Lứa tuổi học sinh là giai đoạn chuyển tiếp giữa trẻ em và người lớn, là thời kỳ hoàn thiện nhân cách. Ở giai đoạn này, các em được tuyên truyền, giáo dục, định hướng đúng đắn về bình đẳng giới sẽ giúp các em nhận thức tốt hơn về vai trò, vị trí của nam và nữ trong gia đình và ngoài xã hội.
![]() |
| Học sinh Trường THCS Tân Phong (ở phường Tân Triều) thảo luận nhóm về các vấn đề liên quan đến bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại buổi truyền thông. Ảnh: Nga Sơn |
Thời gian qua, các cấp, các ngành, trường học đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới cho đối tượng học sinh trên địa bàn tỉnh. Qua đó, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong học sinh và cộng đồng.
Tuyên truyền cho học sinh bằng nhiều hình thức
Theo Kế hoạch số 19/KH-UBND, ngày 19-1-2026 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2026, học sinh là một trong những đối tượng cần chú trọng truyền thông về bình đẳng giới. Bám sát kế hoạch của UBND tỉnh, từ đầu năm đến nay, Sở Nội vụ đã tổ chức được các chuỗi hoạt động truyền thông về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới cho học sinh các trường học trên địa bàn tỉnh.
Mới nhất là chuỗi hoạt động truyền thông được tổ chức từ ngày 30-3 đến 3-4 tại 10 trường THCS, THPT của tỉnh. Từ chuỗi hoạt động truyền thông này, có khoảng 2 ngàn học sinh đã cùng với báo cáo viên trao đổi về các kiến thức liên quan đến giới, bình đẳng giới nói chung, định kiến giới, bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, trong gia đình và ngoài xã hội; cách nhận diện và phòng ngừa các hành vi bạo lực trên cơ sở giới trong môi trường học đường, gia đình và ngoài xã hội. Bên cạnh đó, chương trình còn trang bị cho học sinh kỹ năng nhận diện các hình thức quấy rối, “bắt nạt hội đồng” và định kiến giới trên không gian mạng; hướng dẫn kỹ năng tự bảo vệ, bảo mật thông tin cá nhân và quy trình tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp tình huống khẩn cấp…
Cùng với các hoạt động truyền thông, trong năm 2025, Sở Nội vụ đã tổ chức Hội thi Tuyên truyền về bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới dành cho học sinh tiểu học, THCS, THPT với 3 hình thức thi (video, vẽ tranh AI, trắc nghiệm - tự luận). Hội thi này đã thu hút gần 3,8 ngàn bài dự thi đến từ gần 200 trường học trên địa bàn tỉnh.
Tại các trường học, công tác tuyên truyền về bình đẳng giới luôn được thực hiện thường xuyên. Chị Lưu Thị Huyền, giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường THCS Lê Quý Đôn (ở xã Trị An) cho biết: Nhà trường thường xuyên tuyên truyền cho học sinh về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực học đường trong các buổi chào cờ đầu tuần bằng các tiểu phẩm, tình huống ngắn gần gũi với học sinh; tuyên truyền trên website, fanpage của trường, bảng tin của liên đội; gửi tài liệu về lớp để giáo viên chủ nhiệm lồng ghép vào giờ sinh hoạt… Nhà trường còn mời báo cáo viên là công an địa phương, cán bộ y tế đến tuyên truyền pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, giúp các em học sinh hiểu thêm về bình đẳng giới, phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới.
Tạo chuyển biến trong nhận thức của học sinh
Thông qua các hoạt động truyền thông từ nhà trường, các ngành, các cấp, học sinh đã có hiểu biết nhất định về bình đẳng giới. Em Phạm Ngọc Thiên Bảo, học sinh lớp 7/6, Trường THCS Tân Phong (ở phường Tân Triều) cho biết: Tham gia hoạt động truyền thông, em đã được cô giáo (báo cáo viên) chia sẻ nhiều kiến thức bổ ích, giúp em hiểu rõ hơn về bình đẳng giới. Đó là, mọi người, không phân biệt nam hay nữ đều có quyền lợi, nghĩa vụ và cơ hội ngang nhau.
Ngoài có thêm hiểu biết về bình đẳng giới, em Phạm Nguyễn Minh Hằng, học sinh lớp 7/5, Trường THCS Lê Quý Đôn (ở xã Trị An) còn nhận thức được hậu quả do bất bình đẳng gây ra. Theo chia sẻ của Minh Hằng, bất bình đẳng giới gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với cá nhân, gia đình và xã hội. Trong đó, bất bình đẳng giới làm hạn chế cơ hội học tập và phát triển, khiến nhiều người không được phát huy hết khả năng của mình. Bất bình đẳng giới còn dẫn đến bạo lực gia đình và bạo lực giới, làm tổn hại đến sức khỏe thể chất và tinh thần của con người. Trong gia đình, sự bất bình đẳng giữa nam và nữ dễ gây mâu thuẫn, thiếu tôn trọng lẫn nhau, ảnh hưởng đến hạnh phúc và sự gắn kết. Đối với xã hội, bất bình đẳng giới khiến kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội, làm gia tăng khoảng cách và bất công trong cộng đồng.
Tuy nhiên, trong thực tế nhiều học sinh vẫn hiểu bình đẳng giới ở mức cơ bản, chưa sâu sắc, chưa đầy đủ, thậm chí đối với nhiều học sinh, bình đẳng giới là khái niệm khá mới. Vì vậy, việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục bình đẳng giới, phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới một cách thường xuyên, đa dạng, phù hợp với lứa tuổi là rất cần thiết.
Tiến sĩ tâm lý Cao Thị Huyền, giảng viên Trường đại học Đồng Nai (ở phường Tam Hiệp) cho rằng: Để tạo chuyển biến về mặt nhận thức, hành động của học sinh về bình đẳng giới, cần tổ chức thường xuyên, liên tục các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về bình đẳng giới cho học sinh. Muốn vậy, bên cạnh các hoạt động truyền thông từ các cấp, các ngành, ở góc độ nhà trường cần lồng ghép nội dung bình đẳng giới vào các hoạt động giảng dạy, ngoại khóa của trường.
Gia đình là môi trường tốt để giáo dục bình đẳng giới cho học sinh, do đó, cần tăng cường tuyên truyền bình đẳng giới, tạo chuyển biến trong nhận thức của các bậc phụ huynh, từ đó tạo môi trường bình đẳng từ trong gia đình, góp phần đẩy lùi bạo lực. Việc “gieo mầm” bình đẳng, từng bước đẩy lùi bạo lực chính là cách để xây dựng một xã hội văn minh, tiến bộ.
Tiến sĩ tâm lý Cao Thị Huyền, giảng viên Trường đại học Ðồng Nai
Nga Sơn














Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin