Tình trạng ô tô, xe máy dừng, đỗ sai quy định trước cổng trường học và các trung tâm thương mại đang diễn ra khá phổ biến, đặc biệt vào giờ cao điểm đưa đón học sinh hoặc mua sắm. Việc đỗ xe tùy tiện dưới lòng đường, lấn chiếm vỉa hè không chỉ gây ùn tắc giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người đi đường.
![]() |
| Phụ huynh đưa đón con đi học trên đường Ba Mươi Tháng Tư dừng, đỗ dưới lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh: Lê Duy |
Thực tế này đặt ra yêu cầu cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm lập lại trật tự giao thông đô thị.
Tiện nhưng chưa đúng
Ghi nhận tại khu vực trước cổng Trường Tiểu học Trịnh Hoài Đức (ở phường Trấn Biên) và Trường Tiểu học Tiến Hưng A (ở phường Bình Phước), vào thời điểm tan học buổi chiều, nhiều phụ huynh dừng xe ngay dưới lòng đường để chờ đón con. Không ít trường hợp dừng, đỗ xe 2 hàng, khiến khu vực này trở nên lộn xộn. Dòng phương tiện đi qua phải giảm tốc độ, nhích từng chút một để tránh va chạm.
Tình trạng tương tự cũng diễn ra trước cổng Trường Tiểu học Nguyễn Du (ở phường Trấn Biên). Nhiều người đã cho xe dừng sát cổng trường hoặc lấn ra lòng đường. Có trường hợp dựng xe trên vỉa hè, thậm chí dừng xe giữa đường rồi xuống chờ con, gây cản trở các phương tiện khác lưu thông.
Không chỉ tại các trường học, ở khu vực các trung tâm thương mại đông người qua lại như: Vincom Plaza Biên Hòa, tình trạng xe ô tô, xe máy dừng, đỗ không đúng nơi quy định cũng diễn ra thường xuyên. Vào các buổi tối hoặc cuối tuần, nhiều phương tiện dừng, đỗ ngay trên tuyến đường Phạm Văn Thuận để chờ người thân mua sắm, ăn uống. Một số xe ô tô còn đỗ sát mép đường trong thời gian dài, khiến lòng đường bị thu hẹp, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông.
Chị Lê Thị Anh Thư (ở phường Tam Hiệp) cho biết: Mỗi khi đến giờ tan học, việc di chuyển qua khu vực trước cổng Trường Tiểu học Trịnh Hoài Đức rất khó khăn. Chỉ một đoạn đường ngắn nhưng có khi phải mất vài phút mới đi qua được vì xe dừng, đỗ quá nhiều. Có lúc phụ huynh đỗ xe tràn ra lòng đường khiến xe phía sau phải chờ đợi, dễ xảy ra va chạm.
Trong khi đó, anh Trần Nhật Minh Tuấn (ở phường Trấn Biên) chia sẻ: Nhiều người biết việc dừng đỗ như vậy là sai quy định nhưng vẫn làm vì tiện lợi. Chỉ cần dừng xe gọn vào bãi hoặc đi thêm vài chục mét là được, nhưng nhiều người lại muốn đứng ngay trước cổng trường cho tiện. Chính sự tiện lợi trước mắt đó lại khiến giao thông bị ảnh hưởng.
Theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, người điều khiển ô tô dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định như trước cổng cơ quan, trường học, trong phạm vi 5m tính từ cổng ra, vào hoặc tại khu vực có biển cấm dừng, đỗ có thể bị phạt tiền từ 800 ngàn đến 1 triệu đồng. Trường hợp dừng, đỗ xe gây cản trở giao thông hoặc tại các vị trí nguy hiểm có thể bị xử phạt từ 2-3 triệu đồng.
Nâng cao ý thức người dân
Thực trạng trên cho thấy, bên cạnh công tác kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng, ý thức chấp hành của người tham gia giao thông đóng vai trò rất quan trọng. Nếu mỗi người đều tự giác tuân thủ quy định, lựa chọn những vị trí dừng, đỗ xe phù hợp thì tình trạng ùn ứ, lộn xộn trước cổng trường học hay khu vực trung tâm thương mại sẽ phần nào được cải thiện. Tuy nhiên, khi thói quen dừng, đỗ tùy tiện vẫn còn tồn tại, câu chuyện lập lại trật tự giao thông tại các khu vực này vẫn là bài toán khó.
Bên cạnh thực trạng trên, lực lượng chức năng cũng đang triển khai nhiều giải pháp nhằm từng bước chấn chỉnh tình trạng dừng, đỗ xe sai quy định tại các khu vực đông người. Thiếu tá Nguyễn Thành Duy, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh) cho biết: Đơn vị đã tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường có trường học, trung tâm thương mại và khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng dừng, đỗ xe không đúng quy định. Qua đó, kịp thời nhắc nhở, tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.
Theo Thiếu tá Nguyễn Thành Duy, thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, nhà trường và các đơn vị liên quan để rà soát, bố trí khu vực dừng, đỗ xe phù hợp; đồng thời tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm lập lại trật tự, an toàn giao thông. Bên cạnh công tác kiểm tra, xử lý, lực lượng chức năng cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, phụ huynh học sinh chấp hành đúng quy định khi dừng, đỗ xe, góp phần đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn tại các khu vực đông phương tiện.
Qua đó cho thấy, để chấm dứt tình trạng dừng, đỗ xe tùy tiện trước cổng trường học và các trung tâm thương mại, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, rất cần ý thức tự giác chấp hành của mỗi người dân khi tham gia giao thông.
Lê Duy















Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin