Sau khi HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Nghị quyết số 05), nhiều người dân trong tỉnh đã bày tỏ sự quan tâm và kỳ vọng vào những định hướng phát triển mới của địa phương.
![]() |
| Đường ven sông Đồng Nai (phường Trấn Biên) - công trình giao thông trọng điểm của tỉnh. Ảnh minh họa: Kim Liễu |
Nhiều ý kiến cho rằng: Quy hoạch không chỉ mở ra không gian phát triển rộng lớn hơn cho tỉnh mà còn tạo động lực để Đồng Nai bứt phá, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai.
Mở ra không gian phát triển mới
Nghị quyết số 05 được HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề) ngày 27-2, đã xác lập định hướng phát triển toàn diện, nhanh và bền vững cho tỉnh trong giai đoạn tới. Quy hoạch kế thừa những nội dung còn phù hợp của các quy hoạch trước đây; đồng thời bổ sung nhiều định hướng mới, tạo nền tảng để Đồng Nai phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế.
Theo đó, mục tiêu đến năm 2030, Đồng Nai cơ bản đạt các tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại và bền vững. Tỉnh tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, phấn đấu GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 250 triệu đồng/năm; quy mô kinh tế đạt trên 1,2 triệu tỷ đồng, nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước.
Để đạt được mục tiêu này, quy hoạch xác định 4 khâu đột phá chiến lược gồm: hoàn thiện thể chế, định hướng phát triển; phát triển kết cấu hạ tầng; phát triển đô thị và du lịch; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Trong đó, một điểm nhấn quan trọng là khai thác hiệu quả Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành gắn với mô hình đô thị sân bay. Đây được xem là động lực phát triển mới, thúc đẩy mạnh mẽ các ngành dịch vụ, logistics, thương mại và du lịch, góp phần đưa Đồng Nai trở thành trung tâm giao thương quan trọng của khu vực.
Song song đó, tỉnh ưu tiên xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thông minh; hoàn thiện bộ khung kết nối giao thông nội tỉnh, liên vùng và quốc tế. Việc phát triển hạ tầng sẽ gắn với các hành lang kinh tế, hệ thống vành đai chiến lược và các đô thị động lực, qua đó mở rộng không gian phát triển cho địa phương.
Trong tổ chức không gian phát triển, quy hoạch xác định 4 không gian gồm: không gian mặt đất, không gian trên cao, không gian ngầm và không gian số. Đồng thời hình thành các hành lang phát triển quan trọng như: hành lang Bắc - Nam kết nối các khu vực của tỉnh; hành lang Hoa Lư - Thành phố Hồ Chí Minh; hành lang đô thị sông Đồng Nai; cùng các hành lang Đông - Tây phía Bắc và phía Nam.
Bên cạnh đó, Đồng Nai cũng định hướng phát triển đô thị theo mô hình hiện đại, thông minh và bền vững. Tỉnh thúc đẩy phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), triển khai các dự án đô thị - du lịch - dịch vụ chất lượng cao ven sông, ven núi và ven hồ.
Các khu vực trọng điểm gồm: chuỗi đô thị - dịch vụ quanh Sân bay Long Thành; khu đô thị - du lịch núi Chứa Chan, hồ Núi Le; hồ Suối Giai; cùng chuỗi đô thị ven sông Đồng Nai tập trung tại Biên Hòa, Long Thành và Nhơn Trạch.
Ông Nguyễn Văn Minh (ở xã Lộc Ninh) cho rằng: Quy hoạch mới thể hiện tầm nhìn dài hạn của tỉnh. Việc xác định rõ các hướng phát triển, nhất là hạ tầng giao thông và đô thị, sẽ giúp Đồng Nai khai thác tốt hơn các lợi thế sẵn có. Người dân kỳ vọng tỉnh sẽ phát triển ngày càng hiện đại, đời sống người dân cũng được nâng cao.
Ở khu vực Long Thành, nơi đang triển khai Dự án Sân bay quốc tế Long Thành, nhiều người dân cũng bày tỏ sự đồng tình với định hướng phát triển của tỉnh. Chị Lê Song Kim (ở xã Long Thành) bộc bạch: “Khi sân bay đi vào hoạt động và các khu đô thị, dịch vụ được phát triển theo quy hoạch, khu vực này chắc chắn sẽ thay đổi rất nhiều. Người dân địa phương kỳ vọng có thêm nhiều cơ hội việc làm và kinh doanh trong thời gian tới”.
Song song với phát triển hạ tầng và đô thị, quy hoạch cũng đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đồng Nai định hướng hình thành các tổ hợp giáo dục, đào tạo đại học quy mô lớn tại Long Thành, Nhơn Trạch, Long Khánh và Đồng Xoài; đồng thời đẩy mạnh thu hút đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và nhân lực chất lượng cao. Những định hướng chiến lược này được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng vững chắc để Đồng Nai bứt phá mạnh mẽ, trở thành một trong những trung tâm kinh tế năng động của cả nước trong tương lai.
Người dân đồng thuận
Không chỉ mở ra tầm nhìn phát triển mới cho địa phương, quy hoạch còn tạo thêm niềm tin và kỳ vọng trong người dân về một Đồng Nai phát triển nhanh, bền vững và đáng sống.
Anh Lê Văn Thanh, chủ một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics tại xã Nhơn Trạch cho rằng: Khi hệ thống hạ tầng giao thông và các hành lang kinh tế được đầu tư đồng bộ theo quy hoạch, môi trường kinh doanh của tỉnh sẽ ngày càng thuận lợi.
“Đồng Nai có vị trí rất thuận lợi, nằm gần Thành phố Hồ Chí Minh và có nhiều tuyến giao thông kết nối quan trọng. Khi các dự án hạ tầng được triển khai đồng bộ, doanh nghiệp sẽ có thêm cơ hội phát triển, đặc biệt là trong các lĩnh vực: logistics, thương mại và dịch vụ” - anh Thanh bày tỏ.
Kỳ vọng quy hoạch mới sẽ tạo thêm nhiều việc làm và cải thiện chất lượng cuộc sống, chị Mai Thị Lài (công nhân tại Khu công nghiệp Amata) bộc bạch: “Nghe thông tin tỉnh sẽ đầu tư mạnh cho hạ tầng, phát triển thêm nhiều khu đô thị và dịch vụ, chúng tôi rất phấn khởi. Hy vọng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều việc làm ổn định, thu nhập của người lao động cũng được cải thiện”.
Mong muốn quy hoạch sẽ tạo ra sự phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn, ông Nguyễn Văn Lợi (ở xã Xuân Lộc) bày tỏ: “Cùng với phát triển đô thị, mong tỉnh cũng tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông và dịch vụ ở khu vực nông thôn. Khi kinh tế phát triển, đời sống người dân ở các địa phương sẽ ngày càng được nâng cao”.
Có thể thấy, quy hoạch mới không chỉ mở ra không gian phát triển rộng lớn cho Đồng Nai mà còn khơi dậy niềm tin, kỳ vọng của người dân về một tương lai tươi sáng hơn. Với những định hướng chiến lược rõ ràng cùng sự đồng thuận của xã hội, Đồng Nai được kỳ vọng sẽ bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới, đóng góp ngày càng quan trọng vào sự phát triển của vùng Đông Nam Bộ và cả nước.
Kim Liễu



![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 20-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/huydongtiengui4-2026_20260419223750.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Sôi nổi Giải Việt dã truyền thống Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Đồng Nai lần I năm 2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/dai_viet_da.mp4.00_00_10_17.still002_20260419212750.jpg?width=400&height=-&type=resize)










Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin