Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vì sao UBND xã Tam An chưa thu hồi đất công bị lấn chiếm ở miễu Cây Da?

11:09, 24/09/2008

Năm 2002, ông Huỳnh Văn Ngữ, đại diện cho Hội miễu Tam An khiếu nại đòi lại diện tích 5.733m2 đất ở ấp 1, xã Tam An (huyện Long Thành) đã cho ông Nguyễn Văn Đức mượn để canh tác.

Năm 2002, ông Huỳnh Văn Ngữ, đại diện cho Hội miễu Tam An khiếu nại đòi lại diện tích 5.733m2 đất ở ấp 1, xã Tam An (huyện Long Thành) đã cho ông Nguyễn Văn Đức mượn để canh tác. Diện tích đất này nằm trong 15 hécta đất mà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lương Thị Bạch đã hiến cho Hội miễu Tam An. Qua xác minh của Phòng Tài nguyên - môi trường huyện cho thấy, do hội miễu không sử dụng hết đất nên khoảng năm 1980, ông Đức đến phục hóa 5.733m2 đất. Sau đó, ông Đức giao lại phần đất trên cho 2 người con rể của ông là Thái Phú Hữu và Nguyễn Thành Tâm quản lý sử dụng. Trước tình hình đó, ngày 12-11-2002, UBND xã Tam An kiến nghị cấp thẩm quyền thu hồi toàn bộ phần đất tranh chấp này, vì đây là đất công.

 

Căn nhà của ông Hữu vẫn tồn tại suốt nhiều năm nay trên phần đất đã có quyết định thu hồi!

 

Ngày 24-9-2003, UBND huyện Long Thành ban hành Quyết định 2267/QĐ.CT.UBH bác đơn của ông Ngữ tranh chấp phần đất 5.733m2 tại ấp 1, xã Tam An, vì phần đất này thuộc đất công thổ. Đồng thời, UBND huyện cũng giao phần đất này cho UBND xã Tam An quản lý và xem xét nhu cầu sử dụng đất của những người có liên quan để hướng dẫn lập thủ tục xin giao đất theo quy định của pháp luật. Ngày 15-6-2004, Phòng Tài nguyên - môi trường huyện đã tổ chức đo đạc, cắm mốc giao đất cho UBND xã Tam An quản lý. Tuy nhiên, từ khi được giao quản lý phần diện tích đất nói trên, UBND xã không quản lý mà vẫn để cho ông Hữu và ông Tâm tiếp tục sử dụng.

 

Ông Cao Văn Đoạt, Chủ tịch UBND xã Tam An cho biết: "Quyết định thu hồi đất của UBND huyện ban hành từ năm 2003, đã 5 năm nay, qua hai đời chủ tịch UBND xã trước đây vẫn không triển khai thực hiện được". Được sự chỉ đạo của UBND huyện, vào tháng 6-2008, UBND xã đã mời ông Hữu và ông Tâm lên vận động giao đất. Qua làm việc, hai ông này đã chấp hành giao đất, có ký tên vào biên bản và cũng gửi đơn xin được cấp đất để ổn định cuộc sống. Qua đo đạc thực tế, diện tích đất chỉ còn 5.119,5m2  (trong quyết định thu hồi của UBND huyện là 5.733m2). Trong đó có 3.161m2 nằm trong quy hoạch khu tiểu thủ công nghiệp; diện tích nằm ngoài khu quy hoạch là 1.958,5m2: ông Hữu đang sử dụng 1.454m2, ông Tâm đang sử dụng 504m2. Vừa qua, Hội đồng xét cấp đất của xã đã nhất trí cấp cho 3 hộ khó khăn về nhà ở trên phần diện tích 1.958,5m2 như sau: ông Tâm được cấp 412m2; ông Hữu được cấp 1.177m2. Còn ông Hồ Trung Phiên (con trai của Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lương Thị Bạch đã hiến đất cho hội miễu để xây dựng miễu Cây Da) do có đông con cái, lại gặp khó khăn về nhà ở, nên UBND huyện cũng đã có văn bản đề nghị và UBND xã đã cấp cho ông Phiên một phần đất thổ cư  rộng  299,5m2 trên diện tích đất công đã thu hồi này.

Ngày 28-8, UBND xã đã lập tờ trình gửi UBND huyện và Thanh tra huyện về kết quả thu hồi, xét cấp đất theo Quyết định 2267 của UBND huyện. UBND xã cũng mời ông Hữu và ông Tâm đến để hướng dẫn làm lại đơn xin giao đất theo biểu mẫu thống nhất của Phòng Tài nguyên - môi trường. Tuy nhiên, ông Hữu không đến, chỉ có ông Tâm đến nhưng ông không chịu làm và trả lời khi nào ông Hữu làm thì sẽ làm. Qua quá trình thu hồi diện tích đất nói trên, UBND xã xét thấy ông Hữu và ông Tâm cố ý không chấp hành giao đất, trì hoãn, kéo dài nên ngày 18-9, UBND xã đã có tờ trình báo cáo UBND huyện xem xét có ý kiến chỉ đạo.

 

 Riêng ông Hồ Trung Phiên thì không đồng ý với cách giao đất của UBND xã, vì ông cho rằng: "Tại sao UBND xã lấy đất các hộ lấn chiếm, đã có quyết định thu hồi rồi cấp lại cho chính các hộ lấn chiếm? Cách giải quyết này liệu có thỏa đáng?". Chủ tịch UBND xã Tam An Cao Văn Đoạt cho biết: "Quyết định 2267 của UBND huyện được ban hành cách đây 5 năm rồi mà lãnh đạo UBND xã lúc bấy giờ không triển khai thực hiện. Trong khi ông Tâm và ông Hữu sử dụng đất trong suốt một thời gian dài. Ông Hữu thuộc diện xóa đói giảm nghèo ở địa phương nên xã chỉ vận động là chính. Bây giờ hai ông này không thực hiện trên tinh thần vận động thì xã kiến nghị huyện cưỡng chế. Chúng tôi phải chờ chỉ đạo của huyện. Nếu UBND huyện có quyết định cưỡng chế thì chúng tôi mới tiến hành".

 

Đặng Ngọc

 

 

Tin xem nhiều