
Hiện nay, các bệnh viện trong tỉnh chỉ khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) vào giờ hành chính, nên rất bất tiện cho các đối tượng là công nhân, cán bộ - viên chức nhà nước và học sinh. Điều đáng nói, những đối tượng trên lại chiếm hơn 50% số người tham gia BHYT trên toàn tỉnh. Do đó, KCB BHYT ngoài giờ hành chính là mong mỏi của nhiều người...
Hiện nay, các bệnh viện trong tỉnh chỉ khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) vào giờ hành chính, nên rất bất tiện cho các đối tượng là công nhân, cán bộ - viên chức nhà nước và học sinh. Điều đáng nói, những đối tượng trên lại chiếm hơn 50% số người tham gia BHYT trên toàn tỉnh. Do đó, KCB BHYT ngoài giờ hành chính là mong mỏi của nhiều người...
* Quá tải vào giờ hành chính!
Được biết, Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Đồng Nai và BVĐK khu vực Thống Nhất là 2 bệnh viện có số lượng người đăng ký KCB BHYT đông nhất trong các cơ sở KCB của tỉnh. Trong đó, mỗi bệnh viện có 120 ngàn người và trung bình mỗi ngày một bệnh viện KCB cho khoảng 2.500-3.000 lượt bệnh nhân (với khoảng từ 50-80% có thẻ BHYT). Chính vì thế, 2 bệnh viện này thường xuyên quá tải, nhất là khi triển khai thực hiện đồng chi trả theo Luật BHYT mới, thời gian chờ đợi rất lâu!
Theo quy định của Luật BHYT mới được triển khai từ ngày 1-10-2009, những cơ sở y tế quá tải, người có thẻ BHYT có thể đi khám vào ngày nghỉ, ngày lễ mà vẫn được thanh toán như bình thường. Tuy nhiên, tại Đồng Nai lại chưa triển khai KCB ngoài giờ. Chị Nguyễn Thị Hảo, công nhân một công ty ở KCN Amata, cho biết: "Công nhân nghỉ một ngày là tiếc lắm, vì nếu nghỉ quá 3 ngày trong tháng sẽ bị trừ hết tiền chuyên cần. Do đó, nhiều lúc mệt trong người cũng không dám nghỉ để đi khám bệnh, mà tự mua thuốc uống. Nếu các bệnh viện có KCB BHYT ngoài giờ thì thuận tiện cho chúng tôi quá". Cụ bà Phan Thị Phương, 73 tuổi, ngụ tại xã Hưng Lộc (huyện Thống Nhất) cũng cho biết: "Tôi bị bệnh cao huyết áp, phải đi khám định kỳ hàng tháng tại BVĐK Đồng Nai. Mỗi lần đi khám, con tôi phải nghỉ làm để dẫn tôi đi, ngại nhất là khâu chờ để khám, xét nghiệm, lấy thuốc... mất cả ngày trời mới xong, nên tôi thường đi khám tư nhiều hơn là khám BHYT".
* Sau tết nguyên đán sẽ triển khai?
Thực tế, KCB BHYT ngoài giờ đang là nhu cầu rất lớn. Bác sĩ Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc BVĐK Đồng Nai cho biết, hiện bệnh viện vừa mới đưa vào sử dụng khu khám dịch vụ, vì vậy, bệnh viện đang xem xét nếu khu khám bệnh vẫn quá tải thì sẽ tổ chức khám BHYT ngoài giờ. Tuy nhiên, việc KCB BHYT ngoài giờ sẽ tiến hành thu thêm phí dịch vụ. Dự kiến bệnh nhân KCB BHYT ngoài giờ sẽ phải đóng tiền công khám là 20.000 đồng/người và trả thêm một phần phí dịch vụ.
Bác sĩ Phạm Văn Dũng, Giám đốc BVĐK Thống Nhất cũng cho biết, dự kiến sau Tết Nguyên đán, khoa KCB theo yêu cầu của bệnh viện sẽ triển khai KCB vào thứ bảy, chủ nhật và chiều từ 16-22 giờ hàng ngày cho các đối tượng bệnh nhân, trong đó có cả bệnh nhân có thẻ BHYT. Bệnh nhân có thẻ BHYT chỉ thanh toán chi phí khám dịch vụ chênh lệch là 17.000 đồng; ngoài ra, các chi phí xét nghiệm, chẩn đoán, thuốc men điều trị sẽ được BHYT thanh toán như bình thường. Bác sĩ Dũng cho rằng: "Triển khai KCB ngoài giờ có lợi cho bệnh nhân và cả bệnh viện. Bệnh nhân sẽ được KCB nhanh chóng, không phải nghỉ làm, nghỉ học. Nếu triển khai thường xuyên thì bệnh viện sẽ không quá tải, chất lượng phục vụ sẽ tốt hơn".
Được biết, sau Tết Nguyên đán 2010, Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ xem xét và ra quyết định cụ thể hướng dẫn cho 2 bệnh viện nói trên tổ chức thực hiện việc KCB BHYT ngoài giờ đúng với quy định của Nhà nước.
Khó khăn lớn nhất là kinh phí Ông Huỳnh Minh Hoàn, Phó giám đốc Sở Y tế cho biết: "Khó khăn lớn nhất trong việc triển khai KCB BHYT ngoài giờ là vấn đề kinh phí. Nếu tổ chức khám chữa bệnh BHYT ngoài giờ đại trà cho cả hệ thống y tế trên toàn tỉnh, thì ước tính tổng kinh phí phải chi trả lên đến 18 tỷ đồng/năm. Vì vậy, trước mắt chỉ triển khai ở những bệnh viện có đông bệnh nhân". "Tôi ủng hộ" Ông Đồng Văn Mai, Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh cho biết: "Vì quyền lợi của người bệnh, tôi ủng hộ việc triển khai KCB BHYT ngoài giờ. Tuy nhiên, theo tôi, bước đầu chỉ nên triển khai ở những cơ sở KCB thực sự quá tải và có đủ cơ sở vật chất cũng như đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế. Sau đó, vừa làm vừa rút kinh nghiệm rồi mới triển khai đại trà".
N.Thư-K.Liễu

![[Video] Độc lạ “đại lão si” trăm thân tại Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/si_20260508172004.jpg?width=400&height=-&type=resize)




![[Ảnh] Toàn cảnh 16km cuối cùng của tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sắp thông xe](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia_20260508110940.jpg?width=500&height=-&type=resize)






