Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Phiền hà cho cả khu phố chỉ vì đơn khiếu nại tập thể không đúng sự thật

11:02, 18/02/2008

Vừa qua, báo Đồng Nai có nhận 2 lá đơn khiếu nại, nhưng đơn không đứng tên người viết mà chỉ có chữ ký của 27 hộ dân cư ngụ tại khu phố 1, thị trấn Trảng Bom (huyện Trảng Bom) về việc đóng góp tiền làm đường vào chợ thị trấn. Nội dung đơn bày tỏ bức xúc trước việc bị "bắt buộc" phải đóng tiền làm con đường vào chợ. Cụ thể là nêu thắc mắc: Trong khi nhà nước đã đầu tư kinh phí xây dựng chợ rồi, sao không làm luôn đường đi mà bắt dân đóng góp?

Vừa qua, báo Đồng Nai có nhận 2 lá đơn khiếu nại, nhưng đơn không đứng tên người viết mà chỉ có chữ ký của 27 hộ dân cư ngụ tại khu phố 1, thị trấn Trảng Bom (huyện Trảng Bom) về việc đóng góp tiền làm đường  vào chợ thị trấn. Nội dung đơn bày tỏ bức xúc trước việc bị "bắt buộc" phải đóng tiền làm con đường vào chợ. Cụ thể là nêu thắc mắc: Trong  khi nhà nước đã đầu tư kinh phí xây dựng chợ rồi, sao không làm luôn đường đi mà bắt dân đóng góp?

 

Xác minh nội dung vụ việc tại địa phương, chúng tôi được ông Nguyễn Minh Nghĩa, Trưởng khu phố 1 cho biết: "Sau khi chợ Trảng Bom được xây mới và đưa vào sử dụng, nhân dân ở hai bên tuyến đường trước chợ đề nghị nhựa hóa hai tuyến đường trên, nhằm đảm bảo cho việc đi lại được thuận tiện hơn. Trên cơ sở đó, Ban lãnh đạo khu phố, thị trấn đã làm tờ trình đề nghị UBND huyện cấp kinh phí đầu tư nhựa hóa hai tuyến đường trên với phương án nhà nước và nhân dân cùng làm và đã được đưa vào kế hoạch dự toán xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2008 của HĐND dân huyện (nhà nước 70%, nhân dân đóng góp 30%)" 

Như vậy, việc nhựa hóa 2 con đường trên là xuất phát từ nguyện vọng của người dân, thể hiện tại cuộc họp vào ngày 7-6-2007 với sự có mặt của 56/61 hộ dân tham dự. Sau khi nghe lãnh đạo khu phố trình bày về thiết kế tuyến đường, các hộ đã cùng góp ý và nhất trí phương án đóng góp theo chủ trương "Nhà nước và nhân dân cùng làm". Tuy nhiên, sau đó có 2 hộ dân không nhất trí, trong đó có hộ ông P.V.G. Quan điểm của ông là tại sao đường vào chợ mà nhà nước bắt dân đóng tiền 30%?  Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến lá đơn khiếu nại gây mất rất nhiều thời gian của các cơ quan chức năng và người dân trong khu phố. Cụ thể, do không đồng ý đóng góp, nên ngày 11-12-2007, ông P.V.G đã làm đơn khiếu nại đề nghị miễn giảm tiền làm đường và ông đi vận động 27 hộ dân khác ký tên vào, sau đó gửi đến các cơ quan chức năng. Ngày 12-12-2007, UBND thị trấn đã chỉ đạo khu phố 1 tổ chức họp dân hai tuyến đường trên. Trong đó có các hộ dân ký tên trong đơn. Sau khi nghe khu phố và Chủ tịch UBND thị trấn giải thích, các hộ dân phát biểu nêu rõ ý kiến là nhất trí chủ trương nhà nước và nhân dân cùng làm đường. Các hộ dân cho biết thêm rằng, việc họ ký vào đơn khiếu nại là do khi ông P.V.G đưa đơn, họ đã không xem nội dung đơn, chỉ nghe ông P.V.G nói là "đơn xin miễn giảm đóng tiền" nên đã ký ngay. Cũng trong cuộc họp này, các hộ dân đã xin lỗi chính quyền vì đã ký vào đơn và xin rút lại chữ ký, đồng thời yêu cầu chính quyền sớm triển khai thi công hai tuyến đường. Ông P.V.G  cũng nhất trí với phương án làm đường và hứa sẽ không gửi đơn khiếu nại nữa. Sau đó khu phố đã triển khai thu tiền và trong một tuần 41 hộ đã đóng góp hơn được 110 triệu đồng.

Riêng đối với lá đơn khiếu nại thứ 2 đề ngày 14-12-2007 thắc mắc về hai tuyến đường vào chợ, nhà nước không đầu tư mà bắt nhân dân đóng góp cũng có chữ ký của 27 hộ, chúng tôi đã liên hệ với ông Trần Huy Minh, Chủ tịch UBND thị trấn Trảng Bom và được ông cho biết lá đơn trên là phô tô chữ ký của các hộ dân đã ký vào "đơn xin miễn giảm đóng tiền" do ông P.V.G viết trước đó. Ngày 25-1-2008, một lần nữa tại cuộc họp dân có các ban, ngành của thị trấn cùng tham dự do khu phố 1 tổ chức, các hộ dân đều khẳng định là không biết nội dung đơn và cũng không ký vào đơn.

Qua vụ việc trên cho thấy, nguyên nhân chính dẫn đến khiếu nại tập thể ở khu phố 1, thị trấn Trảng Bom là do nhiều người dân đã cả tin, chưa xem nội dung mà đã vội ký vào đơn khiếu nại gây phiền hà cho các cơ quan chức năng và nhân dân trong khu phố.

Kim Liễu

Tin xem nhiều