Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhân ngày thế giới phòng chống bệnh dại 28-9:
Tiêm ngừa vaccine là phương pháp phòng chống hữu hiệu

08:09, 26/09/2010

Bệnh dại là một bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm. Hiện nay, 100% số người mắc bệnh này đều bị chết do chưa có thuốc đặc trị...

Bệnh dại là một bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm. Hiện nay, 100% số người mắc bệnh này đều bị chết do chưa có thuốc đặc trị...

Tiêm ngừa là phương pháp hữu hiệu để phòng chống bệnh dại.

Bác sĩ Cao Trọng Ngưỡng, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh cho biết: “Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gây bệnh ở động vật và người, dẫn tới những cái chết thảm khốc. Nguồn lây bệnh chủ yếu từ chó (90%), mèo nuôi (5%) và động vật hoang dã. Khi động vật mắc bệnh dại cào, cắn, liếm vào người, virus từ nước bọt sẽ lây truyền qua da và niêm mạc bị tổn thương. Virus xâm nhập vào cơ thể được nhân lên và hướng tới hệ thần kinh, phá hủy mô thần kinh, gây nên những kích động điên dại và kết thúc bằng cái chết”.

Xử trí khi bị chó, mèo cắn

Theo các chuyên gia y tế, trường hợp bị chó hoặc mèo cắn (cào cấu) nghi bị dại, cần phải xử trí khẩn cấp là rửa thật kỹ ngay vết thương bằng nước xà phòng đặc và nhiều nước, sau đó rửa bằng nước muối, bôi các chất sát khuẩn như cồn, cồn iốt đậm đặc hay bétadine, nhằm để hạn chế virus dại xâm nhập. Không tùy tiện tự điều trị dưới mọi hình thức. Sau đó, nhanh chóng chuyển nạn nhân đến các cơ sở y tế sớm nhất để tiêm vaccine, huyết thanh kháng dại kịp thời... Trong trường hợp cần thiết phải cắt lọc, nhưng không khâu ngay (đề phòng virus tản phát), chỉ khâu trong trường hợp vết cắt đã quá 5 ngày.

Cũng theo bác sĩ Ngưỡng, hiện nay chưa có loại thuốc đặc hiệu nào chữa được bệnh dại lên cơn. Do vậy, nếu lỡ mắc phải bệnh dại thì 100% bệnh nhân đều tử vong. Do đó, biện pháp hữu hiệu là thực hiện kiểm soát và dự phòng loại trừ bệnh dại ở động vật và con người, mà cụ thể là triển khai quản lý vật nuôi, tiêm vaccine phòng ngừa. Theo thống kê của Trung tâm y tế dự phòng tỉnh thì số người bị súc vật cắn đã được tiêm phòng trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay là hơn 15 ngàn người, giảm hơn so với cùng kỳ, nhưng vẫn còn ở mức cao. Đáng chú ý là từ đầu năm đến nay đã xảy ra một trường hợp tử vong do mắc bệnh dại. Đó là trường hợp của anh M. cư trú tại huyện Long Thành sau khi bị chó cắn đã chủ quan, không đi điều trị dự phòng bằng vaccine và huyết thanh kháng dại đầy đủ và kịp thời, dẫn đến phát bệnh dại và chết.

Để phòng chống bệnh dại, ngày 9-1-2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định 05/2007/NĐ-CP và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng đã ban hành Thông tư số 48/2009. Trong đó, nội dung đề cập chủ yếu là tiêm vaccine phòng dại bắt buộc cho chó, mèo; đồng thời người dân có nuôi chó phải đăng ký với chính quyền địa phương để được cấp sổ theo dõi... Tuy nhiên, đến nay nội dung trên vẫn chưa được thực hiện đồng bộ. Tỷ lệ chó tiêm phòng vaccine dại còn rất thấp. Ông Trần Văn Quang, Phó chi cục  trưởng Chi cục thú y tỉnh, cho biết: “Ước tính trên địa bàn tỉnh có khoảng 100 ngàn con chó và chỉ có khoảng 50% đã được tiêm vaccine phòng bệnh dại. Nguyên nhân một phần là do chưa có địa phương nào triển khai cho người nuôi chó, mèo làm sổ đăng ký vật nuôi theo quy định.  Sắp tới, chi cục sẽ phối hợp với các UBND phường, xã tiến hành khảo sát số lượng chó, mèo trên địa bàn để tổ chức quản lý việc tiêm ngừa, phòng bệnh dại”

Nhật Huy

 

Tin xem nhiều