Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chờ đất tái định cư gần 15 năm!

09:08, 30/08/2010

Từ năm 1995, 25 hộ dân ở KP8B, phường Tân Biên (TP.Biên Hòa) nằm trong diện bị giải tỏa trắng để xây dựng Nhà máy nước Thiện Tân giai đoạn 1 nhưng đến nay vẫn chưa nhận được đất tái định cư khiến đời sống của họ gặp nhiều khó khăn...

Từ năm 1995, 25 hộ dân ở KP8B, phường Tân Biên (TP.Biên Hòa) nằm trong diện bị giải tỏa trắng để xây dựng Nhà máy nước Thiện Tân giai đoạn 1 nhưng đến nay vẫn chưa nhận được đất tái định cư khiến đời sống của họ gặp nhiều khó khăn...

Các hộ dân chưa có đất tái định cư ở lại phần đất đã giải tỏa.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết năm 1995 dự án Nhà máy nước Thiện Tân được triển khai. Năm 1996, các hộ dân có đất bị thu hồi đã nhận tiền đền bù và giao đất cho Nhà nước triển khai thực hiện dự án. Trong số đó có 25 trường hợp bị giải tỏa trắng nhưng chưa được giải quyết đất tái định cư (TĐC).

Chấp hành chính sách của Nhà nước, các hộ dân ở đây sau đó đã đồng ý bàn giao mặt bằng để thi công đường vào Nhà máy nước Thiện Tân, thậm chí một số hộ bị giải tỏa trắng đã di dời đi nơi khác; có hộ thì ở nhờ người thân. Tuy nhiên, phần lớn các hộ dân vẫn tái lấn chiếm sử dụng phần đất đã bị thu hồi (thực tế Nhà nước thu hồi 70m nhưng mới sử dụng khoảng 4-5m để làm đường). Ông Phạm Hữu Phúc, một người dân bị thu hồi đất cho biết, vào thời điểm đó, ông là cán bộ của khu phố nên gương mẫu đập nhà di dời trước, bàn giao mặt bằng cho Nhà nước. Thế nhưng, ông và một số hộ gương mẫu đã không được giao đất TĐC và hưởng các tiêu chuẩn di dời như những hộ không chấp hành. Các hộ dân có đến UBND phường để thắc mắc vì sao chưa được cấp đất thì được trả lời là để đợt sau. Cứ như thế đã nhiều năm nay, UBND phường cứ khất lần, khất lượt và đến năm 2008, các hộ dân này đã khiếu nại đến các cơ quan chức năng để đòi quyền lợi.

Một hộ dân chỉ phần đất bị thu hồi đã làm đường vào Nhà máy nước Thiện Tân.

Liên hệ với UBND phường Tân Biên, chúng tôi được biết, vào thời điểm thu hồi đất chưa có quy định cụ thể, cũng như chưa có phân cấp thực hiện về xét cấp đất TĐC. Thực tế, đa số các hộ chưa có đất TĐC đã tái lấn chiếm sử dụng phần đất bị thu hồi trước đây và không có khiếu nại gì. Đến năm 2008, các hộ dân mới khiếu nại. UBND phường đã cho sao lục và rà soát hồ sơ đền bù, giải tỏa. Căn cứ quy định hiện hành, UBND phường đã họp xét TĐC cho các hộ dân theo Quyết định 08/2007/QĐ-UBND, ngày 10-1-2007 của UBND tỉnh về trình tự, thủ tục, chính sách và tiêu chuẩn TĐC khi Nhà nước thu hồi đất. Ngày 27-11-2008, UBND phường đã có tờ trình đề nghị UBND TP.Biên Hòa cấp đất TĐC cho 25 hộ dân nói trên. Thực hiện chỉ đạo của thành phố, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và TĐC (gọi tắt HĐBT) TP.Biên Hòa đang sao lục, kiểm tra hồ sơ gốc từ năm 1995 rồi thống kê, xem xét và trình hội đồng xét TĐC của thành phố phê duyệt vào cuối tháng 9 này.

Ông Phạm Văn Long, nguyên là trưởng KP8B, kiến nghị: “Mấy năm nay, lúc nào chúng tôi cũng thắc thỏm, lo âu vì  đang ăn nhờ ở đậu trên đất đã thu hồi. Việc cấp đất TĐC quá chậm khiến người dân gặp nhiều thiệt thòi. Thời điểm đền bù giá đất thấp. Với thời giá như hiện nay, nếu được cấp đất, nhiều hộ cũng không có khả năng xây nhà mới mà ở! Do đó, rất mong Nhà nước xem xét mức thu tiền sử dụng đất như thời điểm thu hồi đất để bà con đỡ thiệt”.

Phước Thắng

 

Tin xem nhiều