
Ông Kiều Ký Đậu ở ấp 2, xã Phước Bình (huyện Long Thành) cho ông Trần Văn Hương thuê 2.000m2 đất nông nghiệp của mình để làm bãi rác. Ngay từ khi những xe rác đầu tiên mang đến đây đổ, người dân đã phản ánh đến chính quyền địa phương, nhưng suốt 7 tháng qua, bãi rác này vẫn tồn tại với lượng rác khổng lồ mà vẫn chưa bị xử lý...
Ông Kiều Ký Đậu ở ấp 2, xã Phước Bình (huyện Long Thành) cho ông Trần Văn Hương thuê 2.000m2 đất nông nghiệp của mình để làm bãi rác. Ngay từ khi những xe rác đầu tiên mang đến đây đổ, người dân đã phản ánh đến chính quyền địa phương, nhưng suốt 7 tháng qua, bãi rác này vẫn tồn tại với lượng rác khổng lồ mà vẫn chưa bị xử lý...
* Đóng rác trong bao để qua mắt cơ quan chức năng
Theo phản ánh của người dân ở tổ 6, ấp 2, xã Phước Bình thì vào tháng 10-2006, trên khu đất của ông Kiều Ký Đậu, có người đến dựng hàng rào bằng tôn để ngăn cách với khu nhà dân ở xung quanh. Mỗi ngày có cả chục xe chở rác thải đến đổ tại đây, chủ yếu là rác công nghiệp như các phế phẩm từ ny-lông, nhựa, giấy, giày da... Sau đó, những người làm thuê ở đây bắt đầu phân loại rác khiến bụi bay khắp nơi trong khu vực dân cư. Thấy vậy, người dân có báo cho chính quyền địa phương và cán bộ xã cũng đã xuống lập biên bản vi phạm nhưng cả chủ đất lẫn người thuê đất vẫn không chấp hành. Họ đối phó bằng cách bỏ rác vào các bao to rồi xếp tại bãi rác. Hiện nay có nhiều bao rác do được đóng gói lâu ngày nên đã chuyển sang mục nát. Qua đó cho thấy, người thuê đất chỉ đối phó, không thực hiện cam kết với chính quyền địa phương về việc di dời số rác trên ra khỏi khu dân cư.
Nguy hiểm hơn, họ còn đào một hố sâu khoảng 2m, rộng 5m, dài 20m dọc theo hàng rào nằm sát nhà dân để cho nước thải của rác chảy xuống. Vào những cơn mưa đầu mùa vừa qua, nước mưa cùng nước thải từ rác đen ngòm chảy xuống hố. Điều này khiến bà con nơi đây rất lo lắng về tình trạng ô nhiễm nguồn nước ngầm. Vì, các hộ dân ở ấp 2 vẫn đang sử dụng nước giếng khoan, trong khi bãi rác chỉ cách các hộ dân một cái hàng rào! Ông Nguyễn Văn Thanh, người dân sống gần bãi rác cho biết: "Từ khi có bãi rác bà con chúng tôi lúc nào cũng lo lắng. Giếng nước của dân chỉ cách bãi rác này khoảng 2-5m. Mấy đứa cháu của tôi cũng đã bắt đầu mắc các bệnh về tiêu hóa, hô hấp...". Ông Nguyễn Bá Trọng, một người dân nơi đây cũng cho rằng: "Cả chủ đất và người cho thuê đất đều đã không làm đúng quy định của pháp luật. Chúng tôi chỉ mong các cơ quan chức năng sớm di dời những bao rác này đi chỗ khác và xử lý thật nghiêm những cá nhân cố tình vi phạm".
* Chủ đất và người thuê đất đều làm sai luật
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Khắc Tòa, Phó chủ tịch UBND xã cho biết, địa phương đã 3 lần lập biên bản vi phạm hành chính với ông Trần Văn Hương và yêu cầu ông di dời số rác thải công nghiệp ra khỏi khu vực dân cư. Tuy nhiên, ông Hương vẫn không chấp hành. Được biết, mãi đến ngày 8-5-2007, UBND xã mới làm văn bản kiến nghị UBND huyện để giải quyết. Điều đáng nói là UBND xã chỉ lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Hương - người thuê đất, nhưng không có biện pháp xử lý với chủ đất là ông Kiều Ký Đậu. Cũng theo ông Nguyễn Khắc Tòa thì: "Đất của ông Kiều Ký Đậu là đất nông nghiệp đã được cấp sổ đỏ. Do đó, việc ông cho người khác thuê đất làm bãi rác là sai luật. Tôi đã mời chủ đất đến giải thích cho biết ông đã vi phạm lỗi sử dụng đất sai mục đích và làm biến dạng đất, nếu không khắc phục sẽ bị thu hồi đất". Theo Điều 107, Chương IV của Luật Đất đai năm 2003 thì người sử dụng đất có các nghĩa vụ sau đây: "Thực hiện các biện pháp bảo vệ đất; Tuân theo các quy định về bảo vệ môi trường, không làm tổn hại đến lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất có liên quan...". Như vậy, ông Kiều Ký Đậu cũng phải chịu trách nhiệm về việc cho ông Hương thuê đất để làm bãi rác.
Được biết, những thủ tục căn bản để một bãi rác đi vào hoạt động là phải được địa phương giới thiệu địa điểm; được sự khảo sát của các cơ quan chức năng; có dự án xử lý rác thải, nước thải... Tất cả những thủ tục trên đều được sự phê duyệt của UBND tỉnh. Tuy nhiên, bãi rác ở ấp 2, xã Phước Bình là do tư nhân tự phát đã làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và có nguy cơ làm hủy hoại đất nông nghiệp là đã vi phạm Luật Bảo vệ môi trường. Thực tế, số rác thải này nếu tiếp tục còn tồn đọng thì sẽ ảnh hưởng lớn đến nguồn nước ngầm trong mùa mưa và sức khỏe của người dân nơi đây đang bị đe dọa. Theo quy định của Điều 38, Luật Đất đai năm 2003 thì Nhà nước sẽ thu hồi đất trong trường hợp: "Sử dụng đất không đúng mục đích, sử dụng đất không có hiệu quả hoặc người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất". Như vậy, hành vi cố tình vi phạm của chủ đất và người thuê đất để làm bãi rác như trên phải được xử lý theo pháp luật hiện hành để tránh tạo những tiền lệ về sau.
Đặng Ngọc


![[Video] Chuyện về giếng nước bộ đội, nơi nguồn sống đổi bằng máu](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/tai-xuong_20260503193353.jpg?width=400&height=-&type=resize)










