
Thực hiện quyết định số 918/ QĐ. UBH ngày 26- 11-1996 của UBND huyện Long Thành, UBND xã An Hòa đã thu hồi 180m2 đất do hộ bà Nguyễn Thị Phượng cất nhà tạm để ở. Số đất này nằm trong tổng số 5.000m2 đất tọa lạc tại tổ 22, khu 4, ấp 1, xã An Hòa có nguồn gốc là đất công thổ do Nhà nước quản lý là đúng pháp luật, được dư luận đồng tình.
Thực hiện quyết định số 918/ QĐ. UBH ngày 26- 11-1996 của UBND huyện Long Thành, UBND xã An Hòa đã thu hồi 180m2 đất do hộ bà Nguyễn Thị Phượng cất nhà tạm để ở. Số đất này nằm trong tổng số 5.000m2 đất tọa lạc tại tổ 22, khu 4, ấp 1, xã An Hòa có nguồn gốc là đất công thổ do Nhà nước quản lý là đúng pháp luật, được dư luận đồng tình.
Tuy nhiên, đến năm 1996, lò gạch của bà Minh gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư, dẫn đến phát sinh khiếu kiện. Ngoài việc kiểm tra, giải quyết việc ô nhiễm môi trường của cơ sở đối với khu dân cư, cơ quan chức năng của huyện Long Thành còn phát hiện việc ký hợp đồng cho thuê mặt bằng của xã Hòa Hưng là trái với quy định của pháp luật. Từ cơ sở trên, ngày 26-11-1996, UBND huyện Long Thành ra quyết định số 918/QĐ.UBH, hủy bỏ hợp đồng thuê khoán mặt bằng sản xuất gạch ngày 30-12-1992 giữa UBND xã Hòa Hưng với bà Nguyễn Thị Minh, chủ lò gạch Thuận Phong và yêu cầu UBND xã có hướng đề xuất sử dụng 5.000m2 đất công thổ. Quyết định này không được tổ chức thực hiện kịp thời. Bẵng đi một thời gian gần 8 năm sau (vào ngày 6-4-2004), UBND xã An Hòa, mới có tờ trình số 36TT.UBX về việc "Xin ý kiến thanh lý hợp đồng thuê mặt bằng giữa UBND xã Hòa Hưng (cũ) với bà Nguyễn Thị Minh, chủ cơ sở lò gạch Thuận Phong. Ngoài ra, theo nhu cầu của địa phương quy hoạch diện tích đất trên để xây dựng trụ sở UBND xã". Sau khi được UBND huyện Long Thành xem xét chấp thuận, UBND xã An Hòa đã thực hiện việc hỗ trợ, giải tỏa di dời cơ sở lò gạch Thuận Phong, thu hồi 5.000m2 đất để xã quản lý.
Thế nhưng, thực tế trên diện tích đất lò gạch cũ còn tồn tại một căn nhà tạm, tường xây không tô, mái lợp lá để ở và bán quán của hộ bà Phượng. Theo đơn của bà Phượng, thì vào khoảng thời điểm năm 1985-1988, lúc đó chồng bà là ông Ngô Văn Út giữ chức Chủ tịch UBND xã Hòa Hưng (cũ), do không có chỗ ở nên đã được xã cấp cho 180m2 đất thổ cư để cất nhà ở. Tuy nhiên, theo ông Vương Huy Đào, Bí thư Đảng ủy xã An Hòa, thì bà Phượng không chứng minh được giấy cấp đất. Mặc dù vậy, để thực hiện quyết định thu hồi diện tích đất trên nhằm xây dựng trụ sở UBND xã, đồng thời xét hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà Phượng, UBND xã An Hòa đã cấp cho bà Phượng một lô đất khác có cùng diện tích 180m2, tọa lạc tại khu vực ấp 4, xã An Hòa và hỗ trợ bà 7 triệu đồng tương đương một căn nhà tình thương, nhưng bà Phượng chưa chấp nhận.
Qua tìm hiểu chúng tôi được một cán bộ xã cho biết, trước đây bà Phượng đã có nhà ở ổn định bên phường Long Bình (TP. Biên Hòa), ngôi nhà hiện nay của bà chỉ là quán bán giải khát. Cách nay khoảng 10 năm, bà Phượng đã bán nhà ở phường Long Bình và đến ở hẳn trên diện tích đất này. Như vậy, gia đình bà Phượng hiện đang sử dụng 180m2 đất thuộc quyền quản lý của Nhà nước và nằm trong quy hoạch xây dựng công sở. Cách giải quyết nêu trên của UBND xã An Hòa là thấu tình đạt lý, bà Phượng nên nghiêm chỉnh chấp hành.
Thanh Nhàn

![[Chuỗi Video] Có Bác trong tim: Chuyện kể sau lần được gặp Bác - Ký ức còn mãi của người Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/cobac_20260514205912.jpg?width=400&height=-&type=resize)










