Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tình trạng ngập lụt trầm trọng ở khu phố 7, phường Thống Nhất (TP. Biên Hòa)!

09:06, 07/06/2006

Tuy mới chỉ là những cơn mưa đầu mùa, nhưng hàng chục hộ dân ở khu vực tổ 1, 2, khu phố 7, phường Thống Nhất (TP.Biên Hòa ) đã phải gánh chịu tình trạng ngập lụt, khiến việc đi lại hết sức khó khăn. Nhiều chỗ nước tràn vào đến tận trong nhà làm ướt đồ đạc, nhiễm bẩn các giếng nước, gây khó khăn cho người dân trong sinh hoạt thường ngày.

Nhà dân ở khu vực tổ 1, 2, khu phố 7 bị ngập úng.

Tuy mới chỉ là những cơn mưa đầu mùa, nhưng hàng chục hộ dân ở khu vực tổ 1, 2, khu phố 7, phường Thống Nhất (TP.Biên Hòa ) đã phải gánh chịu tình trạng ngập lụt, khiến việc đi lại hết sức khó khăn. Nhiều chỗ nước tràn vào đến tận trong nhà làm ướt đồ đạc, nhiễm bẩn các giếng nước, gây khó khăn cho người dân trong sinh hoạt thường ngày.

 

Sau hơn 12 tiếng đồng hồ kể từ trận mưa chiều ngày 31-5 đến 8 giờ sáng ngày 1-6, khi chúng tôi đến khu vực tổ 1, 2, nước vẫn tràn ngập mênh mông; người lớn và trẻ em phải xách dép lội bì bõm đi lại. Ở một số nhà dân, nước vẫn còn lênh láng trong sân nhà. Nhiều giếng nước trong khu vực vốn là giếng đất, không có thành bao quanh nên bị ngập, không còn sử dụng được. Dù chân đi dép, nhưng khi lội nước xen lẫn rác thải trôi lềnh bềnh, chúng tôi vẫn cảm thấy ái ngại trước cảnh tượng  dơ bẩn. Ông Lê Văn Đức, một người dân trong khu vực bức xúc: Là dân lao động, ban ngày đi làm cực khổ, nhưng suốt đêm ông không ngủ được do nước mưa tràn vào, đồ đạc trong nhà đều bị ướt; rắn, rết bò cả vào nhà. Còn cụ Lê Thị Hiền, 76 tuổi, cho biết: Cụ ở đây trên 15 năm nay nhưng chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng ngập lụt như thế này. Cả  nhà cụ (5 người) phải chen chúc trên chiếc giường vì nhà chật hẹp, nền nhà lại bị ngập không còn chỗ nào nằm. Một người hàng xóm khác nói: Vì các giếng nước đều úng ngập nên chưa biết phải lấy nước ở đâu để nấu nướng, tắm rửa.

Một cán bộ phường Thống Nhất cho biết: Khu vực tổ 1, 2 thuộc khu phố 7 nằm trong quy hoạch khu văn hóa. Trong khi việc thực hiện quy hoạch chưa được triển khai thì các dự án xây dựng khác ở khu vực xung quanh đã được san lấp mặt bằng. Vì đây  là vùng đất ruộng, địa hình thấp nên tình trạng ngập úng vào mùa mưa là điều tất yếu.  Thực tế cho thấy mạch nước ngầm ở đây cũng đã dâng cao thêm, vô hiệu hóa các hầm ga, hố xí ...

Mặc dù không thuộc chức năng của Công ty cổ phần phát triển đô thị công nghiệp số 2 (D2D), đơn vị đang thực hiện một số dự án ở bên ngoài khu vực, nhưng khi bà con bị mưa làm ngập, công ty vẫn cử cán bộ xuống địa bàn khảo sát và tiến hành một số biện pháp khắc phục như: khơi thông dòng chảy ở một số điểm, đục bỏ một số miệng cống để nước mưa có thể thoát ra hệ thống thoát nước trên đường Võ Thị Sáu... Tuy nhiên, do địa hình khu vực trũng theo kiểu lòng chảo nên lượng nước mưa trong khu vực tiêu thoát không đáng kể. Để khắc phục một cách cơ bản, chính quyền địa phương và Công ty D2D đã thống nhất phương án đào một hệ thống mương thoát nước rộng 1,2m, sâu 0,7m dẫn nước ra ruộng, chảy vào hệ thống thoát nước chung. Con mương này đã được đào xong nhưng hiện nước mưa chưa tiêu thoát hết.

Muốn khắc phục một cách triệt để, lâu dài, chỉ còn cách là di dời các hộ dân ra khỏi khu vực và sớm triển khai thực hiện dự án khu văn hóa.

 Hương Li

 

Tin xem nhiều