Bộ Y tế đang lấy ý kiến Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT). Trong đó có đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHYT cho học sinh từ 30% hiện tại lên 50%.
![]() |
| Học sinh Trường trung học phổ thông Xuân Lộc trong giờ học. Ảnh minh họa: Hải Yến |
Đề xuất này nhận được sự ủng hộ của nhiều phụ huynh, nếu được thông qua sẽ góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính cho các gia đình, khuyến khích người dân tham gia BHYT.
Tăng mức hỗ trợ cho học sinh
Hiện nay, mức đóng BHYT hàng tháng của học sinh, sinh viên là 4,5% mức lương cơ sở. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% và học sinh, sinh viên tự chi trả 70% còn lại. Mới đây, Bộ Y tế đã đề xuất nâng mức hỗ trợ đóng BHYT cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 từ 30% lên 50%. Đối với nhóm sinh viên, mức hỗ trợ BHYT hiện tại là 30% được giữ nguyên.
Nếu đề xuất này được Chính phủ phê duyệt, mức đóng BHYT hàng năm của học sinh sẽ giảm đáng kể. Cụ thể, học sinh chỉ cần đóng khoảng 631.800 đồng/năm, tương đương gần 53.000 đồng/tháng. Việc giảm mức đóng sẽ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho các gia đình, đặc biệt là những hộ có nhiều con đang tuổi đi học hoặc có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Nhiều phụ huynh cho rằng, đề xuất này phù hợp với thực tế vì nếu ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% chi phí mua BHYT cho học sinh, mức đóng này cao hơn mức đóng BHYT khi tham gia theo hình thức hộ gia đình.
Do vậy, nhiều người rất phấn khởi, mong chờ đề xuất trên được thông qua. Đây được xem là một bước tiến quan trọng trong việc tăng cường an sinh xã hội và đảm bảo quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho học sinh trên cả nước.
Nghị định 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 17-10-2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT quy định, mức đóng BHYT học sinh hàng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở hiện hành. Trong đó, học sinh đóng 70% và Nhà nước hỗ trợ nhóm đối tượng này 30%, được trích từ quỹ ngân sách nhà nước. Nếu chọn phương thức đóng 12 tháng thì tổng số tiền tham gia BHYT của một học sinh là 1.263.600 đồng, trong đó học sinh đóng 884.520 đồng và Nhà nước hỗ trợ 379.080 đồng.
Nếu đề xuất tăng mức hỗ trợ BHYT cho học sinh lên 50% được thông qua thì từ ngày 1-7-2025 (thời điểm Luật sửa đổi, bổ sung Luật BHYT năm 2024 có hiệu lực), mỗi học sinh chỉ cần đóng 631.800 đồng/năm (giảm 252.720 đồng so với hiện nay).
Phụ huynh đồng tình
Anh Võ Minh Thuận, có con học lớp 5 Trường tiểu học Trịnh Hoài Đức (thành phố Biên Hòa), chia sẻ anh rất đồng tình với đề xuất của Bộ Y tế về việc nâng mức hỗ trợ đóng BHYT cho học sinh phổ thông lên 50%. Đề xuất này theo anh là rất phù hợp và thiết thực trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay.
“Mức hỗ trợ sẽ giúp phụ huynh giảm bớt gánh nặng chi tiêu. Ngoài các khoản học phí, tiền sách vở, trang thiết bị học tập, chúng tôi còn phải đối mặt với nhiều khoản phí khác để bảo đảm cho các con phát triển toàn diện. Việc hỗ trợ của Nhà nước sẽ tạo điều kiện cho nhiều gia đình có điều kiện chăm sóc sức khỏe cho các con tốt hơn” - anh Thuận nói.
Chị Nguyễn Thị Lộc có con học lớp 4 tại một trường tiểu học ở thị trấn Dầu Giây (huyện Thống Nhất) cho biết, nhờ có BHYT mà con chị được giảm chi phí mỗi lần đi khám, chữa bệnh. Do thể trạng bé không tốt, thường hay bệnh vặt nên việc tham gia BHYT là một phần quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe cho bé. Nếu được hỗ trợ thêm mức đóng BHYT, với chị Lộc thực sự là một tin vui giúp gia đình được chia sẻ, yên tâm hơn rất nhiều trong việc chăm sóc, nuôi dạy con.
“Việc tăng mức hỗ trợ BHYT có thể xem là một trong những chính sách khuyến khích, tạo động lực cho các gia đình trong việc sinh con, chăm sóc và nuôi dạy trẻ tốt hơn. Thực tế áp lực tài chính về việc chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con là một trong những điều cản trở quyết định sinh thêm con của vợ chồng tôi và nhiều cặp vợ chồng trẻ khác” - chị Lộc bộc bạch.
Khi tăng mức hỗ trợ thì số tiền đóng BHYT sẽ được giảm hơn 200 ngàn đồng/năm. Số tiền này tuy không lớn nhưng giúp chia sẻ khó khăn với nhiều gia đình và “chạm” đến niềm mong mỏi của nhiều phụ huynh. Đề xuất tăng mức hỗ trợ BHYT đối với học sinh không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Nhà nước đối với sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ.
Kim Liễu




![[Chùm ảnh] Không khí lạnh về, nhiều người mặc áo ấm ra đường vào sáng sớm](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/112025/49c7751355b8d9e680a95_20251129140528.jpg?width=500&height=-&type=resize)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin