
Đảng ủy xã An Hòa (huyện Long Thành) vừa kiểm điểm, làm rõ và xử lý bằng hình thức cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Lê Văn Phước, cán bộ địa chính xã về hành vi chiếm dụng trên 300m2 đất công thổ để bán bỏ túi riêng, gây dư luận không tốt ở địa phương
![]() |
| Mặc dù lô đất đã được bán qua nhiều tay, nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hiện vẫn để trống. |
Đảng ủy xã An Hòa (huyện Long Thành) vừa kiểm điểm, làm rõ và xử lý bằng hình thức cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Lê Văn Phước, cán bộ địa chính xã về hành vi chiếm dụng trên 300m2 đất công thổ để bán bỏ túi riêng, gây dư luận không tốt ở địa phương.
Những năm trước đây, ông Lê Văn Phước (lúc đó là cán bộ ban tài chính xã, nay là cán bộ địa chính) và ông Trương Minh Vuông (cán bộ xã) chưa có nhà ở, nên được Hội đồng xét cấp đất của xã thống nhất đề nghị UBND huyện Long Thành xét cấp cho mỗi ông 1 lô đất diện tích : 171m2, thuộc thửa 1346, tờ bản đồ số 2, tọa lạc tại ấp 4, xã An Hòa. Sau khi xem xét tờ trình của UBND xã An Hòa, UBND huyện Long Thành chỉ chấp thuận giải quyết cấp đất cho ông Trương Minh Vuông, còn ông Phước không được huyện duyệt cấp. Thế nhưng trước đó, từ đầu năm 2002, ông Phước đã tự ý bán một lô đất diện tích trên 300m2 đất công do Nhà nước quản lý cho ông Triệu Văn Lợi, với giá 75 triệu đồng. Điều đáng nói là ông Phước bán đất trước khi UBND xã có tờ trình đề nghị UBND huyện cấp đất cho ông. Mặt khác, phần đất ông Phước tự ý bán sai với sơ đồ, vị trí xin cấp theo tờ trình của UBND xã An Hòa nên đất bán quá diện tích theo biên bản mà Hội đồng xét đề nghị. Từ những sai phạm nêu trên, Ban chấp hành Đảng ủy xã An Hòa đã họp kiểm điểm và xử lý đối với ông Lê Văn Phước bằng hình thức cảnh cáo về mặt Đảng và đề nghị thu hồi toàn bộ diện tích đã sang bán trái pháp luật. Ngoài ra, Đảng ủy xã An Hòa cũng đề nghị Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Long Thành làm rõ, xử lý một số cán bộ xã vào thời điểm lúc bấy giờ đã bao che, tiếp tay cho hành vi, vi phạm pháp luật của ông Phước... Được biết, hiện lô đất ông Phước bán cho ông Lợi đến nay đã được sang bán qua nhiều người nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên vẫn còn để trống và hiện trên lô đất vẫn đang để bảng rao bán tiếp. Tuy nhiên, đến nay, UBND xã An Hòa vẫn chưa xem xét xử lý đối với sai phạm nêu trên của ông Lê Văn Phước
Không chỉ chiếm dụng đất công để bán nhằm thu lợi bất chính, năm 2005 ông Phước còn cùng với một số cán bộ xã lợi dụng chức vụ quyền hạn tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật của bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung (cư ngụ tại khu 5, ấp 2, xã An Hòa) về việc tự ý giả mạo chữ ký của anh Nguyễn Văn Thế và vợ là chị Ngô Thị Tâm (thường trú tại ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) trong việc xác nhận giấy tờ mua bán nhà đất bất hợp pháp, dẫn đến tranh chấp. Anh Thế - chị Nhung phải gởi đơn khiếu kiện đến nhiều cấp, nhiều nơi. Mặc dù đến nay vụ việc này đã được chính ông Phước và một số cán bộ xã có liên quan, khắc phục bằng cách làm lại hồ sơ mua bán nhà đất từ bà Nhung sang cho anh Thế và chị Tâm, nhưng những người lợi dụng chức quyền làm sai qui định của pháp luật thì vẫn chưa được làm rõ, xử lý.
Công Minh


![[Chùm ảnh] Khoảnh khắc trước giờ ‘G’ tại các xã sắp sửa lên phường tại Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/5_20260429174522.jpg?width=500&height=-&type=resize)








