
Đã có 15 hộ dân có đất bị thu hồi trong dự án khu tái định cư (TĐC) Phước Khánh yêu cầu cán bộ của Hội đồng bồi thường (HĐBT) huyện trừ lại 15 triệu đồng trong tổng số tiền họ được chi trả bồi thường. Nguyên nhân được họ cho rằng, huyện đã "hứa" sẽ cấp đất TĐC nếu mỗi hộ gửi lại số tiền nêu trên(!?)
Đã có 15 hộ dân có đất bị thu hồi trong dự án khu tái định cư (TĐC) Phước Khánh yêu cầu cán bộ của Hội đồng bồi thường (HĐBT) huyện trừ lại 15 triệu đồng trong tổng số tiền họ được chi trả bồi thường. Nguyên nhân được họ cho rằng, huyện đã "hứa" sẽ cấp đất TĐC nếu mỗi hộ gửi lại số tiền nêu trên(!?)
* "Huyện có hứa thì dân mới gửi tiền"
Trong dự án khu TĐC 17 hécta ở xã Phước Khánh có 37 hộ có đất và tài sản bị thu hồi. Tuy nhiên, trong đó chỉ có 2 hộ được tỉnh phê duyệt xét cấp đất TĐC theo quy định. Vào năm 2004, HĐBT huyện đã tiến hành chi trả tiền bồi thường nhiều lần nhưng nhiều hộ dân không đồng ý, vì theo họ, giá đền bù 21.000 đồng/m2 là quá thấp. Nguyện vọng của các hộ dân này (không thuộc diện xét cấp đất TĐC) là: "Do giá đền bù quá thấp, nên xin một lô đất TĐC". Bởi, theo họ thì: "Trong một cuộc họp vận động dân nhận tiền và giao mặt bằng, huyện có hứa sẽ giải quyết cho mỗi hộ dân có đất bị thu hồi một lô đất TĐC. Nếu hộ dân nào có nhu cầu về đất TĐC thì gửi lại 15 triệu đồng tiền xây dựng cơ sở hạ tầng. Huyện có hứa thì dân mới gửi tiền và cán bộ mới nhận!". Các hộ dân nói trên còn cho biết thêm, chính vì "lời hứa" đó mà các hộ dân nơi đây mới đồng ý nhận tiền bồi thường và giao đất cho UBND huyện thực hiện dự án.
Khi HĐBT huyện chi trả tiền bồi thường, đã có 15 hộ gửi lại 15 triệu đồng/hộ và nhân viên kế toán của HĐBT huyện cũng đồng ý trừ lại số tiền này. Vì thế, người dân mới đinh ninh gửi lại 15 triệu đồng thì họ sẽ được cấp 1 lô đất TĐC như "lời hứa" của huyện. Tuy nhiên, chờ mãi không thấy được nhận đất, họ đã gửi đơn khiếu nại. Đến tháng 10-2007, UBND huyện trả lời có 13/15 hộ không đủ tiêu chuẩn xét cấp đất TĐC; có 2 hộ được giải quyết TĐC suất phụ (do đông con). Sau đó, có 1/13 hộ dân đã rút lại tiền, còn lại 12 hộ không đồng ý với cách giải quyết của UBND huyện và đã khiếu nại đến các cơ quan chức năng để yêu cầu UBND huyện thực hiện "lời hứa" của mình.
* "Dân gửi tiền thì tôi cho gửi"
Các hộ dân nói trên cũng thừa nhận, "lời hứa" của cán bộ huyện chỉ thể hiện bằng miệng chứ không phải bằng văn bản. Tuy nhiên, người dân cho rằng, nếu lãnh đạo huyện không hứa thì tại sao cán bộ kế toán của HĐBT lại đồng ý trừ lại 15 triệu đồng/tổng số tiền được bồi thường của mỗi hộ dân? Lý giải cho việc làm này, ông Trần Văn Bảy, kế toán của HĐBT cho biết: "Khi chi trả tiền đền bù, các hộ dân này yêu cầu tôi trừ lại 15 triệu đồng thì mới nhận tiền. Lúc đó, tôi không hiểu bà con gửi lại để làm gì, nhưng thấy bà con chịu nhận tiền là mừng nên dân gửi tiền thì tôi cho gửi, vì nghĩ gửi 15 triệu đồng thì cũng không có vấn đề gì. Lúc đó, tôi mới vào làm nên chưa hiểu về đền bù. Lỗi của tôi là sau đó không báo cáo lãnh đạo UBND huyện". Được biết, số tiền trên đã được HĐBT gửi vào Kho bạc Nhà nước.
Gần đây, tại nhiều cuộc họp giải quyết khiếu nại của 12 hộ dân nói trên, UBND huyện cũng có chủ trương xem xét giải quyết cấp đất theo chế độ nhà ở xã hội cho 12 hộ dân này với điều kiện, tất cả các hộ dân bị thu hồi đất tại dự án phải thống nhất ý kiến 100% không khiếu nại và ký tên vào biên bản. Ngày 8 và 25-4, UBND xã Phước Khánh tổ chức họp lấy ý kiến của các hộ dân có đất, tài sản bị thu hồi, giải tỏa thực hiện dự án (các hộ đã nhận đủ tiền bồi thường, không có để lại 15 triệu đồng) thì có 12 hộ đồng ý, còn lại 8 hộ chưa thống nhất trong biên bản. Trong đó có 5 hộ không đồng ý và 3 hộ ngụ tại TP.Hồ Chí Minh đã được mời nhưng không tham dự họp lấy ý kiến. Do đó, UBND huyện không xem xét giải quyết cấp lô đất theo chế độ nhà ở xã hội cho 12 hộ dân trên và sẽ gửi lại các hộ này số tiền 15 triệu đồng, cộng tiền lãi suất ngân hàng (tính lãi suất từ thời điểm gửi tiền đến nay). Tuy nhiên, các hộ dân không đồng ý nhận lại tiền.
Trên thực tế, dù các hộ dân trên không thuộc diện xét cấp đất TĐC nhưng UBND huyện cũng đã có thông báo sẽ ưu tiên cho các hộ dân về đất TĐC được thể hiện qua văn bản số 171 ra ngày 23-8-2004 của UBND huyện, trong đó có nội dung: " Về đất tái định cư, ngoài tiêu chuẩn chế độ theo quy định, huyện sẽ đề nghị giải quyết ưu tiên đối với các hộ có đất trên khu vực này". Tuy nhiên, đến nay các hộ dân trên vẫn không nhận được ưu tiên gì, nên họ tiếp tục khiếu nại đến các cơ quan chức năng trong tỉnh để yêu cầu quyền lợi. Ngoài ra, 12 hộ dân trên cũng kiến nghị UBND huyện nên xem xét lại chủ trương giải quyết cấp lô đất theo chế độ nhà ở xã hội cho họ. Vì họ cho rằng, kết quả trong 2 cuộc họp lấy ý kiến người dân vào ngày 8 và 25-4 vừa qua đã có đến 60% hộ dân đồng ý, không có thắc mắc gì và còn 3 hộ dân vắng mặt. Ông Nguyễn Hữu Nhiều ở ấp 2 cho rằng: "Thật vô lý, nếu yêu cầu phải có 100% người đồng ý vì đương nhiên sẽ có những hộ nhận tiền bồi thường mà không gửi lại 15 triệu đồng sẽ không đồng ý vì ảnh hưởng đến quyền lợi của họ". Ông Võ Đức Hồng thì nói: "Nếu không xét cấp TĐC cho chúng tôi, thì phải gửi lại tiền ngay; chứ để mấy năm sau mới thông báo, tiền mất giá nhiều nên thiệt thòi cho chúng tôi quá!".
Đặng Ngọc




![[Video] Độc lạ “đại lão si” trăm thân tại Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/screenshot_1778286920_20260509073701.jpeg?width=400&height=-&type=resize)

![[Ảnh] Khám phá vẻ đẹp mê hoặc của những loài chim hoang dã ở Vườn Quốc gia Cát Tiên](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/chim_2_20260508210523.jpg?width=500&height=-&type=resize)








