
Ông Vũ Ngọc Thuần, Giám đốc Công ty cổ phần Đồng Tiến trả lời đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hường về việc công ty không giải quyết tiền lương tháng 1-2009 và sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) cho ông, như sau:
Ông Vũ Ngọc Thuần, Giám đốc Công ty cổ phần Đồng Tiến trả lời đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hường về việc công ty không giải quyết tiền lương tháng 1-2009 và sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) cho ông, như sau:
Ngày 13-4-2008, công ty nhận ông Hường vào thử việc 1 tháng. Đến ngày 21-1-2009, công ty ký hợp đồng không xác định thời hạn với ông. Sau kỳ nghỉ tết năm 2009, ngày 9-2, công ty khai trương làm việc lại nhưng ông Hường vắng mặt cho đến 31-8-2009 mà không điện thoại hay liên lạc gì với công ty. Đến ngày 1-9-2009, ông Hường có fax từ số máy 0613.890.955 xin được lãnh lương tháng 1-2009 và sổ BHXH. Phòng Tổ chức - hành chính đã hướng dẫn cho ông Hường làm các thủ tục để được lãnh lương và sổ bảo hiểm. Trong đó có khoản bồi thường cho công ty khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không báo trước 45 ngày. Tại Điều 41, Khoản 2, Khoản 4 và Điều 85, Khoản c của Bộ luật Lao động quy định: người lao động bỏ việc 7 ngày trong 1 tháng và 20 ngày trong 1 năm mà không có lý do chính đáng là vi phạm và phải bồi thường cho bên sử dụng lao động ít nhất 1/2 tháng lương và lương 45 ngày không báo trước.
Hiện nay, công ty đã chốt sổ bảo hiểm của ông Hường. Sau khi ông bồi thường theo quy định cho công ty thì sẽ được giải quyết trả lương tháng 1-2009 và sổ BHXH.
Ban CTBĐ