Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trả lời khiếu nại của ông Nguyễn Thái Hoàn, ngụ tại ấp 5, xã An Phước, huyện Long Thành

09:01, 07/01/2008

Ông Nguyễn Thái Hoàn, ngụ tại ấp 5, xã An Phước, huyện Long Thành khiếu nại về việc gia đình ông không được cấp đất tái định cư và các khoản hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng KCN An Phước 2. Ngoài ra, ông còn phản ánh những bất công trong việc cấp đất tái định cư cho một số nhân viên Xí nghiệp bò sữa An Phước (nay là Công ty cổ phần bò sữa Đồng Nai).

 Ông Nguyễn Thái Hoàn, ngụ tại ấp 5, xã An Phước, huyện Long Thành khiếu nại về việc gia đình ông không được cấp đất tái định cư và các khoản hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng KCN An Phước 2. Ngoài ra, ông còn phản ánh  những bất công trong việc cấp đất tái định cư cho một số nhân viên Xí nghiệp bò sữa An Phước (nay là Công ty cổ phần bò sữa Đồng Nai).

Về việc xin được cấp đất tái định cư (TĐC) của gia đình ông Hoàn, UBND tỉnh đã có công văn số 4135/QĐ-UBND ra ngày 26-11-2007 trả lời như sau:  Nguồn gốc phần diện tích đất  mà gia đình ông Hoàn bị thu hồi để xây dựng KCN An Phước 2 là của  Xí nghiệp bò sữa An Phước cho vợ chồng ông mượn từ năm 1984. Khi Nhà nước thu hồi đất, gia đình ông đã được bồi thường về nhà cửa, cây trồng, công trình phụ trên đất và không được bồi thường đất là đúng. Ngoài ra, vào năm 1994, bà Trần Thị Thanh (vợ ông Hoàn) là công nhân của Xí nghiệp bò sữa nên đã được cấp một lô đất thổ cư diện tích 278m2 tại ấp Long Khánh 2, xã Tam Phước, thuộc khu thổ cư của xí nghiệp. Tuy nhiên, ông Hoàn đã xây nhà và chuyển nhượng phần đất này cho người khác. UBND tỉnh đã bác đơn khiếu nại của ông Hoàn xin cấp đất TĐC cũng như các khoản hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.

Về việc ông khiếu nại một số nhân viên Xí nghiệp bò sữa An Phước cũng đã được xí nghiệp cấp đất thổ cư nhưng vẫn được cấp đất TĐC. Ông  Trần Đình Hiếu, Giám đốc Công ty cổ phần bò sữa Đồng Nai cho biết: "Theo tôi biết, ông Phi, ông Nở, ông Lữ đều đã được Xí nghiệp bò sữa An Phước cấp đất thổ cư từ những năm 1990.  Riêng nguyên nhân vì sao những người này tiếp tục được cấp đất tái định cư thì thuộc trách nhiệm của Tổ đền bù huyện Long Thành và chính quyền xã An Phước". Liên hệ với UBND xã An Phước, chúng tôi được biết cả 3 ông: Nguyễn Văn Phi, Huỳnh Thành Nở, Nguyễn Đình Lữ đều có đất ở ấp 5, xã An Phước và đều đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nguồn gốc đất này đều do Xí nghiệp bò sữa An Phước cấp. Hiện nay, cả 3 hộ này đều có tên trong danh sách cấp đất TĐC ở khu tái định cư Tam Phước. Chúng tôi đã liên hệ với Hội đồng bồi thường huyện Long Thành thì được biết, vụ việc cấp đất tái định cư cho khu TĐC ở xã Tam Phước đã chuyển sang Phòng Thanh tra huyện giải quyết, trả lời đơn thư cho người dân. Như vậy, chúng tôi đề nghị ông Hoàn làm đơn gửi  Phòng Thanh tra UBND huyện Long Thành để được trả lời cụ thể.

Ban CTBĐ

Tin xem nhiều