
Có đầm nuôi tôm nằm trong vùng bị ô nhiễm nặng ở huyện Cần Giờ (TP.Hồ Chí Minh), nhưng vì hộ khẩu thường trú tại Đồng Nai nên 38 hộ dân không được nằm trong danh sách được bồi thường của Vedan tại Cần Giờ...
Có đầm nuôi tôm nằm trong vùng bị ô nhiễm nặng ở huyện Cần Giờ (TP.Hồ Chí Minh), nhưng vì hộ khẩu thường trú tại Đồng Nai nên 38 hộ dân không được nằm trong danh sách được bồi thường của Vedan tại Cần Giờ...
Trong số 38 hộ dân trên, có 30 hộ thường trú ở huyện Nhơn Trạch và 8 hộ tại huyện Long Thành. Hộ có diện tích bị thiệt hại nhiều nhất là 20 hécta, và ít nhất là 3 hécta.
* Bị từ chối vì không có KT3
Tháng 3-2009, trong số những đơn khiếu nại đòi Công ty Vedan phải bồi thường thiệt hại (vì gây ô nhiễm môi trường trên sông Thị Vải), gửi Hội Nông dân huyện Cần Giờ, có đơn của một số hộ dân thường trú tại Đồng Nai nhưng đến nuôi tôm ở tiểu khu 23, thuộc xã Thạnh An, huyện Cần Giờ. (Đây là một khu vực được Bộ Tài nguyên và môi trường xác định bị ô nhiễm nặng do Công ty Vedan gây ra). Tuy nhiên, đơn của các hộ dân này không được Hội Nông dân nơi đây tiếp nhận, và cho biết: "Chỉ nhận đơn và giấy ủy quyền của những người dân có hộ khẩu thường trú hoặc KT3 (tạm trú dài hạn - PV) tại huyện Cần Giờ". Với quan điểm đó, Hội Nông dân huyện Cần Giờ đề nghị các hộ này về nơi thường trú liên hệ.
![]() |
| Nhiều hộ dân ở huyện Nhơn Trạch nuôi tôm tại Cần Giờ đang lo lắng vì sợ bị bỏ sót, không được nhận tiền đền bù của Vedan. |
Quay về Đồng Nai, người dân lại được Hội Nông dân các huyện Long Thành và Nhơn Trạch trả lời: "Đất nuôi trồng, sản xuất ở địa phương nào, thì nơi đó có trách nhiệm". Tuy vậy, Hội Nông dân huyện Long Thành cũng có văn bản kiến nghị Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai đề nghị những người đồng nhiệm tại TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận đơn và giải quyết cho các hộ dân này. (Riêng đối với Hội Nông dân huyện Nhơn Trạch, mặc dù ở huyện này có đến 30 hộ nuôi tôm tại Cần Giờ sau khi nhận được đơn của các hộ dân đã không có động thái như đối với Hội Nông dân huyện Long Thành).
* Bất đắc dĩ, người dân phải kiện
Sự việc còn chưa được giải quyết, thì đến chiều ngày 13-8-2010, đại diện Hội Nông dân TP.Hồ Chí Minh và Công ty Vedan ký kết thỏa thuận bồi thường thiệt hại cho 839 hộ dân ở huyện Cần Giờ với số tiền gần 46 tỷ đồng, và các hộ dân của Đồng Nai vẫn nằm ngoài danh sách.
Ngày 17-8-2010, Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai có văn bản số 678-CV/HND đề nghị Hội Nông dân huyện Cần Giờ tiếp nhận hồ sơ của 7 hộ nông dân (thực tế là 8 hộ) ngụ ở Long Thành.
Ngày 27-8-2010, Hội Nông dân huyện Cần Giờ có văn bản số 48-CV/HND phúc đáp đề nghị của Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai: "Qua xem xét hồ sơ của 8 hộ nông dân ngụ tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (chứ không phải 7 hộ như công văn 678 đã nêu), Hội Nông dân huyện Cần Giờ có ý kiến như sau: Huyện hội chưa có thời gian để xác minh các hộ này có nằm trong vùng ô nhiễm hay không. Do năng lực có hạn, ngay từ đầu Hội Nông dân Cần Giờ chỉ nhận ủy quyền của các hộ dân có hộ khẩu thường trú tại TP.Hồ Chí Minh. Hiện nay, Hội Nông dân huyện Cần Giờ đã chốt hồ sơ nhận ủy quyền khiếu kiện Công ty Vedan và số tiền bồi thường mà Công ty Vedan chi trả là của 839 hộ dân đã kê khai và được chính quyền địa phương xác nhận. Do đó, số đơn của 8 hộ dân nêu trên, Hội Nông dân huyện Cần Giờ không thể bổ sung vào danh sách bồi thường được...".
Sau khi Hội Nông dân huyện Cần Giờ trả lời như trên, Hội Nông dân huyện Long Thành ban hành văn bản số 66-CV/HND trả lời đơn khiếu nại của 8 hộ dân thường trú trên địa bàn huyện, qua đó một lần nữa khẳng định: "Đối với Hội Nông dân huyện Long Thành không thể tiếp nhận và giải quyết được, vì diện tích đất nuôi trồng của 8 hộ dân được tính ở huyện Cần Giờ, TP.Hồ Chí Minh". Bức xúc vì cách làm của Hội Nông dân huyện Cần Giờ, chị Trần Thị Bạch Huệ, ngụ huyện Long Thành nói: "Chúng tôi tuy thường trú ở Đồng Nai, nhưng đất sản xuất lại nằm bên Cần Giờ, lẽ ra ngay từ đầu Hội Nông dân huyện Cần Giờ cần phải nhận đơn của chúng tôi".
Được biết, hiện nay tất cả các hộ dân nêu trên đều đã gửi đơn kiện Công ty Vedan tại tòa án của hai huyện Nhơn Trạch và Long Thành. Tuy nhiên, chỉ có một số rất ít trong số đó đã đóng án phí. Ông Trương Văn Ninh, một hộ dân thường trú tại huyện Long Thành cho biết: "Nếu Hội Nông dân ở huyện Cần Giờ, cũng như Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai không thể giúp chúng tôi đạt được thỏa thuận đối với Công ty Vedan, buộc lòng chúng tôi phải theo đuổi vụ kiện đối với công ty này".
Thống Nhất


![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô - 150 ngày đêm giữ vững tuyến lửa Quốc lộ 13](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/hinh_20260421174426.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Infographic] Các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND 34 tỉnh, thành phố](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum_20260421134233.jpg?width=400&height=-&type=resize)









