sinh chạy xe đạp đi học ngang qua đây bị té lấm lem hết áo quần". Đường Nguyễn Thành Đồng ở gần đó, tình trạng cũng tương tự. Có đoạn mặt đường vì để quá lâu chưa được tráng nhựa nên cỏ đã mọc xanh rì.
Ngoài những con đường bị chậm tiến độ thi công, thành phố còn có các con đường đã được đặt tên nhưng cũng chưa được nâng cấp như: đường Lưu Văn Viết, Huỳnh Văn Lũy...
* Chậm trễ một phần cũng do người dân chưa bàn giao mặt bằng
Tìm hiểu nguyên nhân, chúng tôi được biết, trước đây, đường Lữ Mành dự kiến thực hiện theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, trong đó người dân đóng góp 50% kinh phí. Tuy nhiên, do có nhiều người dân không chịu đóng góp nên con đường chưa được nâng cấp. Hiện nay, con đường này đã được UBND thành phố phê duyệt với chiều dài tuyến đường 365m, chiều rộng mặt đường là 6m, kinh phí đầu tư hơn 2,8 tỷ đồng (lấy từ ngân sách Nhà nước). Để có mặt bằng thi công, mở rộng con đường, hầu hết các hộ dân ở hai bên đường đã đồng ý hiến đất không đền bù. Tuy nhiên, do còn một hộ duy nhất chưa đồng ý đã làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Tấn Long, Trưởng ban Quản lý dự án TP.Biên Hòa - chủ đầu tư dự án cho biết: Hiện nay, hồ sơ dự án nâng cấp con đường này đã được chuẩn bị hoàn tất. Chủ đầu tư đang tổ chức đấu thầu và hầu như chỉ còn chờ giải phóng mặt bằng xong thì dự án sẽ được khởi công.
Đối với hai con đường Nguyễn Thành Phương và Nguyễn Thành Đồng (tuy là hai con đường có tên khác nhau nhưng do tiếp giáp với nhau nên nằm trong một dự án, gọi tắt là dự án đường khu phố 6), thì: được khởi công từ năm 2008 nhưng cũng do vướng mắc tại khâu giải phóng mặt bằng (do một số hộ dân không đồng ý về giá đền bù) nên những con đường này chỉ mới tráng nhựa một đoạn rồi... nghỉ. Theo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư TP. Biên Hòa, hiện nay dự án này vẫn còn vướng 8 hộ chưa chịu bàn giao mặt bằng.
Được biết, dự án nâng cấp hai con đường nói trên có tổng kinh phí thực hiện hơn 40 tỷ đồng, trong đó kinh phí xây dựng khoảng 19 tỷ đồng và phần còn lại đền bù, hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng từ dự án. Cũng theo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư TP. Biên Hòa, với các hộ dân không tự nguyện bàn giao mặt bằng, bên cạnh việc giải quyết khiếu nại của người dân theo trình tự pháp luật, các cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để dự án có thể tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.
Về các con đường Lưu Văn Viết và Huỳnh Văn Lũy, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư TP. Biên Hòa cho biết đang tiến hành lập hồ sơ, thẩm định phương án đền bù... Mặc dù vậy, những điều đó chưa thể nói rằng, các con đường này sẽ sớm được khởi công.
Theo Ban quản lý dự án TP. Biên Hòa, thành phố hiện còn 6 dự án nâng cấp đường đã được phê duyệt, nhưng đến nay vẫn chưa thể triển khai, là: đường Hoàng Minh Chánh (xã Hóa An), hương lộ 10, hương lộ 11 (xã Hiệp Hòa), đường vào Bệnh viện y dược cổ truyền Đồng Nai (phường Tân Phong, TP. Biên Hòa), vỉa hè đường Hà Huy Giáp (phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa) và đường nối từ quốc lộ 1A vào ga Hố Nai. Để nâng cấp những con đường trên, cần có tổng kinh phí gần 337 tỷ đồng. Cũng theo Ban quản lý dự dán TP.Biên Hòa, tổng kinh phí đầu tư các công trình nêu trên vượt quá khả năng cân đối ngân sách của thành phố, vì thế để thực hiện được các dự án này, UBND thành phố đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ.
Chi Mai



![[Video] Sôi nổi Giải Việt dã truyền thống Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Đồng Nai lần I năm 2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/dai_viet_da.mp4.00_00_10_17.still002_20260419212750.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Căn cứ Rừng Lá - Mật khu huyền thoại](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/can_cu_rung_la_mat_khu_huyen_thoai_sua.mp4.00_00_25_07.still001_20260419181629.jpg?width=400&height=-&type=resize)










