Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhức nhối với nạn quảng cáo... hút hầm cầu, khoan cắt bê-tông!

10:10, 06/10/2008

Theo Nghị định 24/NĐ-CP ngày 13-3-2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh quảng cáo và Nghị định 56/2006/NĐ-CP ngày 6-6-2006 về xử lý hành chính trong lĩnh vực văn hóa thông tin, thì các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo, viết đặt biển hiệu, đều có quy định hình thức và mức phạt đầy đủ.

Dán quảng cáo rút hầm cầu công khai trước mắt người dân. Ảnh: P.D

Theo Nghị định 24/NĐ-CP ngày 13-3-2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh quảng cáo và Nghị định 56/2006/NĐ-CP ngày 6-6-2006 về xử lý hành chính trong lĩnh vực văn hóa thông tin, thì các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo, viết đặt biển hiệu, đều có quy định hình thức và mức phạt đầy đủ. Nhưng hiện nay, nạn quảng cáo trái phép vẫn đang là vấn đề gây nhiều bức xúc đối với người dân, nhất là ở một đô thị loại 2 như TP.Biên Hòa.

 

* Ra ngõ là gặp quảng cáo... trái phép!

 

Dọc theo các con đường nội ô TP.Biên Hòa, bên cạnh các tấm băng-rôn tuyên truyền về nhiệm vụ chính trị và các chương trình hoạt động xã hội của thành phố được treo ngang qua các cây trụ điện trông rất đẹp mắt, thì phía dưới những cây trụ điện ấy lại nhan nhản những tờ bướm với đủ màu sắc cùng các số điện thoại trông thật nhếch nhác, gây mất mỹ quan đô thị. Hầu như cây trụ điện nào cũng phải cõng hàng chục tờ bướm có số điện thoại... với nội dung "hút hầm cầu" trông rất phản cảm! Có nhiều trụ điện chúng tôi đếm có gần 20 số điện thoại khác nhau, được dán nham nhở theo kiểu "anh dán trước, tôi dán sau, hết chỗ thì dán chồng lên nhau". Thậm chí, một số kẻ đi dán còn "cạnh tranh tiếp thị" bằng cách xé tờ quảng cáo của "công ty" khác ném xuống rồi dán tờ bướm của "công ty" mình lên. Phía trước Nhóm trẻ mầm non Hoa Phượng Đỏ (phường Trảng Dài) các hộ dân nơi đây vừa mới đóng góp tiền trồng trụ điện buổi sáng, chưa kịp kéo đường dây điện, thì đến buổi trưa, trụ điện này đã bị dán dày đặc số điện thoại quảng cáo hút hầm cầu!

 

Không chỉ quảng cáo trái phép trên trụ điện của các địa chỉ hút hầm cầu mới gây bức xúc dư luận, mà nạn "tiếp thị" khoan cắt bê-tông cũng góp phần làm cho mỹ quan thành phố ngày càng nhếch nhác. Tại một công ty TNHH nằm ở phường Bình Đa, bên cạnh tấm bảng tên của công ty, thì ngay bên cạnh đó còn có khoảng 15 số điện thoại với dòng chữ "khoan cắt bê-tông" in vẽ nguệch ngoạc trên bức tường vừa mới được sơn sửa lại. Anh bảo vệ bức xúc: "Công ty chúng tôi vừa sơn sửa lại tường rào cho sạch đẹp, nhưng vừa xong thì đã phải lãnh quảng cáo khoan cắt bê-tông từ lúc nào không hay biết. Công ty đã từng cho người bôi đi nhưng cũng chỉ được vài bữa, rồi đâu lại vào đấy!". Ngay tại điểm dừng đèn đỏ tại ngã ba Vườn Mít, sáng sáng thường có một thanh niên cầm trên tay cả xấp tờ bướm quảng cáo của một cơ sở dạy âm nhạc lao ra phân phát cho mọi người. Việc làm này không những gây cản trở giao thông, mà khi dòng xe đi, người ta quăng bỏ các tờ bướm bay tứ tung trên đường phố. Hầu như nhà nào trong thành phố cũng đều đã nhận được các tờ bướm quảng cáo từ dạy kèm, giá gạo, giá khuyến mãi hàng điện tử, cho đến giá lắp đặt ăng-ten, ngày khai trương quán ăn, nhà hàng... do các tay "tiếp thị" quẳng vào.

 

* Chính quyền các cấp khó xử lý?

 

Mặc dù nạn quảng cáo trái phép tràn ngập mọi ngõ ngách của thành phố bằng nhiều hình thức khác nhau, nhưng vấn đề xử lý các hành vi trên là không dễ chút nào. Một cán bộ ngành văn hóa cho biết, nhiều lần bắt quả tang người dán quảng cáo trên trụ điện, cột đèn, tường nhà nhưng cũng chỉ cho họ làm cam kết và tịch thu tang vật mà thôi. Bởi, hiện nay đa phần những người quảng cáo trái phép thường sử dụng lao động là các em nhỏ từ 13-15 tuổi và từ các địa phương khác đến qua tay rất nhiều người để đi dán quảng cáo khắp thành phố. Do đó, khi bị bắt quả tang, ngành chức năng cũng khó xử lý, vì những em này không biết ông chủ thuê mình là ai, ở đâu. Còn muốn đưa các em về địa phương giáo dục thì cũng rất khó, vì đa phần là người từ các nơi khác đến làm thuê.

 

Để xử lý nạn này, vừa qua TP.Biên Hòa đã chọn một số tuyến đường xử lý "hậu quảng cáo trái phép", trong đó có đường 30-4. Nhưng cho đến nay tình trạng quảng cáo trái phép vẫn ngang nhiên tồn tại như một thách thức. Một hộ dân trên tuyến đường này cho biết: "Dịp lễ Quốc khánh vừa rồi, có mấy anh công nhân trèo lên trụ điện cao, gỡ bỏ các tờ bướm quảng cáo cho sạch đẹp và cho đến nay cũng chỉ duy nhất một lần đó mà thôi". Hiện nay, TP.Biên Hòa đang ra sức xây dựng kế hoạch tổ chức kỷ niệm Biên Hòa - Đồng Nai 310 năm, trong đó có phần chỉnh trang lại mỹ quan đô thị để đón chào sự kiện trên. Vậy chẳng lẽ các ngành chức năng lại bó tay trước nạn quảng cáo trái phép, gây nhếch nhác đang tràn ngập khu vực nội ô TP.Biên Hòa hay sao? Thành phố đã có chủ trương xây dựng những tuyến đường văn hóa, đường kiểu mẫu, thì tại sao không có một biện pháp hữu hiệu hoặc đề xuất với các cơ quan thẩm quyền truy tận gốc những số điện thoại quảng cáo rút hầm cầu, khoan cắt bê-tông để xử lý một cách triệt để?

Kim Chi

 

Tin xem nhiều