
Vào khoảng tháng 10 - 2004, anh Nguyễn Văn Thế và vợ là chị Ngô Thị Tâm (hộ khẩu thường trú tại 479A, ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) có ký hợp đồng mua một căn nhà 150m2 trên diện tích 216m2 đất của bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung, tọa lạc tại số 1084, tổ 21, khu 5, ấp 2, xã An Hòa, huyện Long Thành.
![]() |
| Nhà của vợ chồng anh Thế - chị Tâm mua của bà Nhung gần 2 năm, đến nay vẫn chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng. |
Vào khoảng tháng 10 - 2004, anh Nguyễn Văn Thế và vợ là chị Ngô Thị Tâm (hộ khẩu thường trú tại 479A, ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) có ký hợp đồng mua một căn nhà 150m2 trên diện tích 216m2 đất của bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung, tọa lạc tại số 1084, tổ 21, khu 5, ấp 2, xã An Hòa, huyện Long Thành. Sau khi thỏa thuận, anh Thế - chị Tâm chồng đủ tiền, bà Nhung làm thủ tục sang nhượng nhà đất. Chỉ chưa đầy 2 tháng kể từ ngày ký hợp đồng mua bán tại UBND xã An Hòa, ngày 23-12-2004, anh Thế đã được UBND huyện Long Thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN-QSDĐ) số AB 024619. Thế nhưng, sau khi nhận được GCN- QSDĐ mang tên anh Thế, bà Nhung không giao ngay cho anh Thế, mà chỉ photo 1 bản giao cho anh Thế để làm tin, bản chính bà Nhung xin giữ lại để thế chấp vay tiền và hứa đến ngày 31-12-2005 sẽ trả. Hết thời hạn, anh Thế đến đòi nhiều lần, nhưng bà Nhung không trả, mà hẹn lần hẹn lữa khiến cho anh Thế phải nghi ngờ, tự tìm hiểu thì được biết bà Nhung đã tự ý giả mạo chữ ký của anh để làm hợp đồng mua bán nhà đất giả từ tên anh Thế sang tên bà Nhung và dùng sổ đỏ để thế chấp ở ngân hàng Đại Á vay vốn 200 triệu đồng. Bức xúc trước việc làm của bà Nhung, vợ chồng anh Thế - chị Tâm làm đơn gởi UBND xã An Hòa nhờ can thiệp. Nhận được đơn, ngày
Theo chúng tôi, việc tự ý giả mạo chữ ký, làm giả hồ sơ mua bán nhà đất từ anh Thế sang tên bà Nhung là hành vi vi phạm pháp luật cần phải được xử lý. Tuy nhiên, việc làm của bà Nhung có phần trách nhiệm của chính quyền địa phương xã An Hòa. Bởi lẽ, bản thân bà Nhung không thể đơn phương làm thủ tục mua bán, sang nhượng nhà đất từ tên ông Thế sang tên bà mà không thông qua xác nhận của chính quyền cấp xã. Do đó, đề nghị cơ quan chức năng của huyện Long Thành và địa phương xã An Hòa nên xác minh, làm rõ và xử lý những vi phạm theo đúng qui định.
Hương Li

![[Video] Chuyện về giếng nước bộ đội, nơi nguồn sống đổi bằng máu](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/tai-xuong_20260503193353.jpg?width=400&height=-&type=resize)










