Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chăm lo tương lai cho trẻ em bị bỏ rơi

An Nhơn
08:01, 05/11/2025

Thời gian qua, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai đã tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện hiệu quả công tác nuôi con nuôi, đặc biệt là các trường hợp có yếu tố nước ngoài. Nhờ đó, công tác này đã có nhiều chuyển biến tích cực, mang lại niềm hạnh phúc cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Trọng Trí (bìa trái) trao quyết định của UBND tỉnh và chia sẻ niềm vui cùng gia đình ông Stefani Alberto và bà Guandalini Scilla. Ảnh: Thành Nhân
Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Trọng Trí (bìa trái) trao quyết định của UBND tỉnh và chia sẻ niềm vui cùng gia đình ông Stefani Alberto và bà Guandalini Scilla. Ảnh: Thành Nhân

Phó Trưởng phòng Hành chính tư pháp (Sở Tư pháp) Nguyễn Thị Hồng Phước cho biết: Từ đầu năm 2025 đến nay, sở đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức 9 đợt giao, nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài với 9 trẻ em (thực hiện theo quyết định của UBND tỉnh về công nhận việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài).

Trao mái ấm yêu thương

Mới nhất, vào ngày 28-10, Sở Tư pháp tổ chức Lễ giao, nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với em Hứa Minh Thiện (11 tuổi, cư trú tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đồng Nai). Bên nhận em Hứa Minh Thiện làm con nuôi là ông Stefani Alberto và bà Guandalini Scilla (quốc tịch Italy).

Em Hứa Minh Thiện bị bỏ rơi khi mới 18 tháng tuổi, tại nhà một hộ dân ở xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu cũ (nay là phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai). Mặc dù cơ quan, đơn vị chức năng đã thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định để tìm kiếm người thân của trẻ, nhưng nhiều năm qua vẫn không liên lạc được. Đến năm 2016, em Thiện được tiếp nhận vào Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đồng Nai để chăm sóc, nuôi dạy. Sở Tư pháp sau đó đã đăng thông tin tìm gia đình thay thế cho em Thiện và đến nay đã tìm được ông Stefani Alberto và bà Guandalini Scilla.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Trọng Trí đề nghị cha mẹ nuôi em Thiện phải thực hiện nghiêm quy định của pháp luật Việt Nam. Đồng thời định kỳ thông báo về tình trạng sức khỏe, thể chất, tinh thần và khả năng hòa nhập của trẻ cho cơ quan chức năng.

Hạnh phúc khi có thêm thành viên mới trong gia đình, ông Stefani Alberto chia sẻ: “Vợ chồng tôi sẽ cố gắng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục Thiện trong môi trường tốt nhất. Đồng thời, sẽ luôn nhắc con nhớ về cội nguồn Việt Nam và tạo điều kiện để con thường xuyên trở về thăm quê hương”.

Trước đó, Sở Tư pháp cũng đã tổ chức Lễ giao, nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với em Dương Thống Nhất (10 tuổi, ở Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đồng Nai). Em Nhất sinh ra và bị bỏ rơi tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Mặc dù các cơ quan, đơn vị liên quan trong tỉnh đã nỗ lực xác minh, đăng thông tin để tìm kiếm gia đình, nhân thân của trẻ nhưng không được. Năm 2025, Sở Tư pháp tiến hành lập hồ sơ theo quy định để gửi Bộ Tư pháp tìm kiếm gia đình thay thế cho trẻ (cha mẹ nuôi). Hiện em Nhất đã được một gia đình người Italy nhận làm con nuôi và có cuộc sống ổn định, hạnh phúc.

Việc nuôi con nuôi, nhất là có yếu tố nước ngoài là một quá trình phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, tổ chức xã hội. Sở Tư pháp rất vui khi cùng các cơ quan, đơn vị vượt qua nhiều thử thách để mang lại những kết quả tích cực trong công tác quản lý nhà nước về nuôi con nuôi. Đặc biệt, việc làm ý nghĩa này đã mang đến cơ hội có một mái ấm mới, tràn đầy yêu thương cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp NGUYỄN TRỌNG TRÍ

Lan tỏa giá trị nhân văn tốt đẹp

Thời gian qua, Sở Tư pháp thường xuyên quan tâm hướng dẫn UBND cấp xã định kỳ rà soát, đánh giá nhu cầu trẻ em cần tìm gia đình thay thế, nhằm thực hiện quyền trẻ em được “sống trong môi trường gia đình” theo quy định của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam. Việc giải quyết nuôi con nuôi đã góp phần lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách”, khơi dậy giá trị nhân văn sâu sắc của truyền thống yêu thương con người.

“Việc thi hành pháp luật về nuôi con nuôi đã giúp nhiều trẻ em có được mái ấm gia đình thay thế, được yêu thương và phát triển toàn diện. Đồng thời giúp nhiều phụ nữ đơn thân hoặc các cặp vợ chồng hiếm muộn được thực hiện quyền làm cha, làm mẹ” - Phó Trưởng phòng Hành chính tư pháp Nguyễn Thị Hồng Phước cho hay.

Bên cạnh những kết quả đáng khích lệ, công tác nuôi con nuôi vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là việc xác minh nguồn gốc, nhân thân của trẻ bị bỏ rơi. Luật Nuôi con nuôi năm 2010 và các pháp luật liên quan đều quy định việc xác minh nguồn gốc thân nhân của trẻ bị bỏ rơi là thủ tục trình tự bắt buộc nhằm đảm bảo lợi ích tốt nhất cho trẻ, giúp trẻ có cơ hội được sống trong môi trường gia đình ruột thịt. Tuy nhiên, thực tế công tác xác minh còn gặp nhiều trở ngại do thông tin cha mẹ đẻ không có hoặc thông tin không chính xác, gây khó khăn trong quá trình lập hồ sơ.

Trước tình hình đó, Sở Tư pháp đã chủ động đặt ra các giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. Trong đó, tổ chức tập huấn chuyên sâu về lĩnh vực nuôi con nuôi cho đội ngũ công chức 95 phường, xã trên địa bàn tỉnh. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc lập hồ sơ, biên bản trẻ bị bỏ rơi, đăng ký khai sinh, lấy ý kiến và niêm yết công khai tại UBND cấp xã. Thực hiện nghiêm quy chế quản lý nhà nước về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, bảo đảm tính minh bạch, công bằng và quyền lợi tốt nhất cho trẻ…

An Nhơn

Tin xem nhiều