Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trại heo Ngọc Phụng vẫn chưa khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường

09:07, 05/07/2006

Trên báo Đồng Nai số ra ngày 6-5-2006, có đăng bài viết phản ánh về trại heo Ngọc Phụng (ấp 8, xã An Phước, huyện Long Thành) gây ô nhiễm môi trường cho khu dân cư ở đây. Sau khi báo đăng, ngày 23-5-2006, Sở Tài nguyên-môi trường (TN-MT) đã tiến hành kiểm tra về bảo vệ môi trường tại trại heo này.

Phân heo đọng lại dưới mương thoát nước.

Trên báo Đồng Nai số ra ngày 6-5-2006, có đăng bài viết phản ánh về trại heo Ngọc Phụng (ấp 8, xã An Phước, huyện Long Thành) gây ô nhiễm môi trường cho khu dân cư ở đây. Sau khi báo đăng, ngày 23-5-2006, Sở Tài nguyên-môi trường (TN-MT) đã tiến hành kiểm tra về bảo vệ môi trường tại trại heo này. Sau đó Sở đã ra quyết định xử phạt hành chính chủ trại heo Ngọc Phụng với số tiền là 1.250.000 đồng về hành vi xử lý chất thải, các chất gây ô nhiễm môi trường không theo đúng quy định về bảo vệ môi trường. Đồng thời, Sở cũng yêu cầu chủ trại heo nâng cấp hệ thống xử lý chất thải cho tương xứng với quy mô hiện tại trước ngày 30-6-2006. Thế nhưng,  đến  nay, người dân ở ấp 8 vẫn chưa thấy trại heo này khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường. Nước thải và phân heo vẫn đổ ra con mương thoát nước trong khu vực.

Trại heo Ngọc Phụng bắt đầu nuôi heo từ năm 2001, cách nhà dân gần nhất khoảng 30-50m.Toàn bộ trại heo xây dựng trên diện tích đất 7125m2. Vào thời điểm đoàn kiểm tra của Sở TN-MT đến kiểm tra thì  chủ trại đang nuôi khoảng 270 con heo thịt, 60 heo nái, 60 heo con trong 4 dãy chuồng (trên tổng số 6 dãy chuồng trại đã xây dựng). Với quy mô như thế nhưng chủ trại chỉ cho xây dựng hệ thống biogas với thể tích 25m3 và hầm lắng có thể tích khoảng 30m2. Nước thải sau khi chứa trong hầm lắng chảy ra mương thoát nước  trong khu vực.

Ngày 4-7, phóng viên báo Đồng Nai kết hợp cùng chính quyền địa phương đến trại heo Ngọc Phụng thì được anh Đoàn Trần Chiến, người quản lý cơ sở cho biết, số lượng đàn heo tại đây có giảm nhẹ. Anh Chiến cũng cho biết thêm, cơ sở vừa đầu tư 2 hầm biogas và mua thuốc vi sinh về xử lý mùi hôi và nước thải ô nhiễm. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, nước thải và phân heo vẫn thải trực tiếp ra con suối này.  Xung quanh trại heo được xây tường cao khoảng 2m, theo quan sát của chúng tôi, chủ trại đã khoét tường để đặt ống ở phía dưới cho nước thải chảy ra mương. Do trại heo Ngọc Phụng nằm trên vùng đất cao nên hầu hết nước thải đều chảy xuống mương. Nhưng khi trời mưa to, nước mưa cùng nước thải từ trại heo lại chảy ra ồ ạt gây ngập vườn của nhà dân. Chị Võ Thị Vy, người dân nơi đây, cho biết: "Những mảnh vườn ở gần mương thường phải bỏ trống vì không có cây nào sống nổi khi phân tươi tràn lên. Một số giếng nước gần khu vực mương cũng bỏ hoang vì không thể sử dụng được". Quả thực, nhìn dưới dòng suối, không chỉ có nước thải mà còn có cả phân heo lắng đọng từng lớp dày đặc. Do con mương này chảy ra suối Nước Trong nên phạm vi ô nhiễm là khá rộng. Người dân ở đây không khỏi lo lắng vì tình trạng hôi thối, ruồi muỗi và nhất là nguồn nước ngầm của cả trăm hộ dân đang bị đe dọa.  Ông Nhữ Đình Chanh, trưởng ấp 8, kiến nghị: "Trại heo này đã gây ô nhiễm môi trường cho khu vực dân cư nhiều năm nay. Các cơ quan chức năng từ địa phương đến tỉnh đều đã vào cuộc giải quyết nhưng chủ trại chăn nuôi vẫn không chấp hành. Không thể để một trại chăn nuôi với quy mô khá lớn ở trong khu dân cư. Có lẽ tốt nhất, UBND huyện cần ra quyết định di dời trại heo này đi nơi khác".

 Ông Trương Minh Hùng, Phó chủ tịch UBND xã An Phước cho biết, sau khi Sở TN-MT tiến hành kiểm tra đến nay, UBND xã và Phòng TN-MT huyện vẫn chưa đi kiểm tra việc khắc phục của trại heo Ngọc Phụng. Sắp tới, UBND xã sẽ báo cáo lên Phòng TN-MT huyện để có biện pháp xử lý việc cố tình vi phạm nhiều lần của trại heo này. Ngoài ra, ông Hùng còn cho biết thêm, khu vực đất mà trại heo Ngọc Phụng đang tọa lạc đã có quyết định của UBND tỉnh quy hoạch xây dựng khu dân cư. Do trại heo xây dựng trước quy hoạch nên yêu cầu chủ trại phải di dời trại heo khi tỉnh thực hiện dự án.

 Đặng Ngọc

 

Tin xem nhiều