Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thu hồi đất xây dựng dự án trạm biến áp 110KV - KCN Ông Kèo:
Mức giá bồi thường, hỗ trợ như thế nào là hợp lý?

11:05, 26/05/2009

Một số giảng viên của Trường đại học N. (TP.Hồ Chí Minh) có đất bị thu hồi phục vụ cho dự án trạm biến áp 110KV khu công nghiệp Ông Kèo thắc mắc về việc phân loại vị trí đất và giá bồi thường không thỏa đáng...

Một số giảng viên của Trường đại học N. (TP.Hồ Chí Minh) có đất bị thu hồi phục vụ cho dự án trạm biến áp 110KV khu công nghiệp Ông Kèo thắc mắc về việc phân loại vị trí đất và giá bồi thường không thỏa đáng...

 

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết Dự án trạm biến áp 110KV (ở ấp Chính Nghĩa, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch) đã có chủ trương xây dựng của tỉnh nhằm phục vụ cho phát triển sản xuất của khu công nghiệp Ông Kèo. Trong tổng số diện tích đất của dự án này có một phần là của một số giảng viên thuộc Trường đại học N. dành dụm, vay mượn tiền để mua làm nhà ở. Trao đổi với chúng tôi, các giảng viên này cho rằng: "Đây là dự án phục vụ lợi ích công cộng, nên chúng tôi sẵn sàng ủng hộ. Nhưng việc áp giá bồi thường mà các quyết định của Hội đồng bồi thường (HĐBT) huyện Nhơn Trạch đã ban hành là quá thấp, thiệt thòi cho chúng tôi".

 

Bên phải căn nhà này là phần đất sẽ giải tỏa để thực hiện dự án trạm biến áp.

Theo những người khiếu nại, việc phân loại đất ở khu vực này thuộc vị trí 3, đất nông nghiệp là không phù hợp. Bởi  phần đất nằm trong Dự án trạm biến áp 110KV là đất nằm cạnh đường nhựa liên xã Vĩnh Thanh - Phước Khánh (vị trí 2) chứ không phải đường nông thôn, hẻo lánh (vị trí 3). Cũng theo người dân, phần đất này là đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư và đất ao vườn liền kề chứ không thuần là đất nông nghiệp. Do vậy, HĐBT huyện Nhơn Trạch cần xem xét chính sách hỗ trợ "bằng 25% theo giá đất liền kề". Mặt khác, những người khiếu nại còn đề nghị được xem xét bồi thường chi phí đầu tư trồng cây trên phần đất này từ nhiều năm nay. Và người dân có đất bị thu hồi đề nghị được áp dụng giá bồi thường vào thời điểm bà con nhận tiền hoặc khi dự án triển khai thi công.

 

Đại diện HĐBT huyện Nhơn Trạch cho biết, dự án này đã khởi động từ nhiều năm nay nhưng chưa thi công được là do vướng mắc khâu bồi thường và giải tỏa. Hiện tại, những người dân có đất nằm trong dự án bị thu hồi vẫn chưa nhận tiền bồi thường nên HĐBT huyện đã chuyển toàn bộ số tiền này vào ngân hàng. Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên Báo Đồng Nai, một đại diện của HĐBT huyện Nhơn Trạch cho biết, sắp tới các cơ quan chức năng của huyện sẽ họp để xem xét thấu đáo các khiếu nại, thắc mắc của người dân trong dự án.

 

Cụ thể, các cơ quan liên quan sẽ xem xét lại việc phân loại vị trí đất này. Trên thực tế, đường nối giữa xã Vĩnh Thanh với xã Phước Khánh (đi ngang khu du lịch Bò Cạp Vàng, nhà máy điện Nhơn Trạch) vốn là một phần của đê Ông Kèo mới được nâng cấp nhựa hóa và đang đề nghị công nhận là đường liên xã. Theo đại diện của HĐBT huyện, nếu các cơ quan chức năng của huyện xác định đấy là đường liên xã thì sẽ áp dụng phần đất thu hồi cho Dự án trạm biến áp 110KV là đất thuộc vị trí 2. Đối với việc xem xét mức hỗ trợ 25% (mức hỗ trợ giải tỏa đối với đất phi nông nghiệp), đại diện HĐBT huyện cho biết huyện sẽ kiểm tra lại, nếu khu vực này nằm trong quy hoạch khu dân cư hoặc hiện tại đã có dân cư ở xen kẽ thì sẽ áp giá hỗ trợ theo diện đất phi nông nghiệp. Còn việc những người bị thu hồi đất cho rằng, đã đầu tư kinh phí vào trồng trọt, thì HĐBT huyện đề nghị bà con cung cấp hồ sơ, giấy tờ hợp pháp để cơ quan chức năng xem xét theo đúng quy định của pháp luật.

Trường Quân

 

Tin xem nhiều