
Từ tháng 10-1999, bà Huỳnh Thị Tám ngụ tại ấp 1, xã Tân Hạnh (TP.Biên Hòa) có đứng tên xin đăng ký quyền sử dụng 168,8m² đất nhưng gần 9 năm qua, vẫn chưa được UBND xã Tân Hạnh và các cơ quan chức năng của TP.Biên Hòa giải quyết.
Từ tháng 10-1999, bà Huỳnh Thị Tám ngụ tại ấp 1, xã Tân Hạnh (TP.Biên Hòa) có
đứng tên xin đăng ký quyền sử dụng 168,8m² đất nhưng gần 9 năm qua, vẫn chưa được UBND xã Tân Hạnh và các cơ quan chức năng của TP.Biên Hòa giải quyết.Lô
đất được xác định ở thửa số 30, tờ bản đồ số 5 vốn là của ông Huỳnh Văn Trọng, cha ruột bà Tám đã cho bà Tám từ năm 1964. Trên lô đất này, ông Trọng và bà Tám có cho người bà con là ông Nguyễn Văn Thẩm mượn một phần để làm nhà ở. Sau đó, căn nhà này được sang lại cho nhiều người khác. Đến năm 2000, khi đường 760 (tỉnh lộ 16) được mở rộng, bà Tám tháo dỡ phần nhà bị giải tỏa để bàn giao mặt bằng cho Nhà nước, phần còn lại bà cho xây dựng nhà ở. Trong lúc gia đình bà Tám đang xây dựng nhà thì ông Nguyễn Quang Vinh (con trai ông Thẩm) dẫn một số người đến cắm cọc và kéo kẽm rào lại phần đất mà theo ông Vinh là ông Trọng đã cho ba ông từ lâu, cho dù từ thời điểm xảy ra tranh chấp đến nay, ông Vinh đã không còn ở tại đó, căn nhà cũng không còn. Hơn nữa, ông Vinh cũng không có đủ chứng cứ để chứng minh phần đất đó của mình.Mặc dù việc bà Tám xây dựng nhà khi chưa xin giấy phép và xây nhà trên
đất đang tranh chấp là không đúng, nhưng theo bà Tám giải thích, thì do bức xúc về chỗ ở, trong khi tranh chấp cứ kéo dài, nên bà đã chấp nhận bị lập biên bản và chịu xử phạt hành chính.Qua tìm hiểu, chúng tôi
được nhiều người dân địa phương xác nhận, phần đất đó của ông Trọng đã cho bà Tám. Điều đáng nói là, vào tháng 3-2003, Chủ tịch UBND xã Tân Hạnh Ngô Văn Đẳng cũng đã ký xác nhận giữa bà Huỳnh Thị Tám và ông Nguyễn Văn Thẩm: "Đã giải quyết xong phần tranh chấp". Vì vậy, UBND xã xác nhận bà Huỳnh Thị Tám thuộc danh sách nhận tiền bồi thường giải tỏa đất gia đình để làm đường tỉnh 760. Sau đó, vào ngày 7-12-2004, Phòng Tài nguyên - môi trường (TN-MT)TP.Biên Hòa đã tổ chức hòa giải (có lập biên bản) vụ tranh chấp giữa ông Nguyễn Quang Vinh và ông Huỳnh Văn Hải (đại diện cho bà Tám). Biên bản có đóng mộc treo của Phòng TN-MT nêu rõ: "Ông Hải (đại diện cho bà Tám) hỗ trợ cho ông Vinh số tiền 3 triệu đồng. Ông Vinh đồng ý rút đơn tranh chấp đất và không khiếu nại gì nữa". Ngay sau buổi hòa giải thành này, giữa ông Hải và ông Vinh đã làm giấy và giao nhận tiền tại Phòng TN-MT TP.Biên Hòa.Như vậy, phần
đất này không còn tranh chấp, khiếu kiện cách đây đã hơn 3 năm, thế nhưng đến nay bà Tám vẫn chưa được cơ quan chức năng xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng. Hơn nữa, phần đất thổ cư mà khi làm đường 760 bị giải tỏa, bà Tám chỉ mới nhận được 28,5 triệu đồng, số còn lại trên 80 triệu đồng do UBND xã Tân Hạnh tạm giữ hay ai đã ký nhận cũng cần phải được làm sáng tỏ và giao trả lại cho chủ sở hữu là bà Huỳnh Thị Tám.Trường Quân

![[Video] Chuyện "Nhà văn hóa số" tại Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/hd.00_00_01_28_20260510093341.jpg?width=400&height=-&type=resize)












