Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Dự án chỉnh trang KCN Biên Hòa 1: Giải tỏa nhà dân để... xây nhà hàng !

09:07, 01/07/2006

Năm 2002, khi thực hiện dự án chỉnh trang Khu công nghiệp Biên Hòa 1, gia đình ông Nguyễn Song Hào, ngụ tại phường An Bình (TP.Biên Hòa) bị thu hồi toàn bộ diện tích đất gồm 400,4m2 và nhà ở. Theo lời ông Hào trình bày thì căn nhà và diện tích đất gia đình ông mua lại của ông Trương Đăng Phát vào năm 1990 và sinh sống ổn định cho đến ngày bị thu hồi đất.

Nhà hàng VT được xây dựng sau khi giải tỏa nhà dân để thực hiện dự án chỉnh trang KCN Biên Hòa 1.

Năm 2002, khi thực hiện dự án chỉnh trang Khu công nghiệp Biên Hòa 1, gia đình ông Nguyễn Song Hào, ngụ tại phường An Bình (TP.Biên Hòa) bị thu hồi toàn bộ diện tích đất gồm 400,4m2 và nhà ở. Theo lời ông Hào trình bày thì căn nhà và diện tích đất gia đình ông mua lại của ông Trương Đăng Phát vào năm 1990 và sinh sống ổn định cho đến ngày bị thu hồi đất. Tuy nhiên, ông Hào không được bồi thường về đất mà chỉ được hỗ trợ bồi thường nhà và các công trình trên đất với số tiền 96.513.000đồng.

   Theo Hội đồng bồi thường TP.Biên Hòa thì diện tích đất của ông Hào có nguồn gốc là đất công, nằm trong hành lang lưới điện cao thế. Quá trình sử dụng đất, ông Hào không kê khai đăng ký, không nộp thuế và không có hồ sơ chứng minh việc mua bán đất. Căn nhà của ông Hào không có hồ sơ để chứng minh quyền sở hữu. Mặt khác, ông Hào xây dựng nhà trên đất không hợp pháp nên không có cơ sở để xem xét đền bù thiệt hại về nhà, Hội đồng bồi thường chỉ hỗ trợ cho ông Hào 70% giá trị căn nhà. Dù không đồng tình với cách giải quyết của hội đồng bồi thường, nhưng cuối cùng ông Hào cũng phải giải tỏa giao mặt bằng cho Nhà nước thực hiện dự án.

 Ông Hào cho rằng: "Cách trả lời của hội đồng bồi thường là không thỏa đáng, trong khi cũng tình trạng như gia đình tôi có nhà đất dưới lưới điện cao thế nhưng hộ ở kế cận nhà tôi thì được bồi thường, còn tôi không được bồi thường đất". Căn nhà ông Hào mua từ năm 1990 dù là mua giấy tay, vào năm 1995 ông Hào đã làm đơn xin cấp chủ quyền nhà và được UBND phường An Bình xác nhận. Năm 2000 ông Hào làm hồ sơ kê khai xin cấp chủ quyền đất. Hơn 10 năm sinh sống ổn định, ông Hào cho rằng: "Chính quyền và người dân địa phương đều biết về nguồn gốc đất và việc sử dụng đất của tôi".

Là đối tượng bị giải tỏa trắng, nhưng không hiểu vì sao ông Hào lại không được bố trí tái định cư theo quy định, dù ông Hào đã làm đơn gửi đến các cơ quan có trách nhiệm. Với số tiền hỗ trợ, gia đình ông Hào không thể nào mua đất cất nhà ở nơi khác. Từ khi bị giải tỏa đến nay, cả gia đình ông Hào phải thuê nhà sinh sống. Một điều nghịch lý khác, một trong những lý do để hội đồng bồi thường không chấp nhận bồi thường đất cho ông Hào, là diện tích đất của ông nằm trong hành lang lưới điện cao thế. Thế nhưng, sau khi giải tỏa trắng hộ ông Hào cùng nhiều hộ dân khác trong khu vực hành lang lưới điện cao thế thì một nhà hàng lớn bề thế lại được xây dựng tại đây. Phải chăng việc nhà dân ở trong hành lang lưới điện thì vi phạm, còn nhà hàng là ngoại lệ? Hơn nữa, không ít người dân thắc mắc: phải chăng khu nhà hàng này là một hạng mục của dự án chỉnh trang khu công nghiệp!?.

 Nguyên Lễ

 

Tin xem nhiều