Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vì tranh chấp đất mà tình cha con bị chia cắt!

09:05, 17/05/2006

Suốt 5 năm qua, ông Huỳnh Văn Lai và ông Huỳnh Văn Em (con của ông Lai), cùng ngụ tại ấp 5, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch đã gửi đơn khiếu nại lẫn nhau để tranh chấp 990m2 đất. Đã có nhiều cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết, trong đó có Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Thế nhưng đến nay, vụ việc vẫn chưa được xử lý dứt điểm khiến cho tình cảm cha con của họ ngày càng rạn nứt...

Vợ chồng ông Lai bước qua tuổi 80 vẫn mang đơn khiếu nại tranh chấp đất với con của mình.

Suốt 5 năm qua, ông Huỳnh Văn Lai và ông Huỳnh Văn Em (con của ông Lai), cùng ngụ tại ấp 5, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch đã gửi đơn khiếu nại lẫn nhau để tranh chấp 990m2 đất. Đã có nhiều cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết, trong đó có Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Thế nhưng đến nay, vụ việc vẫn chưa được xử lý dứt điểm khiến cho tình cảm cha con của họ ngày càng rạn nứt...

 

* Một mảnh đất được cấp 2 sổ đỏ!

 

Trước năm 1975, ông Huỳnh Văn Lai đã có công phục hóa mảnh đất với diện tích 2331m2 tọa lạc tại ấp 5, xã Hiệp Phước (có nguồn gốc là một trường học bị bỏ hoang). Sau giải phóng, ông Lai giao cho ông Em (con ông Lai) quản lý diện tích đất này (nhưng không làm giấy cho). Đến năm 1996, xã tổ chức cho người dân kê khai đăng ký để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ). Lúc đó, bà Huỳnh Thị Nghĩa (em gái ông Em) đứng tên kê khai đăng ký thửa đất này. Theo ông Lai, do thời gian đó ông bị bệnh nên giao cho bà Nghĩa đi đăng ký hộ. Còn theo ông Em, do ông đi làm ăn xa, ông có gửi hồ sơ cho ông Phạm Văn Mách - chồng bà Nghĩa, đi đăng ký giùm. Ngày 27-12-1996, UBND huyện đã cấp giấy CNQSDĐ toàn bộ diện tích đất này cho bà Huỳnh Thị Nghĩa.

Thế nhưng vào ngày 22-9-2001, UBND huyện Nhơn Trạch lại cấp GCNQSDĐ của 990m2 đất (nằm trong diện tích 2331m2 mà bà Nghĩa đã được cấp sổ đỏ) cho ông Huỳnh Văn Em. Việc cấp sổ đỏ cho ông Em dựa vào hợp đồng mua bán giữa bà Nghĩa và ông Em vào ngày 1-6-2000 có các thủ tục đầy đủ từ xã, đến huyện. Tuy nhiên, khi cấp sổ đỏ cho ông Em, Phòng địa chính huyện lại không điều chỉnh phần diện tích đất của bà Nghĩa dẫn đến tình trạng một thửa đất có hai người được công nhận chủ quyền và bà Nghĩa khẳng định việc mua bán giữa bà và ông Em là không có. Vì vậy,  ông Lai đã khiếu nại về việc cấp 2 sổ đỏ trên cùng một diện tích đất đến các cơ quan chức năng của huyện.

 Trong quá trình làm rõ, UBND huyện xét thấy phần đất trên thuộc quyền sở hữu hợp pháp của ông Lai. Việc bà Nghĩa kê khai đăng ký cấp GCNQSDĐ là không đúng. Việc ông Em tự ý lập thủ tục chuyển nhượng phần đất này với lý do thừa hưởng là không phù hợp. Do đó, ngày 28-1-2003, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 109/QĐ.CT.UBH thu hồi giấy CNQSDĐ của ông Em và Quyết định số 110/QĐ.CT.UBH  thu hồi giấy CNQSDĐ  của bà Nghĩa.

 

* Liệu có chuyện giả chữ ký trong tờ phân chia đất?

 

Từ đó, ông Lai đã làm đơn tranh chấp diện tích 990m2 với ông Em. UBND huyện đã chuyển hồ sơ vụ việc sang Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện. Trong quá trình xác minh chứng cứ, VKSND huyện đã công nhận giấy CNQSDĐ do bà Nghĩa đứng tên nhưng thực tế là do ông Lai quản lý. Trên phần đất này ông đã chia cho các con, phần còn lại khoảng 25m  ngang chưa được phân chia cụ thể. Ông Em đã nhiều lần xin phần đất này nhưng chưa được vợ chồng ông Lai chấp thuận. VKSND huyện cho rằng khiếu nại của ông Lai là có cơ sở. Việc mua bán diện tích đất 990m2/2331m2 đất giữa ông Em và bà Nghĩa có dấu hiệu không rõ ràng, đề nghị chuyển sang công an để điều tra xử lý. Vì bất đồng với cách giải quyết này, ông Em đã gửi đơn lên Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh để nhờ can thiệp.

Đoàn ĐBQH tỉnh đã xác minh vụ việc như sau: Nguồn gốc 2331m2 là đất của ông Lai. Sau năm 1975 ông Em sử dụng và có đăng ký nộp thuế tại chính quyền địa phương. Do đi làm ăn xa nên ông Em không biết việc bà Nghĩa đã kê khai đăng ký 990m2 đất mà ông đang sử dụng.  Vào tháng 4-1998, con trai lớn của ông Lai là ông H.V.T có đơn khiếu nại đòi phân chia tài sản trong gia đình. Ngày 16-4-1998, UBND xã đã triệu tập các thành viên trong gia đình ông Lai đến để hòa giải. Kết quả hòa giải, ông Lai đồng ý phân chia cho các con toàn bộ thửa đất này. Ngay ngày hôm đó, ông Lai và vợ đã viết giấy phân chia 990m2 đất cho Huỳnh Văn Em với chiều ngang là 25m trên diện tích 2331m2 có xác nhận của ông Đoàn Văn Trường, trưởng ấp 5.

Đoàn ĐBQH tỉnh cho rằng, thửa đất này ông Lai đã phân chia hết cho các con và ông bà đang sống ở một mảnh đất khác. Do đó, Đoàn đã có kiến nghị UBND huyện Nhơn Trạch chỉ đạo UBND xã và Phòng Tài nguyên - môi trường yêu cầu các đương sự thực hiện cam kết tại cuộc hòa giải ngày 16-4-1998. Đồng thời hướng dẫn các đương sự làm thủ tục kê khai đăng ký xin cấp GCNQSDĐ theo quy định. Liên hệ với UBND huyện Nhơn Trạch, chúng tôi được biết chủ tịch UBND huyện đã nhiều lần có công văn yêu cầu chủ tịch UBND xã hướng dẫn ông Lai và các con của ông (những người được ông cho đất) lập thủ tục kê khai đăng ký xin cấp giấy CNQSDĐ theo thực tế sử dụng. Riêng đối với những trường hợp có tranh chấp, đề nghị xem xét giải quyết theo Luật Đất đai.

Hiện nay, vợ chồng ông Lai vẫn khẳng định họ không hề ký vào tờ phân chia 25m ngang đất cho ông Em. Ông bà chỉ cho ông Em miếng đất ông Em đang cất nhà ở, còn 10m ngang còn lại không đồng ý cho. Do đó, theo ông bà chữ ký của họ trong giấy này là giả mạo, đề nghị các cơ quan chức năng giám định. Mặt khác, trong giấy phân chia đất này chỉ có xác nhận của ông trưởng ấp thì liệu có đúng quy định của pháp luật? Do đó, ông Lai đã gửi đơn khiếu nại về vấn đề này đến Đoàn ĐBQH tỉnh. Ông Lai năm nay dù đã 85 tuổi nhưng vẫn phải mang đơn đi khiếu nại người con của mình! Tình nghĩa cha con cũng vì thế mà ngày càng xa cách. Ông Đoàn Văn Trường, trưởng ấp 5 đã nói với chúng tôi: "Vụ kiện này đã kéo dài nhiều năm. Cha con kiện nhau vì tranh chấp đất, dù về lý có đúng thì về tình cũng thành sai hết".

 Đặng Ngọc

 

Tin xem nhiều