Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom: Hàng chục hộ dân sống chung với ngập úng!

11:09, 19/09/2008

Trong những ngày gần đây, hơn 50 hộ dân ở tổ 1, ấp Phú Sơn và thôn Đông Bình, ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom) phải khổ sở vì sống trong cảnh ngập úng. Mọi sinh hoạt của người dân ở đây gặp nhiều khó khăn; tình hình ô nhiễm môi trường đang đến mức báo động...

Trong những ngày gần đây, hơn 50 hộ dân ở tổ 1, ấp Phú Sơn và thôn Đông Bình, ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom) phải khổ sở vì sống trong cảnh ngập úng. Mọi sinh hoạt của người dân ở đây gặp nhiều khó khăn; tình hình ô nhiễm môi trường đang đến mức báo động...

 

* Môi trường kêu cứu!

 

Những cơn mưa lớn kéo dài vào những ngày qua đã khiến khu vực  tổ 1,  ấp Phú Sơn và thôn Đông Bình, ấp Bùi Chu đều bị ngập nước. Hiện có hơn 50 hộ dân ở khu vực này có nhà cửa; các công trình vệ sinh, giếng nước, chuồng heo bị chìm trong nước. Những người dân ở đây cho biết, tình trạng nước ngập kéo dài hơn 10 ngày nay đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân, nhất là tình trạng môi trường đã đến mức báo động. Bởi, do nước ngập kéo dài trên diện rộng, khiến mọi cây cối, hoa màu bị hư hại và phân hủy; mùi hôi thối từ các loại nước thải bốc lên nồng nặc. Các hộ gia đình ở đây đều phải đi xin từng gánh nước sạch để ăn uống; còn tắm giặt vẫn sử dụng nước giếng của những hộ dân có giếng không bị nước ngập tràn. Trong khi đó, ngay cả nghĩa địa ấp Bùi Chu cũng chìm trong nước.

 

Cô học sinh này đã té xe nhiều lần khi cố gắng đạp xe qua con đường bị ngập nước.

 

Ngập nặng nhất là khoảng 30 hộ dân ở tổ 1, ấp Phú Sơn; nước ngập vào nhà của họ từ 50-70cm. Các con đường thôn xóm đều bị ngập nước nên người dân thường xuyên phải lội nước để đi làm. Tội nhất là mấy đứa trẻ trong vùng, hàng ngày phải lội nước đi học nên chân tay bị ghẻ lở. Do môi trường luôn ẩm thấp nên ruồi, muỗi xuất hiện rất nhiều, một số trẻ em bị bệnh đường ruột và sốt.

 

 * Vì sao ngập úng kéo dài?

 

Theo những người dân ở đây, thì khu vực này là một vùng trũng (nên còn gọi là Đầm Voi). Vào năm 2000, UBND huyện Thống Nhất (nay là huyện Trảng Bom) đã đồng ý cho Công ty TNHH Minh Tiến làm hệ thống mương thoát nước cho toàn khu vực này. Hệ thống mương thoát nước trên rộng 1m, sâu 2m và có chiều dài khoảng 2km. Mương thoát nước này được đặt cống ngang qua đường lộ và nối với mương đất để nước thoát tự nhiên. Từ khi có mương thoát nước trên, toàn bộ khu vực ở Đầm Voi không còn bị ngập úng vào mùa mưa. Tuy nhiên, mấy năm gần đây, có một số hộ dân đã lấp mương để làm đường vào nhà của họ đã làm cản trở dòng chảy của mương. Số người lấp mương ngày càng nhiều, thậm chí lấp mương mà không đặt cống ở phía dưới đã gây nên tình trạng ngập úng nặng nề cho khu vực này.

 

Ông Vũ Minh Đức, Phó chủ tịch UBND xã Bắc Sơn xác nhận, hiện nay có khoảng 7 - 8 hộ dân lấp mương thoát nước để làm đường vào nhà. Trong số đó có người đặt cống ở dưới mương nhưng lại đặt cống quá nhỏ; ngoài ra, có hộ lấp mương đất mà không đặt cống phía dưới. Vì mương thoát nước này nằm trên hành lang đường bộ nên UBND xã cũng đã đề nghị các hộ dân tự đào đường lên để trả lại hiện trạng mương như ban đầu. Nếu các hộ này không thực hiện thì UBND xã sẽ phối hợp cùng người dân nơi đây móc đất để khơi thông mương. Riêng về vấn đề môi trường, Trạm y tế xã Bắc Sơn đã liên hệ với Trung tâm y tế huyện để xin thuốc khử trùng về phân phát cho người dân có giếng nước bị  ngập.

 

Tuy nhiên, các hộ dân ở đây rất bức xúc vì tình trạng ngập úng kéo dài suốt nhiều ngày qua mà chính quyền địa phương không có biện pháp hữu hiệu nào để can thiệp. Ông Đinh Minh Thách, ở thôn Đông Bình phản ánh: "Người dân chúng tôi khổ sở với cảnh ngập úng đã 2 tuần nay. Chúng tôi đã báo chính quyền địa phương nhưng đến nay việc khơi thông mương diễn ra chậm trễ. Nước ngập lâu ngày trở lên hôi thối, khiến bèo nổi lên khắp nơi, muỗi xuất hiện nhiều khủng khiếp. Nếu không khơi thông mương thoát nước kịp thời thì trong vài trận mưa kéo dài nữa khu vực Đầm Voi  sẽ chìm trong biển nước".

 

Đặng Ngọc

 

 

 

 

Tin xem nhiều