
Nhiều năm nay, bà con ấp Long Đức 2 nói chung và khu 4 nói riêng vẫn phải thắp sáng bằng bình ắc quy và đèn dầu. Gần đây Nhà nước có chủ trương đưa điện về khu 4, ấp Long Đức 2, bà con rất phấn khởi. Hầu hết người dân trong khu vực đều tự giác giải tỏa bằng cách chặt tràm, điều, cây trồng trên đất đang sử dụng để cơ quan chức năng thuận tiện trong việc thi công.
Nhiều năm nay, bà con ấp Long Đức 2 nói chung và khu 4 nói riêng vẫn phải thắp sáng bằng bình ắc quy và đèn dầu. Gần đây Nhà nước có chủ trương đưa điện về khu 4, ấp Long Đức 2, bà con rất phấn khởi. Hầu hết người dân trong khu vực đều tự giác giải tỏa bằng cách chặt tràm, điều, cây trồng trên đất đang sử dụng để cơ quan chức năng thuận tiện trong việc thi công. Thế nhưng theo phản ánh của bà con khu 4 và ban ấp Long Đức 2, xã Tam Phước, huyện Long Thành thì hộ bà Phạm Thị Hồng Đào (chủ cơ sở Trúc Đào) kinh doanh cây kiểng không chấp hành, ngăn cản việc trồng trụ điện trên đất của bà, khiến việc thi công đường điện vào khu 4 bị chựng lại, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân trong khu vực.
Tại hiện trường, đường điện vào khu 4, ấp Long Đức 2 phần lớn đều đã được trồng trụ, riêng đoạn qua ranh đất của bà Đào có chiều dài khoảng 200m, thay vì phải trồng 3 trụ nhưng khi chúng tôi đến mới thấy trồng 1 trụ. Thấy chúng tôi ngạc nhiên, ông Vũ Phong, Trưởng ấp Long Đức 2, cho biết: "Do bà Đào không cho đường điện đi qua đất của bà, nên khi mới trồng được một trụ, bà Đào đã ngăn cản, nên hiện đơn vị thi công đang tạm ngưng". Ngoài ra, trên cây trụ đã được trồng trên đất của bà Đào, chúng tôi cũng nhận thấy bà Đào có dán một tờ giấy, trong đó bà Đào ghi: "Gia đình chúng tôi không đồng ý trồng trụ điện trên đất nhà, đề nghị không trồng tiếp và đến để giải quyết - Trúc Đào". Theo ông Phong thì năm 2003, khi bà Đào kéo đường dây điện, có chiều dài đến hơn 1.000m phục vụ riêng cho nhu cầu sinh hoạt của gia đình bà, chính ông là người đã vận động bà con có đất ở đường điện của bà Đào đi qua tự giải tỏa, chặt nhiều cây trái để bà Đào trồng trụ, kéo đường dây điện đi qua và không ai đòi hỏi một quyền lợi gì. Nay Nhà nước có chủ trương đưa điện về khu vực, đường điện đi qua đất của bà Đào chỉ dài khoảng 200m, chôn có 3 trụ điện nhưng bà Đào không đồng ý lại còn đưa ra yêu cầu Nhà nước phải bồi thường và ngăn cản đơn vị thi công là việc làm quá đáng, khó chấp nhận. Ông Phong cũng cho biết thêm: Tuy bà Đào là người ở nơi khác đến cư ngụ tại địa phương, nhưng mỗi khi có việc gì cần ban ấp can thiệp là ông và mọi người trong ban ấp đều rất sẵn lòng giúp đỡ. Một người dân trong khu vực phản ứng: Nếu bà Đào đòi hỏi Nhà nước phải bồi thường phần diện tích mà đường điện đi qua đất của bà, thì người dân trong khu vực nơi có đường điện của bà Đào đi qua cũng yêu cầu bà Đào phải bồi thường đất và cây trái trên đất!".
![]() |
|
Đa số các hộ dân khu 4, nơi có đường điện đi qua đều tự chặt tràm, cây trái giải tỏa để đơn vị thi công trồng trụ. |
Để hiểu thấu đáo lý do khiến bà Đào có những phản ứng như trên chúng tôi đã tìm đến cơ sở của bà. Gặp lúc bà Đào vắng nhà, chúng tôi xin nói chuyện với bà qua điện thoại nhưng bà đã cúp máy không một lời giải thích. Chúng tôi cũng được biết, việc vận động dân giải phóng mặt bằng là trách nhiệm của địa phương. Nhưng khi đơn vị thi công chôn trụ, bà Đào ngăn cản, ban ấp mới vào vận động, có thể làm cho bà Đào tự ái, không đồng ý? Ngoài ra, sau khi biết ban ấp vận động bà Đào không đồng ý, UBND xã cũng chưa có sự chỉ đạo giải quyết cần thiết, kịp thời là chưa làm hết trách nhiệm của địa phương. Trong khi đó, một lãnh đạo xã cho chúng tôi biết, do bà Đào không cho đường điện đi qua nên xã sẽ đề nghị đơn vị thi công đưa đường điện ra rìa đường (ngoài hàng ranh của bà Đào). Nếu ý định này được thực hiện chẳng những làm giảm uy tín quản lý điều hành của chính quyền địa phương mà còn tạo sự thiếu công bằng, một tiền lệ xấu đối với nhân dân trong khu vực và việc thay đổi một đoạn đường điện cũng có thể sẽ ảnh hưởng đến thiết kế con đường trong khu vực.
Chúng tôi đề nghị UBND xã Tam Phước nên làm hết khả năng và trách nhiệm của mình để đơn vị thi công tiếp tục thực hiện dự án, bảo đảm tiến độ thi công, sớm đưa ánh sáng về cho người dân trong khu vực.
Hương Li



![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô - 150 ngày đêm giữ vững tuyến lửa Quốc lộ 13](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/hinh_20260421174426.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Infographic] Các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND 34 tỉnh, thành phố](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum_20260421134233.jpg?width=400&height=-&type=resize)









