Ông Bùi Văn Quang, ngụ tại nhà số D22A, KP.1, phường Bửu Long (TP.Biên Hòa), khiếu nại về việc Hội đồng hương Phúc Kiến nhận tiền bồi thường 4 ngàn m2 đất Nhà nước thu hồi của gia đình ông. Trong khi đó, số đất này được gia đình ông canh tác từ năm 1960 đến nay.
Ông Bùi Văn Quang, ngụ tại nhà số D22A, KP.1, phường Bửu Long (TP.Biên Hòa), khiếu nại về việc Hội đồng hương Phúc Kiến nhận tiền bồi thường 4 ngàn m2 đất Nhà nước thu hồi của gia đình ông. Trong khi đó, số đất này được gia đình ông canh tác từ năm 1960 đến nay.
Trả lời vấn đề này, UBND phường Bửu Long cho biết ông Quang đã nhiều lần khiếu nại với chính quyền địa phương. Tuy nhiên, qua quá trình xác minh, được biết phần đất gia đình ông Quang canh tác do Hội đồng hương Phúc Kiến quản lý. Trước khi giải tỏa một phần đất nghĩa trang Phúc Kiến, Ban Phát triển quỹ đất TP.Biên Hòa phối hợp với UBND phường đi kiểm tra và đề nghị một số hộ dân sống trong khu vực nghĩa trang kê khai tài sản, cây trồng trên phần đất này, gia đình ông Quang không đăng ký nên không được xem xét hỗ trợ. Trong khi đó, ông Vòng Khiềng, đại diện Hội đồng hương Phúc Kiến khẳng định, khu đất nghĩa trang rộng 5 hécta này của Hội đồng hương Phúc Kiến sử dụng từ những năm 1930. Sau đó, có cho 4 hộ dân (gồm cả hộ ông Bùi Văn Dữ, cha của ông Bùi Văn Quang) sống và trồng xà cừ trên đất nghĩa trang. Năm 2009, Nhà nước giải tỏa 7.560m2 đất nghĩa trang và bồi thường cho Hội hơn 7 tỷ đồng. Hội cũng đã hỗ trợ di dời một phần cho 3 hộ dân sống ở đây, riêng hộ ông Quang đòi bồi thường 4 ngàn m2 đất đã có thời gian canh tác. Thực tế, khu đất đó là tài sản của Hội đồng hương Phúc Kiến nên việc khiếu nại của ông Quang là không có cơ sở.
Phương Liễu


![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)











